Nhiều hồ thủy lợi của Bình Thuận thiếu nước

Hơn một tháng nay, nhiều hồ thủy lợi, đập của tỉnh Bình Thuận thiếu nước làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân và thiếu nước sinh hoạt. Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận các hồ, đập.
Ghi nhận vào ngày 22/3, hồ Tà Mon chỉ còn vài vũng nước nhỏ ở đáy hồ
Ghi nhận vào ngày 22/3, hồ Tà Mon chỉ còn vài vũng nước nhỏ ở đáy hồ

Hồ chứa Tà Mon thuộc địa phận thôn Tà Mon, xã Tân Lập huyện Hàm Thuận Nam có nhiệm vụ thiết kế tưới cho khoảng 100ha ruộng lúa 2 vụ/năm. Tuy nhiên, do cây lúa có giá trị kinh tế không cao nên người dân đã chuyển đổi sang trồng cây thanh long. Vì vậy, công trình này không còn nhiệm vụ tưới cho cây lúa nữa mà chuyển sang nhiệm vụ tưới cho 183ha cây thanh long và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong vùng hưởng lợi.

Công trình hồ Tà Mon đang tưới vượt diện tích so với thiết kế và chưa có nguồn nước bổ sung từ các nguồn khác nên hằng năm thường vào tháng 3 là hết nước.

Công trình hồ Tà Mon đang tưới vượt diện tích so với thiết kế và chưa có nguồn nước bổ sung từ các nguồn khác nên hằng năm thường vào tháng 3 là hết nước.

Trong mùa khô năm 2023-2024, hồ Tà Mon đã mở nước phục vụ tưới được 7 phiên tưới và phiên tưới cuối cùng kết thúc vào ngày 2/3, vì hồ hết nước.

Trong mùa khô năm 2023-2024, hồ Tà Mon đã mở nước phục vụ tưới được 7 phiên tưới và phiên tưới cuối cùng kết thúc vào ngày 2/3, vì hồ hết nước.

Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khảo sát hồ Tà Mon vào ngày 22/3.

Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) khảo sát hồ Tà Mon vào ngày 22/3.

Công trình đập dâng Hàm Cần thuộc địa bàn thôn 3, xã Hàm Cần có nhiệm vụ tưới cho 200ha đất canh tác và cấp nước sinh hoạt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc thôn 3, xã Hàm Cần. Những năm gần đây, tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng nước trên sông giảm nhanh. Hàng năm, khoảng tháng 12 là không còn nước và đến tháng 6 mới có nước trở lại, do thời tiết có mưa. Vì vậy hiện nay, công trình này chỉ cấp nước tưới cho khoảng 40ha cây lúa vụ Hè Thu và vụ Mùa vào mùa mưa.

Vào mùa khô, công trình này không có nguồn nước để phục vụ tưới cho khoảng 150ha cây thanh long trong khu tưới.

Vào mùa khô, công trình này không có nguồn nước để phục vụ tưới cho khoảng 150ha cây thanh long trong khu tưới.

Kênh thủy lợi lấy nước từ đập dâng Hàm Cần khô cạn.

Kênh thủy lợi lấy nước từ đập dâng Hàm Cần khô cạn.

Công trình hồ chứa nước Ba Bàu được xây dựng trên địa bàn thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh huyện Hàm Thuận Nam, nằm phía sau đoạn nhập lưu hai sông Ka pét và sông Móng.

Hiện tại, hồ Ba Bàu đang mở nước phục vụ tưới cho 2 tuyến kênh gồm: kênh chính Đông dự kiến kết thúc phiên tưới vào ngày 30/3 và kênh chính Bắc dự kiến kết thúc phiên tưới vào ngày 4/4. Đây cũng là phiên tưới cuối cùng của 2 tuyến kênh.

Hiện tại, hồ Ba Bàu đang mở nước phục vụ tưới cho 2 tuyến kênh gồm: kênh chính Đông dự kiến kết thúc phiên tưới vào ngày 30/3 và kênh chính Bắc dự kiến kết thúc phiên tưới vào ngày 4/4. Đây cũng là phiên tưới cuối cùng của 2 tuyến kênh.

Lượng nước còn lại của hồ Ba Bàu ưu tiên cấp nước thô cho nhà máy nước Ba Bàu-Mương Mán nhằm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân đến ngày 30/6.

Lượng nước còn lại của hồ Ba Bàu ưu tiên cấp nước thô cho nhà máy nước Ba Bàu-Mương Mán nhằm đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân đến ngày 30/6.

Nguồn nước tại hồ Ba Bàu thấp nên ảnh hưởng đến chất lượng của cây thanh long xã Hàm Thạnh.
Nguồn nước tại hồ Ba Bàu thấp nên ảnh hưởng đến chất lượng của cây thanh long xã Hàm Thạnh.

Đập dâng Tà Pao (huyện Tánh Linh) với nguồn nước phụ thuộc vào lưu lượng chạy máy của nhà máy thuỷ điện Hàm Thuận-Đà Mi.

Mực nước ghi nhận vào ngày 22/3 thấp và đang chờ lấy nước để phục vụ hệ thống thủy lợi Tà Pao nhằm đưa qua 16 trạm bơm cung cấp nước sản xuất cho huyện Tánh Linh và huyện Đức Linh.

Mực nước ghi nhận vào ngày 22/3 thấp và đang chờ lấy nước để phục vụ hệ thống thủy lợi Tà Pao nhằm đưa qua 16 trạm bơm cung cấp nước sản xuất cho huyện Tánh Linh và huyện Đức Linh.

Đoàn công tác khảo sát nguồn nước tại đập dâng Tà Pao.

Đoàn công tác khảo sát nguồn nước tại đập dâng Tà Pao.

Đập dâng Tà Pao thiếu nước.

Đập dâng Tà Pao thiếu nước.

Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Thuận, các địa phương tiến hành nạo vét các tuyến kênh mương nội đồng; tuyên truyền, phổ biến cho người dân biết về khả năng có thể xảy ra nguy cơ hạn hán, thiếu nước để nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, đúng mức, đúng mục đích.

Công ty thủy điện Đại Ninh, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi tiếp tục duy trì lưu lượng chạy máy theo đúng nhu cầu đăng ký của địa phương. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ chứa nước Ka Pét, hồ La Ngà 3 để bổ sung nguồn nước tích trữ phục vụ chống hạn. Sớm triển khai Dự án Kiên cố hóa kênh chuyển nước hồ sông Dinh 3-hồ Núi Đất để tiếp nước bổ sung phục vụ cấp nước cho sản xuất và cho sinh hoạt.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Hà Nội: Tháo dỡ lô cốt, trải nhựa đường Nguyễn Trãi sau hơn 3 tháng thi công

[Ảnh] Hà Nội: Tháo dỡ lô cốt, trải nhựa đường Nguyễn Trãi sau hơn 3 tháng thi công

Sau hơn 3 tháng quây rào thi công hệ thống cống thoát nước, nhiều đoạn đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) đã được tháo dỡ rào chắn, hoàn trả mặt bằng và thảm nhựa. Công tác hoàn thiện góp phần khôi phục diện mạo tuyến giao thông huyết mạch, đồng thời cải thiện tình hình lưu thông trên trục cửa ngõ phía tây Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

[Ảnh] Cùng nhìn lại công tác chuẩn bị của Thủ đô cho bản quy hoạch quy mô thế kỷ

Chiều 29/6, siêu dự án “Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm” đã chính thức mở cửa đón hàng nghìn người dân Thủ đô tới tham quan, ghi dấu cột mốc lịch sử trong đổi mới tư duy phát triển của Hà Nội. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố và Bảo tàng Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo cho không gian trưng bày tầm cỡ thế kỷ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu

Chiều 29/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa (29/6/1946-29/6/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tách biệt với cái nắng oi ả của ngày hè, thư viện Tích Lộc (thôn Tích Giang 3, xã Phúc Thọ) là một không gian mát mẻ và tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng trẻ em thì thầm thảo luận.

[Ảnh] Một chiều hè không điện thoại ở thư viện làng

Trong khi nhiều bậc phụ huynh đau đầu với bài toán mỗi dịp nghỉ hè: “Làm sao để con không đắm chìm vào màn hình điện tử?”, thì tại xã Phúc Thọ, Hà Nội, trẻ em nơi đây đang háo hức tìm đến một niềm vui mới. Đó là đọc sách miễn phí tại những thư viện cộng đồng.

Cây cao-su 120 năm tuổi trong vườn cao-su bảo tồn tại Đồng Nai.

[Ảnh] Vườn cao-su cổ thụ 120 năm tuổi lâu đời nhất nước ta

Tại thành phố Đồng Nai, Đội sản xuất An Lộc, Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai đang bảo tồn vườn cao-su lâu đời nhất cả nước với 120 năm tuổi. Đây là những cây cao-su do người Pháp trồng thử nghiệm đầu tiên tại nước ta trước khi nhân rộng ra nhiều đồn điền cao-su ở khu vực Đông Nam Bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị

Chiều 25/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

[Ảnh] Các nhà trường tổ chức gặp gỡ, giới thiệu mô hình giảng dạy cho học sinh trúng tuyển lớp 10

Trước khi các học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường công lập thực hiện việc xác nhận nhập học, nhiều nhà trường đã tổ chức các buổi gặp gỡ nhằm giới thiệu mô hình giảng dạy, cung cấp thông tin tổ hợp môn học, giải đáp những câu hỏi về công tác tuyển sinh của nhà trường cho học sinh và phụ huynh.