Nhiều định hướng cho kinh tế Bình Phước bứt phá

Ngày 21/11, tỉnh Bình Phước tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế Bình Phước giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045: Quan điểm, định hướng, giải pháp”.
Các địa biểu tham dự hội thảo
Các địa biểu tham dự hội thảo

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, học viện, viện, trường đại học, tổ chức kinh tế, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Học viện Hành chính quốc gia, các trường đại học...

Trong những năm gần đây, kinh tế của Bình Phước tiếp tục giữ tốc độ tăng trưởng cao qua từng năm, ước bình quân giai đoạn 2020-2025 trên 9%; các chỉ tiêu về kinh tế cơ bản thực hiện đạt kế hoạch hằng năm đề ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền phát biểu đề dẫn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền phát biểu đề dẫn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho biết, Bình Phước đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững; là “điểm đến hấp dẫn” của vùng Đông Nam Bộ. Để có thể khai thác tốt các tiềm năng lợi thế, phát huy những kết quả đạt được và khắc phục các tồn tại, Bình Phước cần xác định được các giải pháp, bước đi phù hợp; các trọng tâm cần tập trung nguồn lực để đầu tư để làm cơ sở để xây dựng các chương trình, kế hoạch, chính sách và triển khai thực hiện đạt kết quả.

Hội thảo đã nghe các bài tham luận, thảo luận của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà nghiên cứu… đi sâu phân tích làm rõ các vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế của tỉnh. Trong đó tập trung vào 6 nhóm nội dung: Đánh giá thực trạng, các tiềm năng, lợi thế; quan điểm và mục tiêu phát triển của tỉnh; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội; phát triển ngành công nghiệp, thương mại; cơ cấu lại ngành nông nghiệp; huy động nguồn vốn đầu tư từ kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham luận tại hội thảo

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham luận tại hội thảo

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Một trong những lợi thế tiềm năng của Bình Phước là về không gian phát triển trên các lĩnh vực. Đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày. Lợi thế về đất đai cũng là cơ hội để tỉnh thu hút các nhà đầu tư vào phát triển các khu công nghiệp, đô thị. Để phát huy tiềm năng phát triển nông nghiệp, Bình Phước cần chuyển đổi từng bước mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển các chuỗi giá trị nông sản, tập trung vào chế biến sâu các sản phẩm chủ lực.

Tiến sĩ Đỗ Phú Trần Tình nhấn mạnh: Bình Phước tập trung phát triển mạnh mô hình kinh tế trang trại hiện đại và các vệ tinh xung quanh kinh tế trang trại. Từ đó, các trang trại quy mô lớn sẽ được đầu tư với công nghệ tiên tiến, hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững và hiệu quả. Đồng thời việc ứng dụng công nghệ cao không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đánh giá cao các bài tham luận, thảo luận của các đại biểu đã nhận định những cơ hội, thách thức và định hướng cho Bình Phước trên các lĩnh vực, như: nông nghiệp, công nghiệp; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội… Các tham luận và ý kiến tại hội thảo đã mang đến góc nhìn mới mẻ, kết hợp chặt chẽ giữa luận cứ khoa học với thực tiễn. Điều này giúp tỉnh nhận rõ nét hơn những vấn đề đặt ra đối với phát triển kinh tế Bình Phước trong thời gian tới. Các tham luận cũng là những kinh nghiệm quý, tâm huyết, gợi mở nhiều nội dung về xây dựng các mô hình kinh tế của tỉnh phù hợp với xu hướng hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.