Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV:

Những quyết sách lịch sử, mở hướng đi chiến lược phát triển đất nước

Đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV với nhiều quyết sách quan trọng, đột phá, mở hướng đi chiến lược cho sự phát triển của đất nước được thông qua, đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, cần tập trung vào khâu tổ chức thực hiện để bảo đảm hiệu quả khi các chính sách đi vào cuộc sống.

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 27/6/2025. (Ảnh: DUY LINH)
Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 27/6/2025. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp lịch sử, có ý nghĩa rất quan trọng

Sau 35 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, chuẩn bị kỹ lưỡng, sắp xếp khoa học, tập trung cao độ, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và quyết định khối lượng công việc rất lớn, có ý nghĩa lịch sử, với nhiều nội dung gắn liền yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn Lâm Đồng) đánh giá, đây là kỳ họp lịch sử, có ý nghĩa rất quan trọng với nhiều quyết sách được Quốc hội thông qua, ban hành, thể hiện tầm nhìn mới, mở ra hướng đi mới cho phát triển đất nước trong tương lai.

Theo đó, kỳ họp đã thông qua 34 luật cùng 14 nghị quyết quan trọng, trong đó tập trung vào các chính sách lớn phục vụ cho việc thực hiện sắp xếp bộ máy, triển khai các dự án lớn phát triển đất nước trong thời gian tới. Đó là những hành động để hiện thực hóa các chủ trương trong “bộ tứ trụ cột” (gồm Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68), mà Bộ Chính trị đã ban hành.

ndo_br_d891a92f21029-6564.jpg
Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn Lâm Đồng). (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Nữ đại biểu cũng nêu rõ, đây là kỳ họp có thời gian dài lịch sử của Quốc hội khóa XV, có khối lượng công việc lớn. Những quyết sách quan trọng được thông qua đã thể hiện sự đồng hành của Quốc hội với Chính phủ để hiện thực hóa các chủ trương, chính sách lớn đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, vươn tầm trong thời gian tới.

Với việc Quốc hội thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước được sắp xếp thành 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đại biểu Tú Anh, nghị quyết đã mở ra ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sau sắp xếp sẽ tạo ra không gian phát triển mới cho các địa phương, có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, đưa đất nước phát triển vươn lên trong thời gian tới.

Đồng thời, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bỏ cấp trung gian cũng nhằm thực hiện chính quyền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo sự năng động và hiệu quả hơn trong hoạt động, gần dân và sát dân hơn, phục vụ lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Chung quan điểm, đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Đăk Nông) đánh giá, kỳ họp lần này mang đậm dấu ấn lịch sử, có nhiều nội dung rất quan trọng, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động của cấp huyện…

ndo_br_7880dee379ae18e4c3-996.jpg
Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Đăk Nông). (Ảnh: TRUNG HƯNG)

“Các nội dung này nhận được sự ủng hộ, đồng tình cao của nhân dân. Tất cả những điều Quốc hội, Chính phủ thực hiện dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm đều vì lợi ích của nhân dân, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc”, đại biểu cho hay.

Nêu rõ đây là một kỳ họp dài nhất với khối lượng công việc nhiều nhất, số lượng văn bản trình Quốc hội nhiều nhất, đại biểu Mai đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc rất lớn để phục vụ cho kỳ họp này.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua 34 luật, chiếm 52,3% tổng số luật được ban hành tại 17 kỳ họp của nhiệm kỳ khóa XV; đồng thời thông qua 14 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến 6 dự án luật.

Theo ông Mai, các đại biểu Quốc hội cũng rất nỗ lực, tích cực nghiên cứu tài liệu, cho ý kiến xác đáng vào các nội dung mà Chính phủ và các cơ quan có liên quan trình tại kỳ họp với tâm huyết, trí tuệ và quyết tâm chính trị cao.

Trong kỳ họp này, Quốc hội cũng thường xuyên thay đổi nội dung chương trình kỳ họp để phù hợp yêu cầu thực tiễn. Đại biểu khẳng định, tất cả các chính sách, nội dung đã trình Quốc hội được bàn thảo để giải quyết các vấn đề hiện tại cũng như cho cả quá trình phát triển lâu dài.

Quốc hội nói chung và các đại biểu đã thể hiện trách nhiệm của mình thông qua nghiên cứu, tổng hợp các nguồn thông tin và quyết định bằng việc bấm nút thông qua các luật, nghị quyết, cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt.

Tổ chức thực hiện là khâu then chốt

ndo_br_d4e88d8a00d0-3425.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương). (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Với khối lượng công việc khổng lồ nhất từ trước tới nay, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương) cho rằng, áp lực lên các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội là không nhỏ.

Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội đã nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt mọi nội dung công việc. Quốc hội làm việc cả ngày thứ 7 (trong suốt thời gian kỳ họp, Quốc hội chỉ nghỉ duy nhất 1 ngày thứ 7 là ngày 21/6), các cơ quan của Quốc hội làm việc cả buổi tối, với không khí hết sức khẩn trương để kịp tiến độ và đáp ứng chất lượng công việc.

Nữ đại biểu cho rằng, để bảo đảm hiệu quả khi các chính sách đi vào cuộc sống, vấn đề then chốt chính là khâu tổ chức thực hiện. Trước hết, cần có sự chỉ đạo quyết liệt, thống nhất từ Trung ương xuống địa phương, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức.

Theo bà Nga, các bộ, ngành cần nhanh chóng ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể để khi luật có hiệu lực có thể thi hành ngay, tránh tình trạng chồng chéo, vướng mắc, tạo khoảng trống trong thực thi.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách cần được đẩy mạnh, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ, nắm chắc quy định mới, từ đó thực hiện đúng, đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Đồng thời, cần có cơ chế giám sát chặt chẽ từ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quá trình thực thi chính sách.

Đại biểu Đoàn Hải Dương cũng nhấn mạnh, cần có cơ chế đánh giá tác động, tổng kết thực tiễn, để trên cơ sở đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phù hợp với thực tế phát triển của đất nước.

“Khi tất cả các khâu từ ban hành, tổ chức thực thi, tuyên truyền, giám sát, đánh giá đều được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, các chính sách được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 chắc chắn sẽ phát huy tác động tích cực, trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, bà Nga khẳng định.

ndo_br_bcef38208d6df8-9550.jpg
Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Đoàn Quảng Trị). (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bày tỏ tin tưởng sau kỳ họp, những luật sửa đổi, nghị quyết, quyết định quan trọng sẽ đem một “luồng gió mới” để đất nước cất cánh bay lên, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Đoàn Quảng Trị) cũng nhìn nhận, công tác triển khai và thực hiện là khâu quyết định khi những quyết sách từ nghị trường đã được ban hành.

Ông đề nghị các đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách lớn đã được Quốc hội thông qua đến với cộng đồng người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế.

Cùng với đó, trong quá trình triển khai, phải giám sát chặt chẽ, nếu còn những điểm chưa đúng, chưa trúng, chưa phù hợp thì phải điều chỉnh kịp thời.

“Mục tiêu là để hệ thống pháp luật và thể chế sát, đúng, trúng và dễ thực hiện hơn, gần dân hơn, gần doanh nghiệp hơn, minh bạch và trơn tru hơn”, đại biểu nhấn mạnh.

Cùng với đó, cần tiếp tục rà soát, giám sát hoạt động của các cơ quan công quyền, tránh tình trạng nghị quyết đã ban hành, cơ chế đã thông thoáng, thể chế đã rõ ràng nhưng những người thực thi vẫn còn e ngại, chưa hiểu biết sâu về pháp luật, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp lý dẫn đến chậm trễ trong giải quyết thủ tục, làm ảnh hưởng, gây ách tắc cho người dân và doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.