Nhiều hộ dân hiến đất làm đường ở Quỳnh Phụ

Đồng loạt hiến đất, hiến ao, hiến ruộng làm đường phục vụ phát triển kinh tế, xã hội ngay sau khi chính quyền ra thông báo vận động. Đây là việc làm hay, đáng được biểu dương ở một vùng quê nghèo tỉnh Thái Bình.

Con đường liên huyện đang sắp hoàn thành sau một chủ trương đúng, được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng.
Con đường liên huyện đang sắp hoàn thành sau một chủ trương đúng, được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng.

Lương, giáo đồng lòng

Tuyến đường huyện ĐH78 chạy qua xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) những ngày này như một công trường lớn rộn rã tiếng máy xúc, tiếng xe tải, tiếng cười, nói. Một không khí hồ hởi, phấn khởi bao trùm miền quê thuần nông, thường được người dân nơi đây gọi vui là “vùng sâu, vùng xa” của huyện.

Dịp này, khá nhiều đoàn công tác của tỉnh, của các địa phương về tham quan, tìm hiểu và học tập cách làm của cấp ủy, chính quyền nơi đây trong vận động, tuyên truyền người dân tự nguyện hiến đất, hiến ruộng, hiến ao để làm tuyến đường huyện kết nối từ đê hữu sông Luộc đến đường tỉnh ĐT452 có chiều dài 5,5km, tổng mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng. 

Giữa trưa nắng gắt, cán bộ địa chính xã Quỳnh Ngọc vẫn tận tình đưa phóng viên đến gặp gỡ, trò chuyện với giáo dân Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1950, ở thôn Tân Mỹ. Nụ cười đôn hậu, cái bắt tay mạnh và dứt khoát của những người chuyên đi thuyền, đi biển, ông Cường bắt chuyện ngay sau câu hỏi của chúng tôi: “Ông có nghĩ thiệt hơn khi hiến hàng trăm mét đất mặt đường với giá hàng tỷ đồng?”.

“Tôi nghĩ có lợi cho tất cả mọi người, trong đó có tôi. Đường liên huyện cơ mà, được đầu tư sớm lúc nào, mình được hưởng lúc đó, rồi để lại cho con cháu hưởng, thích quá chứ, chết cũng chẳng đem đi được”, ông nói.

Khi lòng dân đồng thuận, chuyện ghi ở Quỳnh Phụ -0
Gia đình giáo dân Nguyễn Văn Cường, xã Quỳnh Ngọc (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) tự nguyện hiến hơn 200 m2 đất, trị giá hơn một tỷ đồng cho Nhà nước làm đường.  

Ở thôn Đông Châu, xã Quỳnh Ngọc, thương binh hạng ¾ Phạm Văn Vạn, 73 tuổi, cũng hiến 200 m đất ở và đất nông nghiệp để huyện Quỳnh Phụ thực hiện dự án, mà không đòi hỏi hỗ trợ hay bồi thường. Ông bộc bạch: “Bà nhà tôi và các con cũng đều thống nhất đóng góp để tuyến đường thêm khang trang. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ban, ngành đoàn thể đến từng gia đình vận động, chúng tôi nhất trí ngay”.

Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Ngọc Phạm Văn Tập cho biết, chủ trương vận động nhân dân hiến đất làm đường liên huyện diễn ra rất nhanh và có sự đồng thuận cao. Ngày 9/7, Đảng ủy xã có Nghị quyết chuyên đề giao UBND xã xây dựng kế hoạch, quy trình, chỉ đạo ba chi bộ ở ba thôn có dự án đi qua là Đông Châu, Quỳnh Lang và Tân Mỹ họp triển khai, các ban, ngành vào cuộc.

Sau đó tuyên truyền chủ trương, nắm tư tưởng và vận động nhân dân, tập trung làm trước ở các hộ có diện tích bị ảnh hưởng lớn, sau đó đến các hộ nhỏ lẻ còn lại.

Ngày 21/7, xã Quỳnh Ngọc hoàn tất việc ký cam kết với 161/161 hộ dân tự nguyện góp đất cùng với nhà nước xây dựng công trình phúc lợi. Ngày 26/7, đã  hoàn thành xong việc phá dỡ tường rào, thu gom tài sản trên đất, giải phóng mặt bằng để đơn vị thi công đổ đất, san nền làm đường giao thông. Trong thời gian này, linh mục nhà thờ xứ Tân Mỹ Bùi Đình Nguyện cũng hiến 300 m2 đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp để làm đường.

Cú huých từ một chủ trương đúng

Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ trong những năm qua cũng thường “bị vướng” trong giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, nhất là các dự án giao thông. Để gỡ khó, đầu tháng 7, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ đã ra thông báo kết luận về việc vận động nhân dân tự nguyện, thỏa thuận góp quyền sử dụng đất cho Nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường huyện, đường liên xã do huyện làm chủ đầu tư.

Qua phân tích từ thực tế thi công các tuyến đường huyện cho thấy, chi phí giải phóng mặt bằng gồm: Tiền đền bù đất ở, đất nông nghiệp, tài sản trên đất chiếm từ 20%  đến  40% tổng mức đầu tư. Khi công trình giao thông hoàn thành thì giá trị đất mặt đường được nâng lên, người dân địa phương sẽ được hưởng lợi.

Việc nhân dân tự nguyện góp quyền sử dụng đất cho Nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông do huyện làm chủ đầu tư thì tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các công trình nhanh hơn, kinh phí giải phóng mặt bằng giảm hẳn. Huyện có nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình giao thông và công trình phúc lợi khác; đồng thời việc làm này còn thể hiện ý thức trách nhiệm cao của người dân đối với xã hội.

Để cuộc vận động thật sự hiệu quả, huyện Quỳnh Phụ đề ra một nguyên tắc tạo thành cú huých lớn để chủ trương đi vào thực tiễn cuộc sống. Đó là, địa phương nào có 100% số hộ dân trên tuyến đường đồng thuận, tự nguyện góp quyền sử dụng đất để mở rộng đường huyện, đường liên xã thì được ưu tiên đầu tư xây dựng.

Huyện hỗ trợ tài sản xây dựng và cây trồng hình thành hợp pháp trên đất tự nguyện góp quyền sử dụng đất để làm đường giao thông. Khuyến khích, vận động người dân tự nguyện không nhận bồi thường, hỗ trợ tài sản xây dựng và cây trồng trên đất.

Ngoài ra, huyện Quỳnh Phụ thực hiện tái định cư cho người dân có nhu cầu (nếu diện tích còn lại sau khi tự nguyện góp đất không bảo đảm xây dựng nhà ở, dưới 30 m2 ở đô thị và 40 m2 ở nông thôn). Đối với các công trình công cộng, công trình phúc lợi khác, huyện khuyến khích các địa phương chỉ đạo thực hiện vận động nhân dân tự nguyện góp quyền sử dụng đất cho Nhà nước không đòi lại như công trình giao thông.

Ông Nguyễn Ngọc Nhường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Thường các dự án giao thông, thời gian làm thủ tục đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng mất cả năm trời.

Nhưng từ khi huyện có chính sách, có cơ chế vận động nhân dân góp quyền sử dụng đất đã tạo ra bước chuyển biến mới, khá tích cực, bởi suy cho cùng người dân bị ảnh hưởng bởi dự án về lâu dài đều là đối tượng được hưởng lợi đầu tiên khi tuyến đường đưa vào sử dụng, nhất là về giá trị đất.

Cuộc vận động dù mới được triển khai, nhưng bước đầu tạo ra hiệu ứng tích cực, được nhân dân đón nhận hồ hởi, phấn khởi. Sau Quỳnh Ngọc, phong trào đã lan tỏa sang xã Quỳnh Hoàng, rồi Quỳnh Lâm, với 33 hộ dân hiến hàng trăm mét đất nông nghiệp để huyện triển khai làm đường ĐH78. Còn tại tuyến đường ĐH76, cũng đã có 49 hộ dân hiến đất thông qua việc góp quyền sử dụng đất để huyện có mặt bằng sạch thi công dự án.

Hiện nay, tại các xã An Ấp, An Vinh, hàng trăm hộ dân cũng đồng thuận hiến đất để được đầu tư đường giao thông trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.