Nhiều hoạt động sôi nổi trong Ngày thơ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/2, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 - năm 2024 với chương trình thơ nhạc “Thành phố này tôi đến tôi yêu” tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
Giao lưu với nhà thơ Hoài Vũ trong chương trình thơ nhạc "Thành phố này tôi đến tôi yêu".
Giao lưu với nhà thơ Hoài Vũ trong chương trình thơ nhạc "Thành phố này tôi đến tôi yêu".

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ngày thơ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một sự kiện văn hóa, phần nào tương xứng với tầm vóc phát triển của đô thị sầm uất nhất phương nam.

Năm nay, chương trình Ngày thơ chính thức trở thành một trong những hoạt động của Lễ hội Nguyên tiêu và Ngày thơ Việt Nam-thuộc những ngày lễ lớn của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đề “Thành phố này tôi đến tôi yêu” chính là cảm xúc thường xuyên xuất hiện trong lòng mỗi người khi đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh, dẫu chỉ một lần ghé qua thăm viếng hay một đời định cư mưu sinh.

“Thành phố Hồ Chí Minh đủ chỗ cho mọi bon chen nhộn nhịp và Thành phố cũng đủ chỗ cho mọi rung động ân cần. Giữa dòng chảy bộn bề ngỡ chừng ngột ngạt của Thành phố Hồ Chí Minh, những câu thơ đã vụt sáng và những câu thơ đã bay lên như món quà của tình đất, tình người và tình đời”- Nhà văn Bích Ngân chia sẻ.

Không gian của các Câu lạc bộ thơ trong Ngày thơ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay.

Không gian của các Câu lạc bộ thơ trong Ngày thơ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay.

Theo nhà văn Bích Ngân, Ngày thơ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức như một lễ hội, không phải là sự ưu ái dành riêng cho người làm thơ, mà trực tiếp chứng minh giá trị thi ca song hành thành phố nghĩa tình.

Những câu thơ và những bài thơ từ trang sách nhỏ bé được đưa ra không gian cộng đồng phóng khoáng và tin cậy.

Những câu thơ rộn ràng đem đến cho người may mắn một lời chúc phúc chân thành, còn những câu thơ lặng lẽ đem đến cho người bất hạnh một lời vỗ về chia sẻ.

Tại chương trình, các đại biểu, người yêu thơ được nghe lại các ca khúc nổi tiếng vốn là thơ được phổ nhạc, như: Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (thơ: Đăng Trung, nhạc: Cao Việt Bách), Bài ca đất phương Nam (thơ: Lê Giang, nhạc: Lư Nhất Vũ), Người mẹ bàn cờ (thơ Nguyễn Kim Ngân, nhạc: Trần Long Ẩn), Đi trong hương tràm (thơ: Hoài Vũ, nhạc: Thuận Yến), Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (thơ: Nguyễn Nhật Ánh, nhạc: Phạm Minh Tuấn)…

Tọa đàm "Thơ với tuổi thơ lớn lên cùng thành phố".

Tọa đàm "Thơ với tuổi thơ lớn lên cùng thành phố".

Trong khuôn khổ chương trình khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2024, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phát động cuộc thi thơ Nhân nghĩa đất phương Nam lần 2.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 24/2 đến ngày 24/11/2024.

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, mỗi bài thơ không dài quá 40 câu (không nhận tác phẩm thể loại trường ca, trào phúng, thơ dịch và phóng tác). Tác phẩm gửi về địa chỉ: nhannghiaphuongnam2@gmail.com

Các tác phẩm chất lượng sẽ được đăng tải trên website Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh và chọn in thành sách.

Lễ công bố kết quả và trao giải thưởng sẽ được diễn ra vào Ngày thơ Việt Nam năm 2025. Tổng giá trị giải thưởng gần 100 triệu đồng.

Ban tổ chức còn thực hiện Hội thảo “Thơ và Nhạc, tương sinh hay tương khắc”; tọa đàm Thơ với tuổi thơ lớn lên cùng thành phố…

Giới thiệu những bài thơ nổi tiếng được phổ nhạc.

Giới thiệu những bài thơ nổi tiếng được phổ nhạc.

Ngày thơ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay, sân thơ thiếu nhi lần đầu tổ chức với nhiều nội dung nhằm góp phần khích lệ tác giả sáng tác thêm nhiều tác phẩm cho thiếu nhi mà cả người lớn cũng đọc.

Đây là nhu cầu rất lớn và đáp ứng nhu cầu này là nỗ lực không nhỏ, không chỉ của người cầm bút. Đồng thời, có thể gợi mở thêm những vấn đề liên quan đến sáng tác văn học thiếu nhi.

Sân thơ trẻ năm nay, có sự đổi mới là kết nối với cả những tác giả trẻ tài năng chưa phải là hội viên.

Và tập trung trao đổi, bàn thảo về nghề nghiệp, làm sao cho người cầm bút trẻ có thêm sự hào hứng sáng tạo.

Đây cũng góp phần sinh khí để giữa năm nay Hội tổ chức “Hội nghị những người viết trẻ”. Cùng với đó, ở Sân thơ trẻ giới thiệu những gương mặt thơ văn: Minh Anh, Trần Đức Tín,Trần Văn Thiên, Huỳnh Trọng Khang, Huỳnh Hữu Phước…

Ngoài ra, Ngày thơ còn có sự tham gia của 12 Câu lạc bộ thơ. Đây cũng là lực lượng quan trọng làm nên sắc thái của ngày hội thơ ca tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh:LINH BẢO).

Tiếp tục phát huy tính sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ

Văn học-nghệ thuật có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay. Trước tình hình đó, các hội văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình để tổ chức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.