Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động ở Nam Định

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tỉnh Nam Định hiện có nhiều dự án quy mô lớn của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài đang được đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng, sớm đi vào vận hành sản xuất chính thức, được kỳ vọng tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động ở tỉnh Nam Định và các khu vực lân cận.
Công nhân làm việc trong dây chuyền sản xuất của Nhà máy dệt nhuộm TOP TEXTILES (Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng).
Công nhân làm việc trong dây chuyền sản xuất của Nhà máy dệt nhuộm TOP TEXTILES (Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng).

Ông Nguyễn Văn Ty, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nam Định cho biết: Từ đầu năm 2024 đến nay, doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định có sự khởi sắc, nhu cầu tuyển dụng thêm công nhân lao động để sản xuất, kinh doanh tăng; trong đó, doanh nghiệp ngành may, sản xuất hàng điện tử, linh kiện, dây dẫn điện có nhu cầu tuyển dụng lớn, nhất là nhu cầu lao động có tay nghề chuyên môn cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Nam Định tăng 4,98% so với cùng kỳ năm 2023; toàn tỉnh cũng ghi nhận gần 16 nghìn lượt người lao động có việc làm mới.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng, trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều dự án quy mô lớn của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang được triển khai, dự kiến cũng sớm đi vào hoạt động, do đó nhu cầu tuyển dụng lao động là rất lớn.

Vừa qua, Công ty TNHH TOP TEXTILES khánh thành, đưa nhà máy sản xuất vải, công suất 60 triệu mét vải/năm tại Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng vào hoạt động. Mới là giai đoạn 1, nhưng nhà máy này đã góp phần giải quyết việc làm và thu nhập cho khoảng 1.800 lao động tại địa phương và các vùng lân cận, ghi dấu mốc chuyển dịch ban đầu trong lộ trình ngày càng giải quyết nhiều việc làm cho người lao động của tỉnh Nam Định.

Bên cạnh đó, còn có Nhà máy sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính của Công ty TNHH QMH Computer (thuộc Tập đoàn Quanta Computer Inc,.) được chấp thuận đầu tư và thành lập tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận (Nam Định). Hiện tại, nhà máy số 1 quy mô sản xuất 1,3 triệu sản phẩm (máy tính xách tay, máy tính để bàn), đang được Công ty TNHH QMH Computer vận hành sản xuất thử; dự kiến tháng 11/2024 sẽ sản xuất chính thức và giải quyết việc làm cho 2.200 lao động, trong đó có 2.000 lao động người Việt Nam, 200 chuyên gia nước ngoài.

Theo lộ trình đầu tư, tăng năng lực sản xuất của Công ty TNHH QMH Computer, phấn đấu năm 2025 đạt 2,6 triệu sản phẩm, đến năm 2028 đạt 4,5 triệu sản phẩm máy tính xách tay, máy tính để bàn, như vậy nhu cầu sử dụng lao động nói chung, lao động trình độ cao sẽ còn rất lớn.

Doanh nghiệp trong nước đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nam Định có thể kể đến như Nhà máy Xuân Trường II do Công ty cổ phần May Sông Hồng đầu tư, khởi công xây dựng từ cuối tháng 11/2023 tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng, dự kiến cuối năm 2024 sẽ đi vào hoạt động, tạo việc làm ổn định cho khoảng 3.000 lao động của địa phương, nâng tổng quy mô lao động của toàn Công ty lên 15 nghìn người.

Theo ngành chức năng tỉnh Nam Định, thị trường lao động của Nam Định trong thời gian tới sẽ rất sôi động, bởi cùng với các doanh nghiệp nêu trên, tỉnh còn có các dự án lớn đang triển khai như:

Nhà máy sản xuất các găng tay y tế, găng tay bảo hộ lao động do Tập đoàn Xingyu (Singapore) đầu tư tại Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng; Dự án sản xuất sản phẩm nhựa và sản phẩm melamine do Tập đoàn JiaWei khởi động đầu tư tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận; Nhà máy giấy bao bì công nghệ cao từ nguyên liệu giấy phế liệu tái chế và bột giấy do Công ty cổ phần Giấy GĐT đầu tư với tổng vốn 2.560 tỷ đồng (tương đương hơn 100 triệu USD) tại Khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng; Nhà máy may XIELONG Việt Nam do Công ty TNHH Sợi hóa học công nghệ cao XIELONG đầu tư với tổng vốn 40 triệu USD tại Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông; Nhà máy dây cáp kết nối truyền tín hiệu Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam; Phân xưởng 2 Nhà máy sản xuất giày da Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam...

Đáng chú ý là các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện đang thực hiện những bước đầu triển khai tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) gồm: Nhà máy Thép Xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định, Nhà máy Thép Xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng, Nhà máy sản xuất cấu kiện bê-tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định, dự kiến sẽ tạo thêm việc làm cho khoảng 16.200 lao động với tiến độ tuyển dụng từ 2023-2025, chủ yếu là các lao động kỹ thuật và được đào tạo chuyên ngành, theo các ngành và dây chuyền sản xuất cụ thể; lao động phổ thông khoảng 2.000 người; đồng thời sẽ thu hút nhiều lao động gián tiếp từ các ngành nghề dịch vụ, công nghiệp phụ trợ.

Được biết, để chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, các cấp chính quyền, ngành chức năng thuộc tỉnh Nam Định đã chú trọng nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động ngay từ giai đoạn khởi động đầu tư; từ đó có phương án chỉ đạo, định hướng công tác đào tạo nghề phù hợp với cơ cấu, vị trí nhân sự các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng; tăng cường truyền thông ngay từ giai đoạn khởi động đầu tư dự án, thời điểm tuyển dụng, dự kiến số lượng lao động, ngành nghề, vị trí cần tuyển dụng để người lao động trong tỉnh Nam Định, người Nam Định đang đi làm xa, người

lao động tỉnh ngoài nắm bắt thông tin, có thể lựa chọn Nam Định là nơi làm việc. Mặt khác, tỉnh quan tâm bám sát, nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc trong tuyển dụng, sử dụng lao động để có phương án hỗ trợ doanh nghiệp xử lý hiệu quả.

Đối với các ngành nghề chưa trở thành thế mạnh của tỉnh, thực hiện phương án phối hợp 3 bên “chính quyền-nhà đầu tư-đơn vị đào tạo nghề” để hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với đơn vị đào tạo trong tỉnh, ngoài tỉnh, nhà đào tạo nước ngoài, đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn theo yêu cầu của doanh nghiệp sử dụng lao động.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.