Những trận động đất mạnh tại Nhật Bản trong 30 năm qua

Nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất và núi lửa hoạt động mạnh, Nhật Bản đã ghi nhận khoảng 2% trong số những trận động đất có độ lớn từ 6 trở lên trên thế giới.

Mỗi năm, nước này hứng chịu khoảng 2.000 trận động đất có độ rung lắc mà con người có thể cảm nhận được.

Dưới đây là một số trận động đất lớn tại Nhật Bản trong gần 30 năm qua:

  • Ngày 16/1/1995: Trận động đất có độ lớn 7,3 tấn công miền trung Nhật Bản, tàn phá thành phố cảng Kobe. Với hơn 6.400 người thiệt mạng và thiệt hại lên tới 100 tỷ USD, đây được đánh giá là trận động đất gây hậu quả nghiêm trọng nhất đối với Đất nước Mặt trời mọc trong 50 năm qua.
Cảnh hoang tàn sau trận động đất tại Kobe, Nhật Bản, năm 1995. (Ảnh: Reuters)

Cảnh hoang tàn sau trận động đất tại Kobe, Nhật Bản, năm 1995. (Ảnh: Reuters)

  • Ngày 23/10/2004: Trận động đất có cường độ 6,8 đã làm rung chuyển vùng Niigata, cách Tokyo khoảng 250km về phía bắc, làm 65 người thiệt mạng và 3.000 người bị thương.
  • Ngày 11/3/2011: Trận động đất có độ lớn lên tới 9,0 và sóng thần đã xuất hiện tại khu vực đông bắc Nhật Bản. Thiên tai đã cướp đi tính mạng của gần 20.000 người và gây ra vụ rò rỉ phóng xạ hạt nhân nghiêm trọng từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Đây là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trên thế giới kể từ sau thảm họa Chernobyl.
  • Ngày 16/4/2016: Thành phố Kumamoto trên đảo phía nam Nhật Bản đã hứng chịu trận động đất có cường độ 7,3. Hơn 220 người đã thiệt mạng do trận động đất này.
  • Ngày 18/6/2018: Tại Osaka, 4 người đã thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương và các dây chuyền sản xuất tại một khu công nghiệp phải tạm dừng hoạt động sau trận động đất có cường độ 6,1.
  • Ngày 6/9/2018: Trận động đất có độ lớn 6,7 đã làm tê liệt đảo Hokkaido ở phía bắc Nhật Bản. Theo thống kê, ít nhất 7 người thiệt mạng đã thiệt mạng, hơn 5,3 triệu cư dân sống trong cảnh mất điện và nhiều vụ sạt lở đã xuất hiện sau động đất.
  • Ngày 13/2/2021: Trận động đất có cường độ 7,3 đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Fukushima ở miền đông Nhật Bản, làm hàng chục người bị thương và mất điện trên diện rộng.
  • Ngày 16/3/2022: Động đất với độ lớn tương tự tiếp tục xuất hiện ở ngoài khơi bờ biển Fukushima. Hai người đã thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương. Trận động đất này gợi lại ký ức về thảm động đất và sóng thần xảy ra hơn 1 thập kỷ trước đó.
  • Ngày 1/1/2024: Trong buổi chiều đầu tiên của năm mới, đã xảy ra một trận động đất với cường độ mạnh 7,6 ở khu vực miền trung Nhật Bản.
Hiện trường vụ cháy sau trận động đất tại một khu dân cư ở Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 1/1/2024. (Ảnh: Kyodo/Reuters)

Hiện trường vụ cháy sau trận động đất tại một khu dân cư ở Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 1/1/2024. (Ảnh: Kyodo/Reuters)

    Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, chấn tâm của trận động đất cách thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa khoảng 30km về phía đông-đông bắc, với độ sâu chấn tiêu khoảng 16km.

    Theo đó, cơn địa chấn này được xác định ở cấp cao nhất trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản. Lần gần nhất trước đó Nhật Bản từng chứng kiến động đất mạnh như vậy là vào cuối năm 2018 tại Hokkaido.

      Số liệu thống kê cho thấy, Nhật Bản đã hứng chịu 155 trận động đất ở các cấp độ khác nhau; trong đó, đa số được xác định là dư chấn của trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,6.

      Cơ quan chức năng của Nhật Bản vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại do động đất và các dư chấn gây ra. Đến nay, đã có ít nhất 30 người thiệt mạng và số người chết được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Động đất đã tàn phá hàng trăm tòa nhà và đẩy hàng chục nghìn hộ gia đình sống trong cảnh mất điện.

        Có thể bạn quan tâm

        Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

        Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

        Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

        Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

        Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

        Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

        Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

        Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

        Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

        Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

        [Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

        Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.