Xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững

Ngày 11/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc điện đàm trực tuyến với Ủy viên Ban thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)
Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Trong không khí hữu nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn chuyển lời cảm ơn của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tới Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị, chu đáo cũng như kết quả trao đổi tốt đẹp với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn chúc mừng Việt Nam thực hiện thành công quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính từ Trung ương đến địa phương và duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao thời gian qua; nhấn mạnh Campuchia có thể học hỏi từ kinh nghiệm đổi mới và phát triển của Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn chúc mừng đồng chí Lê Hoài Trung được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao trọng trách mới.

Cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn về lời chúc mừng tốt đẹp, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Chủ tịch Hun Sen dẫn đầu cũng như sự tham gia diễu binh của lực lượng vũ trang Campuchia, góp phần quan trọng vào thành công của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đồng chí Lê Hoài Trung chúc mừng những thành tựu về chính trị, phát triển kinh tế-xã hội mà Campuchia đạt được thời gian qua và khẳng định, Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ Campuchia tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ năm 2026.

Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước nói chung và hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển tốt đẹp. Trao đổi, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra định hướng phát triển quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Nhằm tiếp tục triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, hai bên nhất trí một số phương hướng lớn trong thời gian tới, trong đó chú trọng củng cố quan hệ tin cậy, gia tăng trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; phối hợp tổ chức tốt các cơ chế hợp tác song phương và giữa Việt Nam-Campuchia-Lào, trong đó có cuộc gặp cấp cao giữa ba người đứng đầu 3 Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào và Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật.

Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ tìm điểm đột phá phát triển kinh tế-thương mại-đầu tư, hai bên tiếp tục thúc đẩy các cơ quan hữu quan đàm phán, sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc đường biên giới đất liền để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước.

Hoan nghênh những tiến triển tích cực gần đây giữa Campuchia và Thái Lan, trong đó có kết quả tốt đẹp của Phiên họp đặc biệt Ủy ban Biên giới chung (GBC) tại tỉnh Koh Kong ngày 10/9/2025, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần mang lại hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.