Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến 50 năm giải phóng Bình Phước

Hướng tới 50 năm Ngày giải phóng (23/3/1975-23/3/2025), tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, chương trình nghệ thuật gắn với văn hóa, con người Bình Phước.
Một góc trung tâm tỉnh lỵ Bình Phước.
Một góc trung tâm tỉnh lỵ Bình Phước.

Tỉnh Bình Phước được giải phóng ngày 23/3/1975 đã trở thành bàn đạp để bộ đội chủ lực tiến về giải phóng Sài Gòn ngày 30/4/1975, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhân dân treo cờ chào mừng ngày giải phóng Bình Phước.

Nhân dân treo cờ chào mừng ngày giải phóng Bình Phước.

Ngoài các hoạt động chăm lo, tri ân những người có công với cách mạng, gia đình chính sách, Bình Phước còn tổ chức các hoạt động như: Tổ chức thi và công bố giải về biểu trưng (logo) tỉnh Bình Phước; vinh danh, tri ân tác giả và trao giải tuyển chọn ca khúc tiêu biểu về tỉnh Bình Phước và phát động giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, Bình Phước còn tổ chức bình chọn và tuyên dương công dân Bình Phước ưu tú; tổ chức sân chơi tìm tài năng tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2025; liên hoan văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ VII năm 2025; tổ chức Ngày chạy Olympic “vì sức khỏe toàn dân” và giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước; tổ chức thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh…

Bình Phước phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.

Bình Phước phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.

Sau ngày tái lập tỉnh (1/1/1997), Bình Phước đẩy mạnh các chính sách thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, ưu tiên thúc đẩy phát triển công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển nhiều ngành nghề có thế mạnh.

Từ một tỉnh nghèo, quy mô kinh tế nhỏ, tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp năm 1997 chiếm hơn 70%, đến nay quy mô nền kinh tế Bình Phước đạt 115.357 tỷ đồng, tăng gấp 92 lần so năm 1997.

Năm 2024, tốc độ tăng GRDP của Bình Phước đạt 9,32%, cao nhất khu vực Đông Nam bộ và đứng thứ 11 cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng khu vực nông - lâm - thủy sản chiếm 22,98%, công nghiệp-xây dựng chiếm 45,96%, dịch vụ chiếm 31,06%.

Đến nay, toàn tỉnh Bình Phước có hơn 2.855 tuyến đường, với tổng chiều dài là 9.110km, trong đó, hệ thống quốc lộ 13, 14 và các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường liên xã đã được nhựa hóa gần 100%.

Tỉnh cũng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục để chuẩn bị khởi công 2 dự án đường cao tốc đoạn đi qua địa bàn tỉnh (dự án cao tốc Bắc Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành; dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành).

Bình Phước luôn quan tâm công tác an sinh xã hội.

Bình Phước luôn quan tâm công tác an sinh xã hội.

Hạ tầng công nghiệp ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 12/13 khu công nghiệp đã thu hút đầu tư, thu hút được 399 dự án thứ cấp, trong đó có 101 dự án trong nước và 298 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 18.100 tỷ đồng và 3.654 triệu USD, tổng diện tích đất cho thuê là 1.436,68ha.

Hoạt động chuyển đổi số từng bước được xây dựng trên ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, bước đầu đã đạt được các kết quả quan trọng. Xếp hạng mức độ chuyển đổi số của tỉnh luôn nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố trên cả nước (chính quyền số xếp thứ 5/63, xã hội số xếp thứ 6/63, kinh tế số xếp 25/63).

Năm 2024, kinh tế số chiếm tỷ trọng 10% GRDP của tỉnh; vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO 2024 dành cho hạng mục chính quyền số do Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á-Châu Đại Dương (ASOCIO) trao thưởng.

Từ chỗ là “vùng trũng” về giáo dục và đào tạo, cơ sở vật chất trường học chủ yếu làm tạm bằng tranh, tre, nứa, lá; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục vừa thiếu vừa yếu, đời sống của giáo viên khó khăn, học sinh phải học 3 ca. Đến nay, mạng lưới trường, lớp được quy hoạch và phát triển tập trung, kể cả các điểm lẻ, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục; có 235/390 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỉ lệ 60,25%.

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh năm 2024 đạt 99,21%, đứng thứ 27/63 tỉnh, thành phố; có 2 trường trung học phổ thông chuyên luôn nằm trong nhóm các trường của cả nước có tỷ lệ học sinh đậu đại học cao. Bình Phước hiện có 2 trường cao đẳng, và đang phối hợp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thành lập phân hiệu tại tỉnh, hứa hẹn sẽ là nơi đào tạo và cung cấp .

Đặc biệt, công tác giảm nghèo của tỉnh Bình Phước đạt được kết quả tích cực, từ tỉnh có hơn 17,82% hộ đói nghèo năm 1997, đến nay đã giảm xuống còn dưới 0,2% (hiện toàn tỉnh còn 583 hộ nghèo, trong đó có 315 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số), phấn đấu trong năm 2025 tỉnh không còn hộ nghèo.

Toàn tỉnh hiện đang quản lý hơn 25.000 hồ sơ người có công, trong đó có gần 4.700 người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và tại vương quốc Campuchia được đẩy mạnh, qua 23 giai đoạn đã quy tập được 3.196 mộ liệt sĩ, trong đó có 251 hài cốt liệt sĩ xác định danh tính.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.