Niềm đam mê sáng tạo của thầy trò Trường THCS Định Trung

Trường THCS Định Trung ghi dấu ấn đậm nét với ba Giải nhất quốc gia về ý tưởng khởi nghiệp và an toàn giao thông trong năm học 2024-2025, trở thành điểm sáng của phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục thành phố Vĩnh Yên và tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025.

Các sản phẩm của dự án “No Vape Life” do học sinh Trường THCS Định Trung thực hiện.
Các sản phẩm của dự án “No Vape Life” do học sinh Trường THCS Định Trung thực hiện.

Dự án “No Vape Life” của nhóm năm học sinh đã xuất sắc vượt qua hơn 700 dự án khác để đoạt Giải nhất quốc gia cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. Dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp học sinh nhận thức về tác hại của thuốc lá điện tử thông qua “trò chơi hóa” và nội dung cá nhân hóa. Nhóm học sinh và giáo viên hỗ trợ đã tích hợp AI cá nhân hóa nội dung dựa trên hành vi người dùng, xây dựng nền tảng có chatbot AI hỗ trợ trực tuyến từ các chuyên gia sức khỏe và tâm lý.

Hiệu trưởng nhà trường, nhà giáo Nguyễn Cẩm Mỹ cho biết: Từ ý tưởng ban đầu, trường lựa chọn một nhóm năm học sinh các lớp 7, 8, 9 có đam mê công nghệ, sau đó bồi dưỡng, hướng dẫn các em triển khai; phân công cô giáo Đào Thị Hồng Cường làm người hướng dẫn chính. Để hoàn thiện dự án, nhà trường còn tham vấn chuyên gia về tài chính và marketing.

Dự án “No Vape Life” là kết quả của hơn 5 tháng làm việc chăm chỉ, nghiêm túc của cô và trò. Được tham gia dự án, cả thầy cô giáo và học sinh đều trưởng thành hơn. Cô giáo Hồng Cường chia sẻ: Giáo dục phòng ngừa cần một cách tiếp cận mới, hiện đại hơn, chạm được cảm xúc học sinh chứ không dừng lại ở những lời nhắc nhở khô cứng. Với nhận thức đó, dự án “No Vape Life” ứng dụng AI và công nghệ thực tế tăng cường (AR) để giúp học sinh “thấy chính mình trong tương lai” nếu sử dụng thuốc lá điện tử.

Đối với cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai, cả cô và trò Trường THCS Định Trung đều giành Giải nhất quốc gia. Trong bài dự thi của mình, cô giáo Nguyễn Thị Phượng đã viết bài, quay video, chụp ảnh các hoạt động thực hiện tại lớp học do cô làm chủ nhiệm nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh. Cô giáo Phượng xây dựng kế hoạch bài dạy “Cách đi xe đạp, xe máy điện an toàn”, ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền tài liệu về an toàn giao thông.

Trong bài giảng, cô còn sử dụng các phương pháp, hình thức dạy học tích cực như: Thảo luận nhóm, trò chơi, xử lý tình huống. Học sinh được thể hiện quan điểm cá nhân, đề xuất các giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức và chấp hành quy định về an toàn giao thông. Bằng việc trình chiếu các video clip cũng như sử dụng các giáo cụ trực quan, bài giảng trở nên sinh động hơn, học sinh có hứng thú học hơn.

Em Lê Tiến Duy, học sinh lớp 9A3 cũng giành Giải nhất trong cuộc thi này. Các bài viết, hình ảnh, video của em nói về tình hình tham gia giao thông của bản thân em từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Thông tin do em thu thập chỉ ra rằng, nhiều học sinh vẫn vi phạm các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện; dàn hàng ngang; vượt đèn đỏ... Từ thực trạng đó, em Duy xây dựng ý tưởng phát động phong trào, tuyên truyền, tổ chức cuộc thi về an toàn giao thông tại trường.

Việc làm của cô giáo Phượng và học sinh Duy rất có ích đối với trường, vì trước cổng trường là đường phố tấp nập, cạnh đó là một ngã tư giao thông khá phức tạp. Nhờ sử dụng hiệu quả các sáng kiến trên, Trường THCS Định Trung đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tham gia giao thông.

Tất cả các sản phẩm ý tưởng khởi nghiệp và an toàn giao thông có công sức của tập thể giáo viên toàn trường. Ban Giám hiệu và giáo viên cùng xây dựng ý tưởng, góp ý từng chi tiết của dự án, giáo án, cùng làm thiết bị dạy học. Học sinh của trường tích cực sưu tầm tranh ảnh, clip liên quan đến nội dung bài học, hào hứng tham gia trò chơi học tập, thảo luận, chia sẻ ý kiến.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Nguyễn Cẩm Mỹ tạo điều kiện tốt nhất để phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Trường đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, tư vấn tâm lý học đường, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống đuối nước.

Vừa qua, nhà trường đã tổ chức một số hoạt động tập thể với mầu sắc mới như hội chợ Xuân, học sinh gói bánh chưng và bán bánh thu được gần 60 triệu đồng để tặng cho các bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các học sinh của trường còn giành nhiều giải thưởng cấp tỉnh, cấp thành phố trong các cuộc thi như Em yêu Tiếng Việt, bóng chuyền học sinh và các cuộc thi khác.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề.