Nhiều hoạt động ý nghĩa tại giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2. Chủ trì buổi gặp mặt có Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn chủ trì gặp mặt báo chí.
Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn chủ trì gặp mặt báo chí.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2 sẽ diễn ra tại khu vực biên giới chung hai nước là tỉnh Tây Ninh và tỉnh Svay Rieng.

z7190827720488-43e6ef9567f3b359b86bb634120f7c22.jpg
Các đại biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Thông tin tại buổi gặp mặt, Đại tá Đặng Thanh Minh, Phó Cục trưởng Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, cho biết: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2 sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến 14/11 tại tỉnh Tây Ninh và tỉnh Svay Rieng. Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu.

z7190827834361-8948d30acaf25129e9aea993e05c7c8b.jpg
Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn chủ trì gặp mặt báo chí.

Cũng theo Đại tá Đặng Thanh Minh, điểm nhấn giao lưu lần này là hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác, tạo khuôn khổ thống nhất về quan điểm, chủ trương cũng như hợp tác để tạo bước đột phá mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đạt được hiệu quả trong thời gian tới.

z7190827735263-03bc74dcb69903db79028021b9db4e2d.jpg
Đại tá Đặng Thanh Minh, Phó Cục trưởng Đối ngoại phát biểu tại gặp mặt báo chí.

Ngoài ra, các hoạt động cụ thể cho nhân dân hai bên biên giới như khám chữa bệnh, tặng bò giống, khánh thành khu bán trú và tặng vật dụng phục vụ học tập cho các em học sinh…cũng được nâng lên một quy mô lớn hơn.

Các hoạt động chính tại giao lưu: Lễ đón chính thức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia; trồng cây hữu nghị; diễn tập quân y chung giữa quân đội hai nước; lễ khánh thành khu bán trú Trường tiểu học Bến Cầu (ấp Thuận Lâm, xã Bến Cầu, Tây Ninh); lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa ấp Long Cường, xã Long Thuận, Tây Ninh với ấp Ô Tà Mô, xã Mô Nô Rum, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng; hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng; tham quan nhà truyền thống Sư đoàn 5, Quân khu 7.

z7190827793749-4d98cbf6d71140c7801019c2dc8cedef.jpg
Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Quân y, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phát biểu tại gặp mặt báo chí.

Tại Campuchia: Lễ đón, tiễn Bộ Quốc phòng Việt Nam; lễ chào và tô son Cột mốc chủ quyền 171; trồng cây hữu nghị; tuần tra chung giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước; dự lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị Trường tiểu học Sang Sovan, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng; thăm trụ sở Bộ Tư lệnh hiến binh tỉnh Svay Rieng.

Trước chương trình giao lưu chính thức, hai nước sẽ có các hoạt động như quân y hai nước phối hợp khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân hai biên giới; giao lưu sĩ quan trẻ quân đội hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.