Những “món quà” mang tên Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa

Nhằm ghi nhận và tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương Vĩnh Long, từ nhiều năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng những công trình như đường sá, trường học mang tên Trần Đại Nghĩa. Đặc biệt, tỉnh Vĩnh Long đã hình thành những suất học bổng hết sức ý nghĩa, thiết thực; tổ chức các hội thi, cuộc thi khơi dậy tính sáng tạo, tinh thần tự học, đam mê nghiên cứu khoa học, hăng say lao động... liên quan đến người con ưu tú của quê hương - Trần Đại Nghĩa.
Ông Trần Dũng Trình, con trai của bác Trần Đại Nghĩa, trao giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa cho các giải pháp đạt giải vào chiều 12/9.
Ông Trần Dũng Trình, con trai của bác Trần Đại Nghĩa, trao giải tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa cho các giải pháp đạt giải vào chiều 12/9.

2 “món quà” dành cho học sinh, sinh viên và những người thích nghiên cứu, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được nhiều người biết đến đó là hàng nghìn suất học bổng mang tên Trần Đại Nghĩa và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa đã chấp cánh cho nhiều người thoả nguyện ước mơ của mình...

Khơi nguồn sáng tạo

Chiều 12/9, tại khu lưu niệm của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa ở xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ 9 năm 2022-2023 tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa (13/9/2013-13/9/2023),

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ 9 đã thu hút 96 giải pháp tham gia của các tác giả và nhóm tác giả dự thi ở tất cả 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; công nghiệp, cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng và y dược; nông ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; giáo dục đào tạo.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, năm nay, thí sinh tham gia tăng 36 giải pháp, lĩnh vực. Đào tạo là lĩnh vực tăng nhiều nhất (11 giải pháp). Các giải pháp tham gia hội thi có sự đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tạo ra các sản phẩm sáng tạo phục vụ cho việc giảng dạy, học tập, lao động và sản xuất.

Đa số các giải pháp dự thi được hình thành từ thực tế học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất nên mang tính thực tiễn, có tính sáng tạo, có hiệu quả kinh tế xã hội cao, đã và đang được áp dụng vào sản xuất, đời sống.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao khen cho các đơn vị tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa vào chiều 12/9.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trao khen cho các đơn vị tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa vào chiều 12/9.

Ban tổ chức đã trao giải cho 35 giải pháp, trong đó trao 2 giải nhì, 7 giải ba và 26 giải khuyến khích. Đồng thời, chọn 20 giải pháp xuất sắc nhất gửi tham dự cuộc thi toàn quốc.

Hội thi đã khai thác, phát huy tiềm năng sáng tạo của nhiều đối tượng, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đơn vị, địa phương và cả tỉnh.

Em Nguyễn Gia Phú, học sinh Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Vĩnh Long cùng nhóm bạn đã nghiên cứu, sáng tạo giải pháp “Thiết bị định hướng di chuyển cho người khiếm thị và người già” được nhận giải khuyến khích. Em Nguyễn Gia Phú chia sẻ: “Cuộc thi đã giúp cho chúng em có thêm nhiều kiến thức trong nghiên cứu, đồng thời tạo nên sự gắn kết, hăng say trong học tập cũng như sáng tạo trong thời gian tới”...

Chấp cánh ước mơ

Học bổng Trần Đại Nghĩa do Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long và Hội Khuyến học tỉnh hình thành vào năm 2002. Học bổng nhằm tri ân công lao to lớn của Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa đã cống hiến cho Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

20 năm qua, học bổng đã tiếp sức đến trường cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Từ quy mô 100 suất trị giá 100 triệu đồng ban đầu nay đã nâng lên mỗi năm 3.000 suất với tổng giá trị 7 tỷ đồng.

Lãnh đạo Đài Phát thành và Truyền hình Vĩnh Long trao học bổng Trần Đại Nghĩa cho các em học sinh vượt khó học giỏi.
Lãnh đạo Đài Phát thành và Truyền hình Vĩnh Long trao học bổng Trần Đại Nghĩa cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

20 năm qua, với hơn 30.500 suất học bổng đã được trao tặng đến các em học sinh, sinh viên với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng kịp thời hỗ trợ, động viên, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các em học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, vươn lên thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

Anh Nguyễn Minh Thông, người được nhận học bổng trong chương trình “Thắp sáng niềm tin” năm 2016, cho biết: “Học bổng thắp sáng niềm tin giúp em vào đại học. Năm 2020, sau 4 năm học tập, em tốt nghiệp thủ khoa Trường đại học Tiền Giang khóa 16. Nhờ vậy, em được nhận vào làm việc tại Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ. Em không bao giờ quên món quà ý nghĩa từ học bổng mang Trần Đại Nghĩa đã chấp cánh cho em vươn lên”.

Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long Đào Thị Tuyết Vân cho biết, học bổng Trần Đại Nghĩa tôn vinh thành tích học tập xuất sắc, tiêu biểu, đồng thời chia sẻ yêu thương và tiếp sức hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ côi… Học bổng không chỉ hỗ trợ các em về mặt vật chất mà còn trao gửi cho các em niềm tin, nghị lực để các em không bỏ cuộc, không đầu hàng số phận, có cơ hội chấp cánh ước mơ của mình….

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa vào chiều 12/9.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa vào chiều 12/9.

Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh khẳng định, qua 20 năm, Quỹ học bổng Trần Đại Nghĩa đã góp phần trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long rất lớn. Quỹ học bổng này mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc và có giá trị to lớn trong việc đồng hành chia sẻ, động viên, tiếp sức thêm cho các bạn học sinh, sinh viên học giỏi để các bạn có thể tiếp tục con đường học tập và nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ của mình.

"Các giải pháp đạt giải trong hội thi là minh chứng cho sự đam mê nghiên cứu để cải tiến; thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm và kiên trì theo đuổi mục tiêu; phục vụ tốt hơn cho công việc, mang lại những giá trị thiết thực cho cuộc sống, cho cộng đồng.

Tôi đánh giá rất cao suy nghĩ, tinh thần làm việc và thái độ sống tích cực này của các tác giả. Các anh chị đã noi gương Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa bằng những việc làm cụ thể. Kết quả hôm nay là món quà ý nghĩa để tri ân người con ưu tú của quê hương mình nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Bác", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.