Ninh Bình: Công đức Đức Thánh Nguyễn với tổ nghề Đúc đồng và Y học Việt Nam

Ngày 23/11, Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng tổ chức tọa đàm “Công đức Đức Thánh Nguyễn với tổ nghề Đúc đồng và Y học Việt Nam”.
Các đại biểu nêu lên các ý kiến tại tọa đàm “Công đức Đức Thánh Nguyễn với tổ nghề Đúc đồng và Y học Việt Nam”.
Các đại biểu nêu lên các ý kiến tại tọa đàm “Công đức Đức Thánh Nguyễn với tổ nghề Đúc đồng và Y học Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cho biết: Đức Thánh Nguyễn tên thật là Nguyễn Chí Thành, hiệu là Minh Không. Ngài có nhiều công lớn trong việc chữa bệnh cứu người được nhân dân vinh danh là Thần Y, được ban Thiên Y thư, tức kho sách của Trời, được vua Lý Thần Tông phong làm Quốc sư, là một vị cao tăng đứng đầu tổ chức phật giáo của triều đại nhà Lý và cũng được tôn vinh là ông tổ nghề đúc đồng Việt Nam.

Bí thư Huyện ủy Gia Viễn Hoàng Mạnh Hùng phát biểu tại tọa đàm.

Bí thư Huyện ủy Gia Viễn Hoàng Mạnh Hùng phát biểu tại tọa đàm.

Cuộc đời, sự nghiệp của Thiền sư Nguyễn Minh Không là một không gian văn hóa đậm chất lịch sử và huyền tích. Ngài là một vị Thiền sư, Pháp sư, Dược sư, Quốc sư lỗi lạc và được nhân dân suy tôn là một vị thánh, gọi là Đức Thánh Nguyễn Minh Không - tên tuổi của ngài gắn liền với đời sống nhân dân và truyền thuyết dân gian suốt từ thế kỷ thứ 12 cho đến ngày nay.

Hiện Đền thờ Đức Thánh Nguyễn tại xã Gia Thắng, xã Gia Tiến là một ngôi đền cổ, từ lâu đã nổi danh là một trong những ngôi đền linh thiêng trên vùng đất Gia Viễn, được xưng tụng là một trong "Hoa Lư Tứ trấn".

Trong những năm qua, cùng với hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện, các di tích liên quan đến Thiền sư Nguyễn Minh Không ở Gia Viễn đã được quan tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị tốt. Qua đó, góp phần giáo dục, làm phong phú đời sống tinh thần các thế hệ mai sau và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Hiện nay, huyện Gia Viễn đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận lễ hội Đền Thánh Nguyễn là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Tại buổi tọa đàm, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia đã tập trung làm rõ, sâu sắc hơn về những công lao to lớn của Thiền sư - Quốc sư Nguyễn Minh Không trong tiến trình lịch sử dân tộc, đặc biệt là công lao to lớn của ông trong nghề đúc đồng và y học Việt Nam; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản lịch sử văn hóa liên quan đến Đức Thánh Nguyễn gắn với tri thức bản địa; việc quảng bá, hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045” và thực hiện các chính sách đóng góp trong tiến trình đưa Ninh Bình trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ…

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại tọa đàm.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại tọa đàm.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn cho rằng, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền huyện Gia Viễn cần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa liên quan đến Đức Thánh Nguyễn; xây dựng quy hoạch bảo tồn không gian di tích, hài hòa giữa không gian văn hóa, bản sắc kiến trúc, cảnh quan môi trường, tạo nên giá trị tổng hòa và đặc trưng của di tích Thiền sư - Quốc sư Nguyễn Minh Không và các nhân vật lịch sử liên quan. Đồng thời, huyện lựa chọn, xây dựng, hoàn thiện các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch tâm linh gắn với du lịch di sản Nguyễn Minh Không bảo đảm sản phẩm du lịch phải có yếu tố đặc sắc, mang được tính lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương; chú trọng việc đổi mới sáng tạo, tìm sự khác biệt độc đáo, ứng dụng phát huy giá trị di sản trong đời sống, nhất là nhận diện, khai quật được di sản đó…

Trong khuôn khổ tọa đàm cũng diễn ra diễn đàn “Đổi mới sáng tạo từ truyền thống tới hiện đại dựa trên Di sản của Đức Thánh Nguyễn với Y học".

Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng, Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn, Hợp tác xã Dược liệu Nguyễn Minh Không, Công ty Trách nhiệm hữu hạn dược liệu Vũ Gia ký kết hợp tác trong nghiên cứu dược liệu và chuyển giao kỹ thuật trồng, chế biến dược liệu và nghiên cứu chế tạo thuốc từ trà hoa vàng Ninh Bình.

Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng, Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn, Hợp tác xã Dược liệu Nguyễn Minh Không, Công ty Trách nhiệm hữu hạn dược liệu Vũ Gia ký kết hợp tác trong nghiên cứu dược liệu và chuyển giao kỹ thuật trồng, chế biến dược liệu và nghiên cứu chế tạo thuốc từ trà hoa vàng Ninh Bình.

Trước đó, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đền Thánh Nguyễn, huyện Gia Viễn đã tổ chức chương trình Tưởng nhớ và tri ân công đức Đức Thánh Nguyễn với các nghi thức dâng hương, đúc “Vạc thuốc Thánh” bằng đồng, nghi thức dâng Thánh tác phẩm “Đèn Thánh Hoa”, thưởng trà gắn với văn hóa địa phương và chương trình trồng cây tại “Thảo dược viên” trong Khu di tích.

Các đại biểu dự lễ dâng hương tưởng nhớ Đức Thánh Nguyễn.

Các đại biểu dự lễ dâng hương tưởng nhớ Đức Thánh Nguyễn.

Nghi thức đúc “Vạc thuốc Thánh” bằng đồng.

Nghi thức đúc “Vạc thuốc Thánh” bằng đồng.

Nghi thức dâng Thánh tác phẩm “Đèn Thánh Hoa”.

Nghi thức dâng Thánh tác phẩm “Đèn Thánh Hoa”.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.