Ninh Bình: Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Thanh niên với Sắc màu Văn hóa ASEAN"

Tối 20/10, tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, huyện Hoa Lư (Ninh Bình), Cục Hợp tác quốc tế, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật "Thanh niên với Sắc màu Văn hóa ASEAN".
Ban Tổ chức trao chứng nhận cho các nghệ nhân và đơn vị tham gia.
Ban Tổ chức trao chứng nhận cho các nghệ nhân và đơn vị tham gia.

Chương trình có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và gần 200 đại biểu thanh niên các nước ASEAN đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, chương trình nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa thống nhất trong đa dạng của các nước ASEAN cũng như giới thiệu về hình ảnh, đất nước con người Việt Nam tới các bạn trẻ ASEAN và quốc tế. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc của thế hệ trẻ.

Tiết mục "Một vòng Việt Nam" đưa khán giả khám phá hành trình đầy cảm xúc qua các miền quê đất nước, vẻ đẹp văn hóa, con người đất Việt.

Tiết mục "Một vòng Việt Nam" đưa khán giả khám phá hành trình đầy cảm xúc qua các miền quê đất nước, vẻ đẹp văn hóa, con người đất Việt.

Trong khuôn khổ chương trình, 19 tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã được trình diễn tạo nên một bức tranh rực rỡ của sự giao thoa văn hóa như: Một vòng Việt Nam; Bài ca Hồ Chí Minh; xiếc hình tượng; Khen Lao; Malaysia - cuti cuti; We will get there - Singapore; …

Với những giai điệu ngọt ngào và điệu múa truyền thống độc đáo, đoàn biểu diễn đã tái hiện rõ nét câu chuyện về bản sắc và lịch sử của đất nước đầy màu sắc Indonesia đến với khán giả.

Với những giai điệu ngọt ngào và điệu múa truyền thống độc đáo, đoàn biểu diễn đã tái hiện rõ nét câu chuyện về bản sắc và lịch sử của đất nước đầy màu sắc Indonesia đến với khán giả.

Mỗi tiết mục đều chứa đựng những giá trị nghệ thuật cao đẹp, mang theo những câu chuyện đầy cảm hứng về quê hương, đất nước và văn hóa, con người ASEAN. Chương trình không chỉ khắc họa bản sắc riêng biệt của từng quốc gia, mà còn là biểu tượng cho sự kết nối, hòa quyện giữa các nền văn hóa, góp phần xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và bền vững.

Bí thư Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Minh Đức phát biểu tại chương trình.

Bí thư Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Minh Đức phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, Bí thư Đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Minh Đức hy vọng, với những tiết mục nghệ thuật ấn tượng và đầy màu sắc văn hóa ASEAN do đoàn thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đoàn thanh niên các nước ASEAN biểu diễn, khán giả có thể đắm mình trong không gian nghệ thuật hòa lẫn cùng không gian hùng vĩ tại Thung Nham.

Đồng thời, trong thời gian các đại biểu tham gia hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật và trải nghiệm mảnh đất, cảnh sắc và con người Việt Nam sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp và những trải nghiệm đáng nhớ, góp phần kết nối những mối quan hệ bền vững, xây dựng một ASEAN - nơi mỗi nền văn hóa được tôn vinh, mỗi giá trị được trân trọng và mỗi tiếng nói đều được lắng nghe.

Tiết mục "Bài ca Hồ Chí Minh" ngợi ca cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của vị lãnh tụ kính yêu của người dân Việt Nam.

Tiết mục "Bài ca Hồ Chí Minh" ngợi ca cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của vị lãnh tụ kính yêu của người dân Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.