Những mảng màu sáng tối ở Hàn Quốc

Phần lớn sinh viên y khoa tại Hàn Quốc đã quyết định chấm dứt đình công, quay lại giảng đường và công việc thực tập tại bệnh viện sau hơn một năm nghỉ tập thể. Tin vui đến với giới chức y tế đã góp phần xoa dịu cuộc khủng hoảng ngành y bùng phát hơn một năm qua, cũng như “sức nóng” của vụ cháy rừng khốc liệt nhất lịch sử nước này.
Nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 6/6/2024. (Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN)
Nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 6/6/2024. (Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN)

Trừ Đại học Quốc gia Kangwon và Đại học Quốc gia Jeonbuk, những trường gia hạn thời hạn chót đến giữa tháng 4, có 38 trường y trên toàn quốc thông báo phần lớn sinh viên đã đăng ký học trở lại từ ngày 31/3. Sinh viên y khoa tại các trường đại học hàng đầu như Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Yonsei, Đại học Hàn Quốc và nhiều trường khác cũng đồng loạt quyết định quay trở lại học tập và thực tập tại bệnh viện.

Động thái mới nhất nêu trên của đông đảo sinh viên y khoa và bác sĩ thực tập được dư luận Hàn Quốc đánh giá là tích cực và mang tính xây dựng, góp phần hạ nhiệt cuộc khủng hoảng y tế kéo dài ở xứ Kim chi. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh việc giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh phụ thuộc sự trở lại của sinh viên, những người nghỉ học để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu.

Ban đầu, sinh viên có thái độ lạnh nhạt với đề xuất này, nhưng sau đó dần thay đổi quan điểm nhờ sự thuyết phục của các giáo viên và những biện pháp cứng rắn từ các trường y, như đe dọa đuổi học. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ thu thập dữ liệu về số lượng sinh viên quay lại trường trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về chỉ tiêu tuyển sinh năm tới. Giới chức bộ này và trường học dự đoán với tỷ lệ quay trở lại hiện tại, chỉ tiêu tuyển sinh sẽ giữ nguyên ở mức 3.058 suất vào năm 2026, nhưng sẽ có thể được điều chỉnh tăng lên 5.058 suất nếu sinh viên tiếp tục nghỉ học.

Thái độ cầu thị của gần 12.000 sinh viên và bác sĩ thực tập, vốn tham gia đình công không đến trường và bệnh viện hơn một năm qua để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y, đã giúp giới chức Hàn Quốc tạm thời thoát gánh nặng của cuộc khủng hoảng y tế kéo dài. Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch bồi dưỡng khoảng 27.000 nhân tài trong lĩnh vực y sinh trong năm nay như một phần nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của ngành.

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, kế hoạch này được công bố tại cuộc họp của Ủy ban Đổi mới y sinh trong khuôn khổ sáng kiến của chính phủ nhằm đào tạo, bồi dưỡng 108.000 chuyên gia ngành y sinh trước cuối năm 2027. Đối tượng đào tạo là các bác sĩ, nhà khoa học và tài năng trẻ có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ về công nghệ tiên tiến liên quan y sinh học.

Tuy nhiên, vừa tạm thoát khỏi cuộc khủng hoảng y tế, Hàn Quốc lại phải gồng mình đối phó vụ cháy rừng tồi tệ nhất lịch sử kéo dài một tuần tại khu vực đông nam nước này. Vụ cháy rừng gây ra những hậu quả hết sức tàn khốc, khiến ít nhất 30 người chết, 37 người bị thương, khoảng 38.000 người phải sơ tán.

Tổng diện tích rừng bị thiêu rụi tại hai tỉnh Gyeongsang Bắc và Gyeongsang Nam lên đến 48.000 ha, tương đương 80% diện tích thủ đô Seoul, vượt xa mức thiệt hại 23.794 ha trong vụ cháy rừng năm 2000 tại bờ biển phía đông. Theo Cơ quan quản lý di sản quốc gia Hàn Quốc, cháy rừng làm hư hại 30 di sản văn hóa, trong đó có 11 di sản cấp quốc gia. “Giặc lửa” cũng thiêu rụi đền Goun ở Uiseong, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới. Rất may, các bảo vật quốc gia lưu giữ tại đền đã được di dời kịp thời.

Quyền Tổng thống Han Duck Soo nhấn mạnh, thảm họa cháy rừng bùng phát ở mức độ nghiêm trọng chưa từng có, vượt ngoài mọi dự đoán và mô hình đánh giá trước đây. Chính phủ Hàn Quốc nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp cao nhất, đồng thời triển khai phản ứng tổng lực trên toàn quốc. Hàng nghìn lính cứu hỏa, 6.000 binh sĩ, hơn 100 trực thăng và phương tiện chữa cháy được triển khai để dập lửa. Chính phủ Hàn Quốc cũng đề xuất một khoản ngân sách bổ sung trị giá 10.000 tỷ won (6,8 tỷ USD) để hỗ trợ nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị và trận cháy rừng lịch sử.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.