Nhiều nhà lãnh đạo thế giới bày tỏ tiếc thương cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ sự tiếc thương đối với cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, sau khi nhận được tin ông qua đời do bị bắn từ phía sau trong lúc vận động tranh cử cho một ứng cử viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở thành phố Nara, phía tây Nhật Bản, vào ngày 8/7.
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời sau khi bị bắn. (Ảnh: REUTERS)
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo qua đời sau khi bị bắn. (Ảnh: REUTERS)

Trong tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông "choáng váng" và đau buồn trước vụ việc trên. Ông coi đây là một "thảm kịch", đồng thời khẳng định nước Mỹ sẽ "sát cánh cùng Nhật Bản trong thời khắc đau buồn này". Tổng thống Biden cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông Abe.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama gọi ông Abe là "bạn và là đối tác lâu năm". Ông nhấn mạnh cựu Thủ tướng Abe đã cống hiến hết mình cho Nhật Bản cũng như liên minh đặc biệt Mỹ và Nhật Bản.

Cựu Tổng thống Donald Trump cũng ca ngợi cựu Thủ tướng Abe, đồng thời hy vọng thủ phạm sẽ nhanh chóng được đưa ra xét xử.

Cũng trong ngày 8/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã bày tỏ chia buồn với gia đình của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe. Ông nêu rõ: "Cựu Thủ tướng Abe đã từng đóng góp cho việc cải thiện và phát triển mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản".

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời chia buồn tới gia quyến của cựu Thủ tướng Abe và người dân Nhật Bản. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam khẳng định: “Chính phủ Hàn Quốc lên án mạnh mẽ vụ nổ súng, coi đây là một hành động bạo lực không thể chấp nhận được trong bất kỳ trường hợp nào”.

Các đảng chính trị lớn của Hàn Quốc cũng phát đi thông điệp chia buồn và lên án tội ác "tàn bạo" này. Hạ nghị sĩ Eu-na, người phát ngôn của đảng Quyền lực Quốc dân cho biết: “Chính sách kinh tế Abenomics là thương hiệu làm nên tên tuổi của ông và ông cũng được nhớ đến với vai trò là một chính trị gia đã nỗ lực hồi sinh nền kinh tế Nhật Bản thoát khỏi tình trạng suy thoái kéo dài". Đảng Dân chủ đối lập chính của Hàn Quốc cũng lên án vụ tấn công.

Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah và Hoàng hậu Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình của cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe.

Trong một bài đăng trên trang Facebook, Hoàng gia Malaysia đã bày tỏ đau buồn trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe, đồng thời nhấn mạnh: “Sự ra đi của Ngài Abe là một mất mát lớn đối với Nhật Bản và người dân nước này”.

Hãng Thông tấn Bernama đưa tin Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đã gửi lời chia buồn và cảm thông sâu sắc nhất tới Chính phủ và nhân dân Nhật Bản trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe. Theo ông, cựu Thủ tướng Abe là người đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng mối quan hệ bền chặt giữa Malaysia và Nhật Bản và là người ủng hộ hàng đầu cho Chính sách hướng Đông của Malaysia.

Các nhà lãnh đạo khác tại châu Á gồm Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới người dân Nhật Bản và gia đình cựu Thủ tướng Abe.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo của New Zealand, Pakistan và Serbia cũng đã lên án vụ tấn công, đồng thời gửi lời chia buồn tới Chính phủ, nhân dân và gia đình cựu Thủ tướng Abe.

Tại Mỹ Latinh, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 8/7 đã tuyên bố quốc tang trên toàn lãnh thổ trong thời gian 3 ngày để bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Nhật Bản sau sự kiện cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị sát hại.

Tổng thống Bolsonaro chia sẻ trên mạng xã hội Twitter một bức ảnh chụp cùng chính trị gia Nhật Bản tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hồi tháng 1/2019, đồng thời bày tỏ “phẫn nộ tột độ” và tiếc nuối trước sự ra đi đột ngột của cựu Thủ tướng Abe. Ông Bolsonaro ca ngợi cựu Thủ tướng Nhật Bản là “nhà lãnh đạo tài ba và người bạn tuyệt vời của Brazil”.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Brazil lên án kịch liệt hành vi tấn công “hèn nhát” nhằm vào cựu Thủ tướng Abe, cam kết “cùng Chính phủ và nhân dân Nhật Bản bác bỏ mọi hình thức bạo lực chính trị đe dọa các giá trị chung của hai quốc gia là bảo vệ nền dân chủ và hòa bình”.

Trong thông cáo chính thức, Chính phủ Brazil nhấn mạnh những nỗ lực không mệt mỏi của cựu Thủ tướng Abe thúc đẩy đối thoại với quốc gia Nam Mỹ ở cấp độ cao nhất nhằm làm sâu sắc hơn tình hữu nghị song phương, đã được nâng lên thành Đối tác Chiến lược và Toàn cầu, thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ trên mọi khía cạnh, từ chính trị, kinh tế đến con người.

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso bày tỏ tình đoàn kết với Nhật Bản, gửi lời chia buồn tới Chính phủ và nhân dân “đất nước Mặt trời mọc”, đồng thời lên án vụ tấn công bạo lực đã tước đi mạng sống của cựu Thủ tướng Abe ở tuổi 67. Thay mặt người dân Cộng hòa Dominica, Tổng thống Luis Abinader cũng gửi điện chia buồn.

Tổng thống Colombia Iván Duque và Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng Marta Lucía Ramírez thể hiện niềm tiếc thương ông Abe - “một nhà lãnh đạo rất gần gũi với Colombia”.

Ngoại trưởng Honduras Eduardo Enrique Reina - người vừa thực hiện chuyến thăm Nhật Bản trong tuần trước - lên án vụ sát hại, chia buồn cùng gia đình cựu Thủ tướng Abe và mong muốn quá trình bầu cử của Nhật Bản, bất chấp sự kiện bi thảm này, tiếp tục diễn biến thuận lợi vì lợi ích của nền dân chủ và người dân.

Trước đó cùng ngày, thông qua mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla đã lên án vụ sát hại cựu Thủ tướng Shinzo Abe, gửi lời chia buồn tới nhân dân và Chính phủ Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh đảo quốc Caribe sẽ mãi khắc ghi những đóng góp của vị chính khách kỳ cựu này cho mối quan hệ song phương.

Trong một tuyên bố liên quan, Cộng đồng Caribe (Caricom) tưởng nhớ cựu Thủ tướng Abe - người đã tích cực thúc đẩy quan hệ giữa Nhật Bản và khu vực này.

Năm 2014, ông Abe đã trở thành người đứng đầu Chính phủ đầu tiên của Nhật Bản đến thăm các quốc gia thành viên Caricom và gặp gỡ những người đồng cấp, đóng góp quan trọng cho tiến trình tăng cường quan hệ song phương và chia sẻ quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm.

Các nhà lãnh đạo Caricom bày tỏ “bàng hoàng” trước sự việc bi thảm vừa xảy ra và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân cựu Thủ tướng Abe, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

“Ngày hội non sông” của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

Là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.