Niềm hạnh phúc trong những ngôi nhà mới

Bắc Hà là huyện vùng cao còn khó khăn của tỉnh Lào Cai, phần lớn người dân ở đây là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên thời gian qua, với quyết tâm hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện Bắc Hà đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để xây dựng những mái ấm cho người dân. Bộ mặt các vùng quê nơi đây đang đổi thay từng ngày.
Ngôi nhà của gia đình chị Vàng Thị Dở (thôn Phéc Bủng, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đang dần hoàn thiện.
Ngôi nhà của gia đình chị Vàng Thị Dở (thôn Phéc Bủng, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đang dần hoàn thiện.

THUỘC diện hộ nghèo của xã, gia đình chị Vàng Thị Dở, thôn Phéc Bủng, xã Bản Phố (huyện Bắc Hà) hiện đang ở trong ngôi nhà gỗ xây dựng cách đây gần 40 năm, nhiều chỗ bị hư hỏng, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Vừa qua, gia đình chị được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 5 tấn xi-măng. Cùng số tiền dành dụm và vay ngân hàng chính sách thêm 100 triệu đồng, chị đã xây nhà mới… Ngôi nhà mơ ước của gia đình chị Dở được dựng lên, đang hoàn thiện các hạng mục cuối.

Chị Dở chia sẻ, chồng mất sớm, một mình phải xoay xở nuôi 3 con ăn học, trong khi điều kiện kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn, nếu không có chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Đảng và Nhà nước, thì không biết đến khi nào mẹ con mới có nhà mới để ở.

Cùng chung niềm vui với gia đình chị Vàng Thị Dở, gia đình anh Chấu Seo Phừ rất phấn khởi khi vừa chuyển về ngôi nhà mới. Gia đình anh Phừ thuộc diện gia đình khó khăn của xã, đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp cho nên nhiều năm nay, gia đình anh chưa thể xây nhà để an cư. Anh Phừ chia sẻ: Sau khi nhận được hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, cùng hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp, và giúp đỡ của bà con nhân dân trong thôn, anh đã quyết tâm xây dựng ngôi nhà mới kiên cố, an toàn cho cả gia đình. Sau hơn ba tháng xây dựng, đến nay gia đình đã chuyển về ngôi nhà mới rộng 54 m2. Đây chính là động lực để gia đình yên tâm phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo.

Việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Bản Phố đã nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Theo thống kê, giai đoạn 2024-2025, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà có 65 nhà tạm, nhà dột nát. Trong năm 2024, xã hoàn thành xóa 40 nhà, trong đó xây mới 33 nhà và sửa chữa bảy nhà. Từ đầu năm 2025 đến nay, xã đã tổ chức khởi công sửa chữa và xây mới 25 nhà còn lại.

Ông Nguyễn Văn Huấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Phố cho biết: Trong quá trình triển khai địa phương gặp nhiều khó khăn như thiếu quỹ đất để bố trí xây dựng nhà cho người dân, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có vốn đối ứng để làm nhà… Đối với các hộ khó khăn như vậy, ngoài khoản hỗ trợ 60 triệu đồng theo quy định thì lãnh đạo xã đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thêm vật liệu xây dựng cho người dân. Đồng thời, huy động lực lượng dân quân, người dân trong thôn giúp công, giúp sức cùng tham gia xây dựng nhà.

Để triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt hiệu quả cao nhất, Huyện ủy Bắc Hà ban hành Kế hoạch 394-KH/ HU ngày 23/8/2024 về việc triển khai thực hiện làm nhà cho hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tổng số nhà thực hiện trong giai đoạn 2024-2025 của huyện là 1.678 nhà, trong đó xây mới 1.182 nhà, sửa chữa 496 nhà. Riêng trong năm 2024, huyện hỗ trợ xây được 1.176 nhà, còn lại năm 2025 đến thời điểm này đã khởi công được 502 nhà.

Tuy nhiên, quá trình triển khai xóa nhà tạm đối với các thôn bản vùng sâu, vùng xa hiện còn rất nhiều khó khăn do việc vận chuyển nguyên vật liệu gặp trở ngại. Cùng với đó, giá vật liệu, cước vận chuyển tăng cao; khối lượng công việc lớn..., cho nên tiến độ xây dựng bị ảnh hưởng. Song với quyết tâm chính trị, Bắc Hà đang “vượt khó” để triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với mục tiêu toàn huyện sẽ hoàn thành vào trước ngày 31/5 tới. Đồng thời, huyện xác định việc triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là chương trình nhân văn sâu sắc, mang tính toàn dân, toàn diện của cả hệ thống chính trị, và là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà, Chu Thị Dương cho biết: Huyện nỗ lực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân để mọi người cùng chung sức tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua với phương châm “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Ngày 6/12, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống (6/12/1965-6/12/2025) và đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và trao Huân Chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường.

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.