Những món bánh truyền thống của Thái Lan được du khách quốc tế ưa thích. (Ảnh: MINH THẮNG)
Những món bánh truyền thống của Thái Lan được du khách quốc tế ưa thích. (Ảnh: MINH THẮNG)

Những hương vị mở ra tiềm năng du lịch ẩm thực Thái Lan

Được mệnh danh là “Thành phố ba hương vị”, Phetchaburi với các sản vật đặc trưng mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên khi khám phá ẩm thực địa phương. Với sự pha trộn hài hòa giữa truyền thống và sáng tạo, ẩm thực của Phetchaburi đang mở ra những tiềm năng để thúc đẩy du lịch ẩm thực tại "Đất nước nụ cười".

Thành phố ba hương vị

Nằm ở miền trung Thái Lan và ven bờ biển phía tây của Vịnh Thái Lan, Phetchaburi là một tỉnh giàu tài nguyên thiên nhiên và có hệ sinh thái đa dạng. Phetchaburi, với thủ phủ cùng tên, cũng nổi tiếng với các nguyên liệu chất lượng cao được sử dụng trong những món ăn lưu truyền qua nhiều thế hệ, tạo nên sự đặc sắc của ẩm thực truyền thống nơi đây.

Phetchaburi được biết đến là “Thành phố ba hương vị” với vị ngọt từ đường thốt nốt, vị mặn từ muối biển và vị chua từ chanh. Vị ngọt trong các món tráng miệng hấp dẫn tại Phetchaburi chủ yếu đến từ đường nấu từ nước cây thốt nốt. Được trồng nhiều ở Phetchaburi, đặc biệt là ở huyện Ban Lat, cây thốt nốt đem lại loại đường chất lượng, nổi tiếng với vị ngọt thanh và thơm.

ndo_tl_anh-2-3988.jpg
Các sản phẩm từ muối biển tại Dự án Trang trại nuôi trồng thủy sản kiểu mẫu ở huyện Ban Laem. (Ảnh: MINH THẮNG)

Vị mặn đến từ muối biển tại các trang trại ở Phetchaburi tạo nên hương vị đặc trưng cho ẩm thực nơi đây. Là gia vị không thể thiếu trong các món ăn, muối còn dùng để sơ chế, bảo quản thực phẩm, cũng như nhiều công dụng khác. Huyện Ban Laem thuộc tỉnh Phetchaburi là một trong những vùng sản xuất muối biển lớn nhất tại Thái Lan.

Vị chua được biết đến qua loại chanh chất lượng cao paen rampai với vỏ mỏng, nhiều nước, chua dịu và có mùi thơm. Loại chanh này là một trong những giống cây trồng chủ lực của Phetchaburi, được trồng nhiều tại các huyện Tha Yang và Ban Lat.

ndo_tl_anh-3.jpg
Cây chanh paen rampai trĩu quả tại Vườn chanh chú Noi ở huyện Ban Lat. (Ảnh: MINH THẮNG)

Đặt chân đến Phetchaburi, du khách có thể thưởng thức những món ăn kết hợp khéo léo giữa vị ngọt, mặn và chua, như kaeng khua hua tan (cà-ri thốt nốt), khao chae (cơm ngâm nước ăn kèm với các món mặn) hay kuaitiao nam daeng (mì nước dùng đỏ)...

Du khách cũng sẽ có những trải nghiệm đầy thú vị và đáng nhớ khi tìm hiểu về quy trình sản xuất muối biển tại Dự án Trang trại nuôi trồng thủy sản kiểu mẫu ở huyện Ban Laem hay ghé thăm Vườn chanh chú Noi và Vườn thốt nốt chú Thanom ở huyện Ban Lat.

ndo_tl_anh-4.jpg
Mỗi lần thu hoạch, người nông dân phải trèo lên cây thốt nốt cao hàng chục mét. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tại Vườn thốt nốt chú Thanom, du khách sẽ được ngắm nhìn những rặng thốt nốt trải dài trên diện tích 10 rai (khoảng 1,6ha). Du khách cũng được tận mắt chứng kiến quá trình thu hoạch và làm đường thốt nốt, từ lúc người nông dân địa phương leo lên cây cao tới 30-40m, dùng dao cắt ngọn bông để mật hoa chảy vào ống tre, cho đến khi lọc và đun nước thốt nốt đặc lại thành đường. Du khách còn được học cách làm và thưởng thức những chiếc bánh khanom tan (bánh thốt nốt) mềm, xốp, với vị ngọt từ đường thốt nốt và vị béo ngậy từ nước cốt dừa.

Mặc dù ông Thanom, một chuyên gia về cây thốt nốt ở Phetchaburi, đã qua đời, song con trai của ông vẫn kế thừa và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, từ khâu trồng trọt, thu hoạch đến chế biến đường thốt nốt. Nhờ vậy, Vườn thốt nốt chú Thanom, còn được biết với tên gọi “Nhóm bảo tồn đường thốt nốt”, góp phần duy trì nghề nấu đường thốt nốt truyền thống ở Phetchaburi.

ndo_tl_anh-5.jpg
Những chiếc bánh khanom tan vàng óng đầy hấp dẫn. (Ảnh: MINH THẮNG)

Với việc bảo tồn ẩm thực truyền thống, cùng nỗ lực đổi mới, Phetchaburi đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN) trong lĩnh vực ẩm thực năm 2021. Nhờ vậy, Phetchaburi đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch ẩm thực và phát triển nền kinh tế không chỉ của riêng địa phương.

Nâng tầm du lịch ẩm thực

Là thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực ẩm thực, Phetchaburi chú trọng giữ gìn hương vị truyền thống, sử dụng các nguyên liệu có nguồn gốc địa phương và thân thiện với môi trường, đồng thời điều chỉnh và đem đến những món ăn mới phù hợp khẩu vị của thực khách trong và ngoài nước.

Khanom mo kaeng là một món bánh truyền thống của Thái Lan, được làm từ nước cốt dừa, đường thốt nốt, trứng và bột nhão từ đậu xanh, khoai môn hoặc hạt sen, thường được phủ hành phi lên trên. Là sản phẩm có Chỉ dẫn địa lý (GI), “khanom mo kaeng Mueang Phet” cho thấy sự độc đáo của món bánh được sản xuất tại Phetchaburi.

ndo_tl_anh-6.jpg
Những món bánh truyền thống của Thái Lan được đóng gói bắt mắt. (Ảnh: MINH THẮNG)

Nhà máy bánh kẹo chú Anek là một xưởng sản xuất bánh ngọt truyền thống nổi tiếng nằm ở huyện Mueang của tỉnh Phetchaburi. Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan, ông Prawit Kruasarp, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Phetchaburi Thai Dessert, chủ sở hữu Nhà máy bánh kẹo chú Anek, cho biết, bên cạnh hương vị truyền thống, nhà máy cũng ra lò bánh khanom mo kaeng vị phô-mai để đáp ứng sở thích của giới trẻ.

Cùng với việc cho ra mắt những hương vị mới, Nhà máy bánh kẹo chú Anek cũng áp dụng công nghệ để kiểm soát chất lượng và đóng gói sản phẩm với bao bì hiện đại, bắt mắt hơn nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ. Ông Prawit Kruasarp mong muốn nâng tầm các món tráng miệng của Phetchaburi để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và được biết đến rộng rãi hơn.

ndo_tl_anh-7.jpg
Ông Prawit Kruasarp mong muốn các món bánh truyền thống của Phetchaburi được thế giới biết tới. (Ảnh: MINH THẮNG)

Quảng bá và tận dụng những cơ hội mà du lịch ẩm thực mang đến hiện là một trong những chính sách mà chính quyền tỉnh Phetchaburi, cũng như các cơ quan hữu quan của Thái Lan thúc đẩy. Trong chương trình họp báo và tham quan thực tế do Cục Quan hệ công chúng Thái Lan (PRD) tổ chức, đại diện các cơ quan truyền thông đến từ nhiều quốc gia, như Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Tây Ban Nha… đã có dịp tới Phetchaburi để tìm hiểu về ẩm thực địa phương và những cơ hội xúc tiến du lịch.

Trong khuôn khổ chương trình, tại buổi thảo luận với chủ đề “Phetchaburi: Thành phố quyến rũ với ba hương vị - Nâng tầm du lịch ẩm thực”, bà Thanada Vijakkhana, Phó Giám đốc Văn phòng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tỉnh Phetchaburi, giới thiệu về chiến lược thúc đẩy du lịch ẩm thực của tỉnh, trong đó đặt trọng tâm vào chất lượng thay vì số lượng, với mục tiêu tăng trưởng bền vững.

ndo_tl_anh-8.jpg
Buổi thảo luận “Phetchaburi: Thành phố quyến rũ với ba hương vị-Nâng tầm du lịch ẩm thực” thu hút đông đảo truyền thông quốc tế tham dự. (Ảnh: MINH THẮNG)

Bà Thanada Vijakkhana cho biết, Phetchaburi trước đây tập trung quảng bá về “biển, cát và nắng”, tức là du lịch gắn với cảnh quan thiên nhiên phong phú. Hiện chính quyền tỉnh Phetchaburi, TAT và các đối tác đang phối hợp triển khai những hoạt động xúc tiến du lịch, trong đó đề cao tiềm năng của tỉnh này với tư cách là Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực ẩm thực.

Phetchaburi cũng nhận thấy cơ hội để không chỉ phát triển du lịch ẩm thực, mà còn thúc đẩy các ngành khác, như chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Để đưa chanh paen rampai của Phetchaburi tiếp cận thị trường, doanh nghiệp địa phương đã sản xuất nhiều sản phẩm từ giống cây này, như đồ uống có ga, tinh dầu, mỹ phẩm... Những sản phẩm này không chỉ giúp tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có mà còn tạo thêm thu nhập cho cộng đồng địa phương.

ndo_tl_anh-9.jpg
Bà Wanpen Mungsri, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Phetchaburi (giữa) chia sẻ về sự đặc sắc của ẩm thực địa phương. (Ảnh: MINH THẮNG)

Ba hương vị ngọt, mặn và chua cho thấy nét đẹp ẩm thực của tỉnh, với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và sáng tạo. Điều này được bà Wanpen Mungsri, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Phetchaburi, nhấn mạnh tại buổi thảo luận do PRD tổ chức. Bà Wanpen Mungsri khẳng định, nền ẩm thực Phetchaburi gắn kết sâu sắc với cộng đồng, ngành du lịch và kinh tế của địa phương; cho rằng, đây cũng là một trong những lý do nơi đây được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo.

Cùng với Phetchaburi, UNESCO đã đưa các thành phố Phuket (2015) và Songkhla (2025) của Thái Lan vào Mạng lưới Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực ẩm thực. Đây là nền tảng để Thái Lan khai phá tiềm năng của du lịch ẩm thực, góp phần triển khai chính sách định vị "Đất nước nụ cười" là điểm đến du lịch chất lượng cao. Nỗ lực này cũng sẽ góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và bảo đảm sự phát triển bền vững của nền kinh tế Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Lào. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Tiếp tục hỗ trợ người Việt Nam tại Lào và Thái Lan trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc

Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các hội đoàn trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc và phát huy vai trò kết nối với quê hương.

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại VIETLAO EXPO 2026. (Ảnh: Duy Toàn)

Khai mạc Hội chợ thương mại Việt-Lào năm 2026

Chiều 16/7, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Lào (Lao-Itecc) ở thủ đô Vientiane, diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ thương mại Việt-Lào (VIETLAO EXPO) năm 2026. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại song phương lớn nhất năm do Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công thương Lào phối hợp tổ chức.

Các đại biểu chăm chú theo dõi bộ phim. (Ảnh: Duy Toàn)

Trình chiếu bộ phim “Mưa Đỏ” tại Lào

Ngày 16/7, tại thủ đô Vientiane, Lào, nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Công ty Star Telecom (liên doanh của Viettel tại Lào) tổ chức trình chiếu bộ phim “Mưa Đỏ”.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiều dân

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đánh giá, cộng đồng người Việt Nam tại Lào là cộng đồng đoàn kết, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước Lào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam phát huy truyền thống, ngày càng gắn kết hai dân tộc Việt-Lào.

Lễ khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026. (Ảnh: MINH THẮNG)

Khai mạc Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026

Ngày 15/7, Triển lãm Grand Halal Bangkok 2026 khai mạc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, thu hút đông đảo khách tham quan hàng trăm gian hàng trưng bày sản phẩm và dịch vụ được chứng nhận Halal và mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận nền kinh tế Halal toàn cầu.

Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Việt Nam phối hợp chặt chẽ các nước ASEAN hỗ trợ Myanmar

Ngày 12/7, Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.