CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 2 CẤP: MỘT NĂM NHÌN TỪ THỰC TIỄN

Nhìn thẳng những điểm nghẽn sau sắp xếp

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Đáng chú ý, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả bước đầu, thông báo đặt ra yêu cầu rà soát sự cần thiết tiếp tục điều chỉnh, sáp nhập một số xã, phường; nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển...

Chuyển đổi số giúp người dân thuận tiện hơn khi làm các thủ tục hành chính. Ảnh: NAM NGUYỄN
Chuyển đổi số giúp người dân thuận tiện hơn khi làm các thủ tục hành chính. Ảnh: NAM NGUYỄN

Những định hướng này cho thấy nhiều vấn đề từ thực tiễn đã được nhận diện, đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân.

Bất cập từ thực tiễn vận hành

Sau sắp xếp, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, phường, giảm 66,91% số đơn vị hành chính so trước đây. Khảo sát thực tế tại một số địa phương cho thấy, bộ máy đã gọn về đầu mối nhưng còn nhiều khó khăn trong vận hành. Hiện không ít xã, phường vẫn chưa bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tại thành phố Huế, đến nay một số vị trí lãnh đạo, quản lý ở cấp xã, phường vẫn chưa được kiện toàn do thiếu cán bộ có chuyên môn phù hợp. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh, khó khăn hiện nay không nằm ở số lượng mà ở chất lượng và sự phù hợp của đội ngũ cán bộ đối với mô hình tổ chức mới. Nhiều cán bộ vốn quen với địa bàn và công việc của đơn vị cũ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu quản trị ở các xã, phường sau sắp xếp.

Một Bí thư xã tại thành phố Huế chia sẻ, dù đã có các lớp tập huấn về chuyển đổi số nhưng một số cán bộ vẫn chưa thật sự hiểu chuyển đổi số là gì. Với họ, “số” đơn giản chỉ là mở máy tính, gõ văn bản hay sử dụng Excel. Thậm chí, có người còn chưa thể soạn thảo một văn bản hoàn chỉnh. Trong khi trước mắt chưa thể tuyển thêm nhân lực, việc đào tạo đội ngũ hiện có để đáp ứng yêu cầu công việc cũng cần cả một quá trình.

Cách đây một năm, từng xảy ra tình trạng cán bộ của một số phòng chuyên môn không được phân bổ đồng đều về các xã, dẫn đến nơi thừa, nơi thiếu, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa và biên giới. Không chỉ lĩnh vực hành chính, khó khăn về nhân lực còn xuất hiện ở nhiều ngành chuyên môn. Chẳng hạn, kế toán trạm y tế phải kiêm nhiệm hoặc thêm nhiệm vụ kế toán trường học. Tại huyện A Lưới cũ, sau khi chia thành 5 xã thì cả 5 địa phương đều gặp khó khăn về nhân lực và trang thiết bị y tế. Tại xã A Lưới 5 có 4 bác sĩ, trong đó 2 người là bác sĩ y học cổ truyền, nên gần như toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh thông thường do 2 bác sĩ còn lại đảm nhiệm. Công tác đấu thầu thuốc cũng chưa thể thực hiện độc lập mà vẫn phải nhờ đơn vị tuyến trên hỗ trợ.

Nếu Huế phản ánh bài toán về chất lượng nguồn nhân lực thì thực tiễn tại Hải Phòng lại cho thấy quy mô và không gian phát triển của một số xã, phường sau sắp xếp chưa thật sự tương thích với yêu cầu phát triển. Sau khi thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương cũ) được tổ chức lại thành nhiều đơn vị hành chính cấp xã, một số địa phương xuất hiện tình trạng thiếu hụt cán bộ chuyên môn ở các lĩnh vực như đất đai, môi trường, đầu tư, quy hoạch... Điều đáng nói, đây lại là những địa bàn có yêu cầu quản trị rất cao do có nền công nghiệp phát triển, cùng lợi thế về giao thông và kết nối liên vùng. Đồng chí Bùi Xuân Lộc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nhị Chiểu cho biết, sau một năm vận hành, địa phương vẫn gặp khó khăn do đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều. Từ thực tiễn đó, địa phương đề xuất nghiên cứu tiếp tục sắp xếp các xã, phường theo hướng mở rộng hơn nhằm tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Không chỉ câu chuyện nhân lực, một số địa phương còn đặt ra vấn đề về dư địa phát triển sau sắp xếp. Tại phường Chu Văn An, TP Hải Phòng, đơn vị được hình thành từ việc sáp nhập nhiều phường thuộc thành phố Chí Linh trước đây, lãnh đạo địa phương cho rằng, quy mô hiện nay chưa tạo được không gian phát triển tương xứng với tiềm năng và vị trí trung tâm vốn có. Dù có diện tích hơn 40 km² và dân số hơn 56 nghìn người, thế mạnh về thương mại, dịch vụ vẫn chưa được phát huy đầy đủ do nguồn lực và quỹ đất phát triển còn phân tán, thiếu tính liên kết. Theo đồng chí Nguyễn Tuấn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chu Văn An, việc tiếp tục nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng mở rộng không gian phát triển sẽ góp phần khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị địa phương và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Từ thực tiễn trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã kiến nghị Trung ương nghiên cứu việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo hướng rộng hơn, không chỉ căn cứ vào tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số mà cần tính đến yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, khả năng liên kết không gian, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực quản trị địa phương.

62.jpg
Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: NAM HẢI

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình

Những vấn đề được ghi nhận tại Huế hay Hải Phòng không phải hiện tượng cá biệt. Theo Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng, sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tạo ra những chuyển biến tích cực nhưng cũng đặt ra hàng loạt yêu cầu mới về thể chế, nguồn lực và năng lực quản trị. Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là bảo đảm sự đồng bộ giữa phân cấp, phân quyền với các điều kiện thực hiện. Tại nhiều địa phương, quá trình chuyển giao nhiệm vụ và thẩm quyền diễn ra nhanh hơn việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ. Một số lĩnh vực vẫn tồn tại khoảng cách giữa nhiệm vụ được giao với năng lực tổ chức thực hiện, nhất là về nhân lực chất lượng cao, nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật.

Khi giảm tầng nấc trung gian và mở rộng phạm vi quản lý, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cơ sở cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, năng lực quản trị giữa các địa phương hiện vẫn còn sự khác biệt. Một thách thức khác được Bộ Nội vụ chỉ ra là chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số. Mức độ phát triển hạ tầng số, khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch đáng kể. Việc chuẩn hóa, tích hợp và khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý, điều hành còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, chất lượng phục vụ và mức độ tham gia của người dân tại một số địa phương chưa thật sự đồng đều, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo.

Chính những bất cập được phản ánh từ thực tiễn địa phương cũng là nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đánh giá toàn diện trong Thông báo số 100-TB/VPTW. Theo đó, bên cạnh những kết quả bước đầu, Tổng Bí thư cho rằng, bộ máy đã được sắp xếp nhưng chất lượng vận hành chưa đồng đều; số lượng đầu mối đã giảm nhưng hiệu quả quản trị chưa đạt yêu cầu; thẩm quyền đã được phân cấp song nguồn lực, năng lực và công cụ thực thi chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đáng chú ý, Tổng Bí thư yêu cầu đánh giá kỹ lưỡng sự cần thiết tiếp tục điều chỉnh, sáp nhập một số xã, phường trên cơ sở dân số, diện tích, hạ tầng, năng lực cán bộ và yêu cầu phát triển. Đồng thời, nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm.

Có thể bạn quan tâm

“Sinh viên thế hệ mới 2026” trở lại với khán giả VTV3

“Sinh viên thế hệ mới 2026” trở lại với khán giả VTV3

Mùa 4 cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới 2026” vừa chính thức trở lại với khán giả VTV3. Với chủ đề “Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách”, các đội thi đang khởi động hành trình ước mơ của tuổi trẻ bản lĩnh, sáng tạo và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Dím giới thiệu sản phẩm măng khô tại một hội chợ hàng nông sản.

Cô gái trẻ và hành trình chinh phục ước mơ

Vinh dự giành Giải nhất Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026 do Trung ương Đoàn tổ chức, ngay sau khi trở về, chị Nguyễn Thị Dím, Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm sản Dương Phúc, xã Lâm Thượng (Lào Cai), tiếp tục thực hiện các dự định mới nhằm phát triển hơn nữa nghề làm măng, làm du lịch tạo việc làm cho bà con địa phương.

Tắc đường ở... quê!

Hiện tượng tưởng là… không tưởng này đang xuất hiện trên một số địa bàn ngoại thành nơi có xây dựng công trình lớn. Như tại khu vực ngoại thành Hà Nội đang xây dựng sân vận động quy mô lớn. Do việc thi công ảnh hưởng đến tuyến giao thông chính nên nhà thầu làm đường vòng để phục vụ việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, với lượng công nhân đông, ô-tô qua lại khu vực này khá nhiều, có thời điểm rất đông học sinh tan học, thì ở một số tuyến đường, điểm giao đã xảy ra ùn tắc kéo dài.

Miễn phí dịch vụ công trực tuyến

Miễn phí dịch vụ công trực tuyến

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), đến nay, 25 địa phương đã áp dụng mức phí 0 đồng đối với một số dịch vụ công trực tuyến, dự kiến giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 37 tỷ đồng mỗi năm.

Tủ cứu sinh khẩn cấp xuất hiện trên các cây cầu tại TP Hải Phòng.

Tủ cứu sinh khẩn cấp và “chiếc phao tinh thần”

Thời gian qua, khi đi qua các cây cầu ở Hải Phòng, người dân dễ dàng nhận thấy sự xuất hiện của những chiếc tủ sắt được sơn đỏ nổi bật, bên trong là áo phao và phao cứu sinh. Việc triển khai các điểm cứu sinh được thực hiện sau sự việc Thiếu tá Trần Văn Tùng (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568) hy sinh khi lao xuống sông Trà Lý cứu một nam thanh niên nhảy cầu Bo (tỉnh Hưng Yên) vào ngày 12/9.

Giao thông thuận lợi dẫn về thôn.

Hữu Liên hữu tình

Nằm trong vùng lõi của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, xã Hữu Liên mới được thành lập khi sáp nhập hai xã Hữu Liên, Yên Thịnh. Hữu Liên có hệ thống núi đá vôi hùng vĩ, đa dạng sinh học trong khu dự trữ thiên nhiên rộng lớn.

Những tiết học nghề dệt thổ cẩm tại Trường TH-THCS A Túc (xã Lìa, Quảng Trị).

Tiếng khung cửi ngân giữa sân trường biên giới

Tưởng chừng đến một ngày nào đó chỉ còn trong ký ức của những người già, tiếng khung cửi lại ngân lên giữa sân trường vùng biên giới xã Lìa (Quảng Trị). Những cô cậu học trò Pa Cô, Vân Kiều đang học cách đưa thoi, phối màu, “dệt” tiếp câu chuyện văn hóa của dân tộc mình.

Sinh viên ngành công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội trong ngày hội tuyển dụng. Ảnh: NAM HẢI

Sắp xếp ngành đào tạo, tránh chạy theo xu hướng

Từ ngày 1/1/2027, các khóa tuyển sinh đại học áp dụng danh mục ngành đào tạo mới theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặt ra yêu cầu các trường phải rà soát, sắp xếp ngành học và cập nhật chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực trong những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, bán dẫn và công nghệ thông minh. Tuy nhiên, với các trường đại học địa phương, trường quy mô vừa, việc đổi mới không chỉ là lựa chọn ngành học mà còn đặt ra bài toán về giảng viên, kinh phí đầu tư và chất lượng đào tạo.

Đón đọc Thời Nay số 1749, phát hành thứ hai, ngày 19/10

Đón đọc Thời Nay số 1749, phát hành thứ hai, ngày 19/10

Nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng GRDP 2 con số trong 9 tháng đầu năm 2026. Để duy trì đà tăng trưởng, cần nâng cao năng lực thực thi chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn và phát huy lợi thế liên kết vùng. Kỳ vọng đột phá tăng trưởng từ địa phương là vấn đề được nêu trên Trang nhất.

Một số mô hình trường nghề đã hình thành năng lực nghề nghiệp có thể kiểm chứng trong môi trường thực tế.

Giáo dục nghề nghiệp hướng tới học thật, làm thật

Từ định hướng dành phần lớn thời gian đào tạo cho thực hành, thực tập đến việc đưa người học vào môi trường sản xuất, kinh doanh ngay trong quá trình học, giáo dục nghề nghiệp đang đứng trước yêu cầu đổi mới căn bản cách đào tạo và đánh giá chất lượng.

Các em học sinh cầm hoa cúc trắng tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ.

Cuộc trở về linh thiêng của các Anh hùng liệt sĩ

Sau gần 60 năm nằm lại trong lòng đất, 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đã được Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức truy điệu và an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Trên hành trình các anh, các chị trở về với đất mẹ, những nhành cúc trắng, những giọt nước mắt và dòng người lặng lẽ tiễn đưa đã làm nên một cuộc trở về đặc biệt xúc động.

Khoa và Thủy mong muốn Thư viện âm thanh Việt Nam sẽ được nhiều người biết đến, khai thác để lan tỏa câu chuyện văn hóa theo chất liệu rất riêng.

Nhặt "tiếng đời" qua những thanh âm

Từ những tệp âm thanh ban đầu thuần ngôn ngữ kỹ thuật phục vụ cho việc dựng phim, sau gần hai năm triển khai, thư viện cộng đồng của Trần Đăng Khoa và Đinh Vũ Thu Thủy (phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh) đã lan tỏa nhiều câu chuyện văn hóa độc đáo theo cách rất riêng.

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi đang cấp tập thi công về đích.

Chỉnh trang đô thị từ những dòng kênh

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các dự án cải tạo kênh, rạch nhằm cải thiện môi trường, giảm ngập và mở rộng không gian công cộng. Cùng với đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 di dời hàng chục nghìn căn nhà ven kênh, rạch, hướng tới bảo đảm nơi ở mới và sinh kế cho người dân.

Điều trị bệnh nhân Cúm A tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhận diện sớm dấu hiệu cúm A chuyển nặng

Cúm A thường khởi phát với những triệu chứng quen thuộc như sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, nhưng không phải trường hợp nào cũng diễn biến nhẹ. Thực tế điều trị tại các bệnh viện cho thấy, bệnh có thể gây viêm phổi, suy hô hấp hoặc biến chứng thần kinh nghiêm trọng. Nhận biết đúng dấu hiệu cảnh báo, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền, là yếu tố quan trọng giúp người bệnh được can thiệp kịp thời.

Nhóm sinh viên quốc tế của Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành Giải nhất tại “Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt toàn quốc dành cho người nước ngoài - Đà Nẵng 2026”. Ảnh: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Sinh viên nước ngoài yêu tiếng Việt

Với câu chuyện về “Những ngôi chợ bên dòng Mekong” gửi gắm thông điệp giao thoa văn hóa và tình hữu nghị giữa Việt Nam - Lào - Campuchia, nhóm sinh viên quốc tế của Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành Giải nhất tại “Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt toàn quốc dành cho người nước ngoài - Đà Nẵng 2026”.

Trao học bổng Chính phủ New Zealand 2026

Trao học bổng Chính phủ New Zealand 2026

Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand-ENZ) tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ New Zealand 2026, vinh danh 18 học sinh Việt Nam xuất sắc ở bậc trung học và đại học.

Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao ngọn đuốc "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cho đại diện thanh niên cả nước. Ảnh: TUẤN MINH

Thắp lên khát vọng được cống hiến cho Tổ quốc

Khởi động chặng đầu tiên từ tháng 5 tại Nghệ An, vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 được tổ chức tại nhiều nơi gắn với nhiều địa danh lịch sử - văn hóa, các địa chỉ đỏ trên toàn quốc. Vào một ngày thu tháng 10, trong không gian giàu ý nghĩa giữa lòng Thủ đô, Ban tổ chức đã khởi động chặng 7 và tổng kết Hành trình với nhiều hoạt động ý nghĩa, giàu cảm xúc.