Hàn Quốc tìm kiếm đột phá giải quyết khủng hoảng y tế

Chính phủ Hàn Quốc đã chấp nhận đề xuất đàm phán 4 bên về vấn đề hạn ngạch trường y và kêu gọi cộng đồng y tế đưa ra kế hoạch riêng về hạn ngạch cho năm 2026 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế ở nước này ngày càng trầm trọng.
Tổng thống Hàn Quốc thăm một bệnh viện tại tỉnh Gyeonggi. (Ảnh VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG HÀN QUỐC)
Tổng thống Hàn Quốc thăm một bệnh viện tại tỉnh Gyeonggi. (Ảnh VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG HÀN QUỐC)

Chính phủ Hàn Quốc đã hoan nghênh đề xuất ngày 6/9 của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền rằng cần thành lập một cơ quan tham vấn 4 bên bao gồm chính phủ, đảng PPP cầm quyền, đảng Dân chủ đồng hành (DP) đối lập và cộng đồng y tế, để cùng tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng y tế đang diễn ra liên quan đến việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh y khoa.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẵn sàng bắt đầu cuộc thảo luận “từ con số 0” liên quan hạn ngạch tuyển sinh năm 2026, nếu cộng đồng y khoa đưa ra lựa chọn hợp lý.

Chính phủ có thể cân nhắc lập trường về kế hoạch tăng hạn ngạch lên 2.000 sinh viên y khoa mỗi năm trong vòng 5 năm, tùy thuộc vào các cuộc đàm phán với cộng đồng y khoa.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc giữ quan điểm rằng có thể thảo luận về phương án điều chỉnh hạn ngạch tuyển sinh trường y từ năm 2026 nhằm đưa các thực tập sinh và bác sĩ nội trú quay trở lại bệnh viện, nơi nhiều bệnh viện đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng. Tuy nhiên, cộng đồng y tế Hàn Quốc cho rằng sự điều chỉnh về quan điểm nêu trên của chính phủ là không đủ mà chính phủ phải hủy bỏ toàn bộ kế hoạch tăng chỉ tiêu bắt đầu từ năm 2025.

Yêu cầu này của cộng đồng y tế Hàn Quốc không được chấp nhận vì chính phủ đã hoàn thiện các chi tiết về việc tăng chỉ tiêu cho năm sau vào tháng 6 vừa qua và quá trình cho kỳ thi tuyển sinh đại học đang được tiến hành. Việc nộp đơn xin nhập học sớm bắt đầu từ ngày 9/9. Chính phủ cho rằng đã quá muộn để trường học và học sinh hủy bỏ hoặc điều chỉnh việc tăng chỉ tiêu cho năm học 2025.

Việc tăng hạn ngạch tuyển sinh trường y như một phần trong kế hoạch cải cách y tế tổng thể của Tổng thống Yoon Suk Yeol, đã gây ra cuộc bãi công tập thể của các bác sĩ mới ra trường - những người hỗ trợ cấp cứu và chăm sóc y tế, tại các bệnh viện lớn hồi tháng 2 năm nay, dẫn đến cuộc khủng hoảng y tế ngày càng trầm trọng tại Hàn Quốc.

Việc vắng mặt nhiều tháng của các bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú đang làm giảm chất lượng của các dịch vụ y tế nói chung. Một số bệnh nhân đã bị phòng cấp cứu từ chối tiếp nhận, mặc dù tình trạng nghiêm trọng của họ cần được chăm sóc khẩn cấp. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết hiện chỉ có 88 trong số 180 phòng cấp cứu của các bệnh viện lớn còn đang cung cấp dịch vụ y tế.

Ðể ứng phó với tình trạng thiếu hụt các bác sĩ, Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/9 đã điều động tổng cộng 235 bác sĩ quân đội và bác sĩ tại các trạm y tế đến các phòng cấp cứu trên toàn quốc đang gặp khó khăn về nhân lực. Tuy vậy, các bác sĩ cho biết những biện pháp này chưa đủ để làm giảm căng thẳng vì nhiều người trong số các bác sĩ mới được điều động còn thiếu kinh nghiệm, đồng thời vẫn chưa rõ về trách nhiệm pháp lý trong trường hợp xảy ra sơ suất y tế.

Trong khi đó, giới chức Hàn Quốc ngày 9/9 cho biết một danh sách các bác sĩ đang làm việc tại phòng cấp cứu trong hệ thống y tế của Hàn Quốc đã xuất hiện trên một trang thông tin. Danh sách này được công bố giữa lúc cuộc khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc kéo dài vài tháng qua ngày càng trầm trọng liên quan đến việc các bác sĩ nghỉ việc để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y. Theo hãng tin Yonhap, Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo sẽ báo cáo vụ việc với cảnh sát và yêu cầu điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Người di cư tại Ras Ajdir, khu vực biên giới giữa Libya và Tunisia. (Ảnh: THX)

EU giằng co trước các lựa chọn về vấn đề dân di cư

Di cư luôn là chủ đề gây nhiều tranh cãi và là “cuộc thử lửa” về tinh thần gắn kết, sự sẻ chia trách nhiệm và tương trợ vượt khó của châu Âu. Để nhiều quốc gia thống nhất cách tiếp cận trước thách thức là điều không dễ dàng, nhất là khi lợi ích an ninh của từng nước va chạm mạnh với giá trị cốt lõi và mục tiêu chung của khối.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.