Niềm vui trước ngày chợ phiên Ba Sơn xứ Lạng được khôi phục

Từ bao đời nay, chợ phiên là nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc trong đời sống của đồng bào các dân tộc vùng cao. Đó không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, mà còn là nơi người dân gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu phong tục tập quán của cộng đồng.

Đồng bào dân tộc mua bán nông sản tại chợ phiên Ba Sơn.
Đồng bào dân tộc mua bán nông sản tại chợ phiên Ba Sơn.

Sau 25 năm gián đoạn, chợ phiên Ba Sơn, xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn, đã được khôi phục trong niềm vui của người dân nơi đây.

Bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống

Cùng ông Lưu Văn Mạnh, thôn Nà Xia, chúng tôi có mặt ở phiên chợ Ba Sơn (thôn Bản Vàng, xã Ba Sơn) trong gió rét tê tái của buổi sớm mùa đông. Trời vừa hửng sáng, người dân đã có mặt, tạo nên không khí rất nhộn nhịp. Hàng hóa được vận chuyển đến chợ bằng xe tải nhỏ, xe máy và cả xe thồ; chủ yếu là nông sản địa phương, nông cụ và một số vật dụng cần thiết.

Với người vùng cao, chợ phiên không chỉ là nơi mua bán mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa, nơi gặp gỡ và cố kết cộng đồng. Chia sẻ với chúng tôi, ông Lưu Văn Mạnh cho biết: “Tôi đã theo bố mẹ ra chợ Ba Sơn từ rất nhỏ, nay chợ được chính quyền xây dựng lại, chúng tôi rất vui mừng. Có chợ rồi, người dân không phải đi xa nữa. Nông sản trồng được có chỗ để bán thường xuyên, rất thuận tiện. Đến chợ, còn được nghe hát sli, xem múa... Ai cũng vui”.

Để thu hút nhân dân, góp phần quảng bá nét văn hóa đặc trưng, tại các phiên chợ, cấp ủy, chính quyền xã đều tổ chức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Đây là đặc sản của chợ Ba Sơn, khi tới chợ là đi chơi chợ. Ngoài việc mang hàng hóa tới buôn bán, người dân đến chợ còn cất lên những tiếng hát sli, then uốn lượn, biểu diễn điệu múa sư tử mèo vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển...

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, chợ phiên Ba Sơn được tổ chức định kỳ vào các ngày 3, 8, 13, 18, 23 và 28 (âm lịch). Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, chợ phiên còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần gìn giữ bản sắc, tăng cường sự gắn kết và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Đầu ra cho nông sản địa phương

Ba Sơn là xã biên giới của tỉnh, được hình thành từ sáp nhập ba xã Cao Lâu, Xuất Lễ và Mẫu Sơn của huyện Cao Lộc (cũ). Việc sáp nhập đã mở ra không gian hành chính mới, đặt ra những yêu cầu mới về tổ chức các hoạt động kinh tế, thương mại và sinh hoạt cộng đồng phù hợp thực tiễn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh cho biết: “Xây dựng chợ phiên hoạt động trở lại là nhiệm vụ được xã xác định ngay từ đầu. Chúng tôi coi việc tái khởi động chợ phiên Ba Sơn không chỉ giải quyết nhu cầu kinh tế, thương mại mà còn khôi phục nhiều yếu tố văn hóa bản địa, công tác dân sinh và an ninh trên địa bàn. Đây sẽ là điểm giao thương, trao đổi hàng hóa, đồng thời quảng bá các sản phẩm nông sản và hàng thủ công truyền thống đặc trưng của địa phương”.

Để chuẩn bị cho chợ phiên Ba Sơn trở lại, xã đã triển khai các công việc với tinh thần khẩn trương, đồng bộ. Khu vực chợ được chỉnh trang, vệ sinh môi trường, sắp xếp gian hàng gọn gàng, thuận tiện. Công tác tuyên truyền, vận động tiểu thương tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm địa phương được đẩy mạnh. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng triển khai.

Việc tổ chức chợ phiên đã giúp tiêu thụ nông sản tại chỗ. Giờ đây, người dân có thể đưa sản phẩm do mình sản xuất tới trực tiếp người tiêu dùng, qua đó giảm trung gian, khuyến khích sản xuất, tăng thu nhập. Nhiều nông sản địa phương như hoa hồi, nhựa thông, vịt cổ xanh, chanh rừng, mật ong rừng Mẫu Sơn, gà sáu ngón, thuốc người Dao... được bày bán. Các sản phẩm OCOP của một số hợp tác xã trên địa bàn cũng được giới thiệu.

Bà Hà Thị Lan, thôn Nà Rầm cho biết, trước đây, muốn bán nông sản phải đi xa, ra tận thị trấn Cao Lộc (cũ) hoặc lên thành phố, gần 30 km. Mỗi lần đi vừa tốn công, tốn tiền vận chuyển, lại lo không bán được. Nay có chợ phiên ngay tại xã, chỉ cần mang hàng ra chợ là có người mua, không còn phải đi xa như trước.

Chị Hoàng Thị Son, phường Đông Kinh chia sẻ: “Muốn mua nông sản sạch, tôi thường phải tìm tới tận nhà người dân. Giờ có chợ Ba Sơn, tôi chỉ cần đi một lần là mua được nhiều thứ cần thiết. Tôi sẽ giới thiệu chợ phiên Ba Sơn với bạn bè ở các tỉnh khác, vì đến chợ vừa mua được nông sản sạch, vừa được đi chơi chợ, tìm hiểu nét văn hóa truyền thống thú vị”.

Chợ phiên vùng cao là không gian giao thương gắn liền với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc, là nơi hội tụ những sắc thái đặc trưng từ trang phục truyền thống đến ẩm thực bản địa. Đi khắp các góc chợ, ngắm các gian hàng, có thể thấy chợ Ba Sơn khang trang, hàng hóa phong phú, là minh chứng sinh động cho sự phát triển kinh tế-xã hội của nhân dân biên giới nơi vùng cao xứ Lạng.

Có thể bạn quan tâm

Điểm mua vé tham quan lòng hồ thủy điện Nho Quế dịp nghỉ Tết Dương lịch luôn chật kín du khách.

Giải tỏa áp lực hạ tầng, dịch vụ du lịch dịp cao điểm

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, lượng khách đến vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang tăng đột biến. Bên cạnh tín hiệu tích cực thì tình trạng quá tải cục bộ về hạ tầng, các dịch vụ phụ trợ là những vấn đề cần được chính quyền địa phương sớm giải quyết.

Vườn cây của gia đình ông Nguyễn Văn Binh tạo việc làm ổn định cho khoảng 15 người, từ 60 đến 70 lao động thời vụ.

Lan tỏa phong trào sản xuất giỏi

Gần 30 năm gắn bó với bản Hua Đán (xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La) ông Nguyễn Văn Binh, một nông dân giản dị, cần cù đã gây dựng nên mô hình kinh tế vườn đồi quy mô lớn. Đây là điểm sáng trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Thời gian qua, nhờ thực hiện hiệu quả công tác phòng chống cháy rừng, rừng tự nhiên ở xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai phát triển tốt.

Quyết liệt phòng chống cháy rừng mùa khô

Tỉnh Lào Cai có hơn 865.059 ha rừng, trong đó có hơn 473 nghìn ha rừng tự nhiên. Khoảng 40% diện tích nằm trong khu vực có nguy cơ cháy cao vào mùa hanh khô, tập trung tại các xã Mù Cang Chải, Hạnh Phúc, Tả Van, Bản Hồ, Văn Bàn, Bát Xát, phường Sa Pa...

Người dân thôn Tủa Thàng đi gieo ươm hạt cà-phê.

Niềm tin từ mùa gieo hạt cà-phê đầu tiên

Bám sát Nghị quyết tái cơ cấu nông nghiệp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15, triển khai nhiệm vụ năm 2026, cấp ủy, chính quyền xã Tủa Thàng (Điện Biên) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng truyền thống (lúa, ngô, sắn) sang trồng cây cà-phê, mắc-ca.

Vào mùa hoa tớ dày, Mù Cang Chải đón khoảng 60.000 - 80.000 lượt khách mỗi tháng.

Rực rỡ mùa hoa tớ dày

Xã Mù Cang Chải (Lào Cai) những ngày này như khoác lên mình tấm áo xuân rực rỡ, khi hoa tớ dày - loài hoa còn được ví như “mai anh đào vùng cao” bước vào mùa nở đẹp nhất trong năm.

Đóng túi bưởi đỏ Tân Lạc trước khi xuất khẩu.

Giữ thương hiệu bưởi đỏ Tân Lạc

Xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ được thiên nhiên ban tặng khí hậu, thổ nhưỡng lý tưởng để phát triển cây ăn trái. Bưởi đỏ là cây trồng đã và đang trở thành biểu tượng phát triển kinh tế nông nghiệp của Tân Lạc.

Phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) thực hiện chỉnh trang, thoát nước ngõ phố trên địa bàn.

Tăng năng lực quản lý đầu tư công

Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, cấp xã có vai trò, quyền hạn đối với đầu tư công, trong đó có quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với hầu hết các dự án, công trình trên địa bàn.

Công nhân Khu công nghiệp Bình Xuyên làm việc trong môi trường xanh, thân thiện môi trường.

Bứt phá mạnh mẽ trong thu hút đầu tư

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, tỉnh Phú Thọ đang nổi lên là một điểm sáng của khu vực trung du và miền núi phía bắc trong phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai trang bị nhiều thiết bị hiện đại để bảo đảm thân nhiệt cho trẻ sơ sinh.

Bảo đảm môi trường điều trị an toàn cho người dân

Mùa đông ở vùng cao Lào Cai luôn khắc nghiệt với những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, nền nhiệt hạ sâu kèm sương mù dày đặc. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt của người dân mà còn đặt ra nhiều thách thức cho công tác khám, chữa bệnh.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm số 3 sử dụng thiết bị bay không người lái theo dõi diễn biến rừng.

Bảo vệ rừng hiệu quả nhờ ứng dụng công nghệ

Với hơn 557.000 ha rừng, độ che phủ hơn 62%, có nhiều vườn quốc gia, khu bảo tồn, trong khi lực lượng kiểm lâm mỏng nên công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Thái Nguyên đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số đã hỗ trợ giám sát, giúp địa phương thực hiện hiệu quả công tác này.

Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng G, Hoàng Văn H và Nguyễn Văn T. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Điều tra làm rõ trục lợi nhà ở xã hội tại Thái Nguyên

Điều tra vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” tại dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng, phường Vạn Xuân (Thái Nguyên), Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với 3 bị can.

Sương mù dày đặc bao phủ Sa Pa trong đợt rét đậm.

[Ảnh] "Rốn rét" Sa Pa giữ ấm cho học sinh

Được xem là vùng “rốn rét” của tỉnh Lào Cai, khu vực phường Sa Pa những ngày này liên tục hứng chịu các đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm sâu, kèm theo sương mù. Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, các trường học trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp giữ ấm, bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang.

Kiểm tra công tác bầu cử tại Tuyên Quang

Chiều 7/1, Đoàn công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Bầu cử quốc gia do đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác bầu cử.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, vốn đầu tư vào hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ chiếm phần lớn trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Thái Nguyên: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng

Mặc dù liên tục xảy ra thiên tai, biến động về tổ chức, đơn vị hành chính, nhưng tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2025 vẫn đạt 80,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so năm 2024, cho thấy môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, góp phần tăng quy mô sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm.