Nhiều hoạt động tri ân các thương binh và Anh hùng, liệt sĩ tại Cà Mau

Bên cạnh các hoạt động thăm, tặng quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những ngày qua, Cà Mau triển khai nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau viếng, thắp hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau viếng, thắp hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau.

Trong sáng 27/7, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cùng đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đông đảo nhân dân đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ 10 anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Tại những nơi đến viếng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã đặt vòng hoa, trang nghiêm mặc niệm tưởng nhớ sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân, đồng thời tiến hành dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau viếng, dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ 10 anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau viếng, dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ 10 anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai.

Trước đó vào tối 26/7, Tỉnh đoàn Cà Mau trang trọng tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Hoạt động ý nghĩa trên thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tỏ lòng tri ân của tuổi trẻ Cà Mau đối với thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương, của đất nước đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tỉnh đoàn và đoàn viên Cà Mau thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào tối 26/7.

Tỉnh đoàn và đoàn viên Cà Mau thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào tối 26/7.

Đó còn là nhắc nhở thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, về trách nhiệm phải sống, học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh, công lao to lớn của các thế hệ cha anh.

Ngay sau lễ thắp nến, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình văn nghệ, giao lưu tọa đàm với chủ đề “Bức thư gửi lại người đang sống”, như một món quà tri ân gửi đến các cô, chú lão thành cách mạng, những người có công vì đất nước.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ cùng dân tộc chống thực dân và đế quốc xâm lược, quân và dân Cà Mau tự hào góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng vệ quốc vĩ đại, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước.

Nền hòa bình, độc lập tự do cùng thành quả trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay tại Cà Mau có công sức đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng…

“Tuổi trẻ” Cà Mau với các hoạt động thay hoa, lau chùi bia mộ tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương.

“Tuổi trẻ” Cà Mau với các hoạt động thay hoa, lau chùi bia mộ tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ ở địa phương.

Cà Mau luôn coi công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công, gia đình chính sách là trách nhiệm, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài trong suốt thời gian qua. Toàn tỉnh này hiện có gần 111.000 người có công với cách mạng. Trong đó, có hơn 16.000 người được nhận trợ cấp ưu đãi hằng tháng, tổng kinh phí gần 27 tỷ đồng.

Các chế độ ưu đãi liên quan người có công như cải thiện nhà ở, ưu đãi giáo dục, điều dưỡng, bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, đào tạo nghề luôn được các cấp, các ngành tại Cà Mau triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời. Nhờ đó, các gia đình chính sách, người có công trong tỉnh hiện có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống chung của người dân địa phương.

Chỉ riêng phong trào vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Cà Mau duy trì liên tục kể từ năm 1987 cho đến nay. Qua quỹ trên, tỉnh này huy động được các nguồn lực hơn 300 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng mới được tổng số hơn 13.000 căn nhà cho các gia đình chính sách, người có công. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, quỹ trên quyên góp, vận động được 9,3 tỷ đồng sửa chữa, xây dựng mới hàng trăm căn nhà cho gia đình chính sách, người có công.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trang nghiêm trong lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Xã đảo Minh Châu rộn ràng trong ngày hội lớn

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội. Xã nằm trên bãi bồi giữa sông Hồng, gần ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Từ sáng sớm 15/3, người dân xã đảo đã khẩn trương đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Chiều 14/3, một thuyền đánh cá của ngư dân khi đang trên đường vào khu vực cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 ngư dân, hiện còn 1 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đá lăn từ từ sườn ta-luy xuống km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam.

Đá tiếp tục rơi tại khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam, đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu

Tối 14/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, do tiếp tục xảy ra hiện tượng đá lăn, đá rơi tại Km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam trên tuyến đường sắt bắc-nam, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy một số đoàn tàu và tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. 

Hồ đầu mối Mễ Trì đang được đơn vị thi công tập trung triển khai theo lệnh khẩn cấp. (Ảnh: TUẤN LƯƠNG)

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ thi công khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì

Từ ngày 15-31/3/2026, Hà Nội sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực phường Đại Mỗ để phục vụ thi công công trình khẩn cấp hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2). Việc phân luồng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện triển khai các hạng mục thoát nước cấp bách trong khu vực.

Đoàn giám sát xã Thanh Trì khảo sát thực tế tại các địa điểm tổ chức bỏ phiếu.

Hà Nội: Tăng cường giám sát, bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng quy định

Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác giám sát việc chuẩn bị bầu cử đang được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội triển khai đồng bộ, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định và an toàn.