Những vùng biển bình yên

Để công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) có hiệu quả, thời gian qua, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, chung tay thực hiện thành công mục tiêu gỡ “thẻ vàng” thủy sản.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tuyên truyền cho ngư dân thực hiện đúng quy định khi khai thác hải sản trên biển.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tuyên truyền cho ngư dân thực hiện đúng quy định khi khai thác hải sản trên biển.

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận quản lý 19,5 km bờ biển và 5 xã địa bàn; trong đó có 2 cửa lạch (Lạch Quèn và Lạch Thơi). Trên địa bàn có tổng số 580 phương tiện/3.427 lao động khai thác thủy hải sản trên biển; trong đó có 209 phương tiện có chiều dài từ 15m đến dưới 24m và 143 phương tiện có chiều dài từ 24m trở lên, khai thác xa bờ.

Chúng tôi có mặt tại Trạm Kiểm soát biên phòng Lạch Quèn vào thời điểm nhiều tàu cá đang làm thủ tục để xuất lạch. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát phương tiện ra vào cảng, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tranh thủ tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước trong khi hoạt động, khai thác thủy sản trên biển. Thiếu tá Nguyễn Trường Sinh, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Lạch Quèn cho biết: Tất cả các phương tiện xuất, nhập lạch đều được quản lý, đăng ký theo dõi chặt chẽ bằng phần mềm kiểm soát tàu cá. Công tác kiểm tra, kiểm soát, đăng ký kiểm chứng được duy trì thường xuyên, bảo đảm “bảy kiểm, một chứng” thì mới được xuất, nhập cửa lạch.

Chia sẻ về việc thực hiện các quy định trong khai khác thủy sản, anh Phạm Văn Sỹ, chủ tàu cá NA 98769 TS, công suất hơn 600 CV, cho hay: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận thường xuyên nhắc nhở ngư dân chấp hành tốt các quy định; hướng dẫn ngư dân thực hiện việc ghi chép, nộp nhật ký, báo cáo khai thác,… Nhờ đó ý thức của ngư dân được nâng lên rõ rệt, chủ động thực hiện các quy định. Không chỉ nhắc ở trên biển, lực lượng bộ đội biên phòng cùng với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đến tuyên truyền tại nhà. Thời gian qua, có 79 tàu cá trên địa bàn đơn vị quản lý được ngư dân đầu tư kinh phí để lắp đặt hai mạng, tránh trường hợp bị mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình (VMS) do sự cố kỹ thuật.

Ngoài kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện xuất nhập tại các cửa lạch, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã tổ chức lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát trên biển, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các vi phạm về đăng ký, đăng kiểm và sử dụng chất nổ trái phép, ngư lưới cụ không theo quy định... để đánh bắt thủy sản.

Thiếu tá Phạm Ngọc Thuận, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, cho biết: Đơn vị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Thủy sản năm 2017, các quy định về chống khai thác IUU, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản… Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, đơn vị thường xuyên duy trì phối hợp với các lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý các phương tiện vi phạm trên biển. Trong năm 2024, đơn vị đã tiến hành điều tra, xác minh, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý được 314 phương tiện; trong đó, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu xử phạt 89 vụ/87 phương tiện, với tổng số tiền hơn 2.167 triệu đồng, đang tham mưu xử lý 8 phương tiện. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu xử phạt vi phạm hành chính 26 vụ/26 phương tiện, tổng số tiền hơn 395 triệu đồng và đang điều tra, xác minh 141 phương tiện.

Quá trình xác minh, làm rõ vi phạm, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cũng ghi nhận một số Tàu cá mắc lỗi khách quan, như:

tàu cá đi vào khu vực tín hiệu xấu, ảnh hưởng của thời tiết nên giám sát hành trình không hoạt động được do lỗi vệ tinh của các nhà mạng không thu phát được; do các phương tiện bị chìm, cháy...

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận Phạm Ngọc Thuận chia sẻ: Xác định công tác tuyên truyền là khâu hết sức quan trọng để nâng cao nhận thức và thay đổi ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân, ngoài tuyên truyền bằng loa truyền thanh, tờ rơi, trên mạng xã hội Facebook, Zalo, lúc ngư dân làm thủ tục xuất nhập cảng, thì cán bộ, chiến sĩ của đơn vị trực tiếp tuyên truyền khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển và tuyên truyền tại gia đình các ngư dân. Việc tuyên truyền không đơn thuần là phổ biến quy định này, quy định kia, mà các cán bộ, chiến sĩ phải nói, vận động làm sao để ngư dân hiểu và tự giác chấp hành tốt các quy định. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, số tàu cá vi phạm trong khai thác IUU trên địa bàn đã giảm đáng kể trong thời gian qua.

Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, trong năm 2024, đơn vị đã điều tra, xác minh, xử lý 740/742 phương tiện tàu cá mất kết nối VMS; đồng thời, tiến hành xử phạt và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thị xã xử phạt vi phạm hành chính chủ 146 phương tiện về hành vi “Không thực hiện quy định trong trường hợp thiết bị VMS bị hỏng, trừ trường hợp bất khả kháng”, với tổng số tiền hơn 420 triệu đồng.

Để chuẩn bị cho đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiến hành đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống khai thác IUU. Theo đó, các đơn vị tổ chức được 85 đợt/414 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát vùng biển, khu vực cửa sông, cửa lạch... Trong đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập ba biên đội tàu/24 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên vùng biển tỉnh Nghệ An. Lực lượng biên phòng đã kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập tại cửa sông, cửa lạch và bến đậu được 13.362 lượt phương tiện; cùng chính quyền các địa phương ven biển tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU; tổ chức ký cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp với 2.539 phương tiện. Chỉ tính từ ngày 1/3/2025 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phát hiện, xử lý 27 vụ/24 phương tiện vi phạm trong khai thác thủy sản, xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 200 triệu đồng ■

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng Phạm Hoàng Đức thực hiện bỏ phiếu thử.

Đà Nẵng: Phường Hương Trà tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu, sẵn sàng cho ngày hội non sông

Sáng 14/3, Ủy ban bầu cử phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu tại 20 tổ dân phố trên địa bàn phường nhằm rà soát, hoàn thiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào sáng mai (15/3).

Cử tri ở tổ dân phố Hương Trung, phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng háo hức chờ đến ngày bầu cử để đi bỏ phiếu.

Đà Nẵng: Các địa phương hòa nhịp đập ngày hội non sông

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày hội non sông càng trở nên rộn ràng, phấn khởi. Các xã, phường từ miền núi đến đồng bằng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng để bảo đảm ngày bầu cử được diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng hoa chúc mừng tọa đàm.

Đà Nẵng: Tạo môi trường thuận lợi phát triển lĩnh vực điện ảnh và nhiếp ảnh thành phố

Sáng 13/3, Liên hiệp các hội văn học-nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giải pháp phát huy ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh - từ sáng tác, sản xuất đến lan tỏa giá trị tác phẩm” nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2026).