Nhiều chặng bay “cháy vé” dịp Tết, hàng không xúc tiến tăng chuyến

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, mặc dù các hãng hàng không có sự chuẩn bị rất sớm, nhận nhiều máy bay phục vụ dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tuy nhiên trên nhiều đường bay trong nước, nhất là đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực miền trung và miền bắc đã “cháy vé” trong các ngày sát Tết và tương tự ở chiều ngược lại trong giai đoạn sau Tết.
Chặng Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội và Đà Nẵng những ngày cận Tết, tỷ lệ đặt chỗ nhiều chuyến bay đã đạt hơn 90%.
Chặng Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội và Đà Nẵng những ngày cận Tết, tỷ lệ đặt chỗ nhiều chuyến bay đã đạt hơn 90%.

Cục Hàng không Việt Nam cùng các hãng đang tiếp tục nghiên cứu, bổ sung tăng chuyến đối với những đường bay đang có tỷ lệ đặt chỗ cao.

Nhiều chặng bay hết chỗ

Thống kê sơ bộ, đến ngày 10/1, so với một tuần trước (3/1), các hãng hàng không Việt Nam đã bổ sung 522 chuyến bay trên các đường bay nội địa trong dịp Tết Nguyên đán, tương đương cung ứng tăng khoảng 133 nghìn ghế. Các chuyến bay được tăng chuyến tập trung chủ yếu ở các chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền trung trong giai đoạn từ ngày 22/1 đến 8/2, như chặng Thành phố Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tăng thêm 26 chuyến, đi Quy Nhơn (Bình Định) tăng 37 chuyến, đi Chu Lai (Quảng Nam) tăng 34 chuyến, đi Thanh Hóa 32 chuyến,…

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, nhiều chặng bay đã kín chỗ như từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku, Quy Nhơn, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Vinh (Nghệ An), Thanh Hóa,… Các đường bay trục từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Hà Nội và ngược lại, tỷ lệ đặt chỗ trong giai đoạn từ ngày 25/1 đến 2/2 (tức 26 tháng chạp đến mồng 5 Tết) đang có xu hướng tăng mạnh. Chặng Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội và Đà Nẵng những ngày cận Tết, tỷ lệ đặt chỗ nhiều chuyến bay đã đạt hơn 90%.

Trước nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, Hãng hàng không Vietnam Airlines đã lên kế hoạch thuê thêm ba máy bay Airbus A320 theo hình thức “thuê ướt” (bao gồm tổ bay) trong giai đoạn từ ngày 13/1 đến 12/2; trong đó hai máy bay đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 10/1 và một chiếc sẽ về ngày 13/1. Các máy bay tăng cường có sức chứa 180 khách, khai thác trên các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh khu vực miền trung và phía bắc, cung ứng khoảng 75.000 ghế, tương đương hơn 400 chuyến bay trong dịp Tết.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Việc thuê máy bay là một phần trong kế hoạch của Vietnam Airlines để cung ứng hơn 2,15 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa, tương đương hơn 11.000 chuyến bay phục vụ người dân về nhà đón Tết, du xuân. Việc bổ sung máy bay dịp cuối năm của Vietnam Airlines không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm tiện nghi và hiện đại cho hành khách”.

Thời điểm hiện tại, nhiều chặng bay đã kín chỗ như từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku, Quy Nhơn, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Vinh (Nghệ An), Thanh Hóa,… Các đường bay trục từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Hà Nội và ngược lại, tỷ lệ đặt chỗ trong giai đoạn từ ngày 25/1 đến 2/2 (tức 26 tháng chạp đến mồng 5 Tết) đang có xu hướng tăng mạnh. Chặng Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội và Đà Nẵng những ngày cận Tết, tỷ lệ đặt chỗ nhiều chuyến bay đã đạt hơn 90%.

Trước đó, trong tháng 12/2024, Vietnam Airlines đã tiếp nhận thêm ba máy bay mới, gồm hai máy bay Airbus A320neo và một máy bay thân rộng Boeing 787-10. Cùng với việc thuê ướt thêm máy bay A320, hãng đã sẵn sàng đội máy bay hơn 100 chiếc để phục vụ hành khách trong dịp Tết Ất Tỵ 2025. Đầu tháng 12/2024, tàu bay A321neo ACF của hãng Vietjet đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, trở thành thành viên thứ 111 gia nhập đội tàu bay hiện đại hàng đầu thế giới của Vietjet. Dịp cao điểm Tết, Vietjet cũng nhận thêm ba tàu bay mới và lên kế hoạch “thuê ướt” ngắn hạn thêm từ sáu đến 10 tàu bay nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

“Các hãng hàng không được khuyến khích khai thác bay đêm, trên cơ sở bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh trong quá trình khai thác và phù hợp năng lực của các hãng, điều kiện hạ tầng cảng hàng không. Cục sẽ tiếp tục hỗ trợ các hãng trong quản lý, phối hợp các đơn vị trong ngành để bổ sung thêm chuyến bay trên các đường bay nội địa”, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khẳng định.

Các hãng hàng không Việt Nam đã bổ sung 522 chuyến bay trên đường bay trong nước trong dịp Tết Nguyên đán.

Các hãng hàng không Việt Nam đã bổ sung 522 chuyến bay trên đường bay trong nước trong dịp Tết Nguyên đán.

Giá vé “ngược chiều”

Dữ liệu mới nhất về giá vé máy bay dịp Tết Nguyên đán được Cục Hàng không Việt Nam công bố, đã phản ánh rất rõ nét quy luật thị trường, khi cung và cầu tác động trực tiếp đến mức giá. “Trong những thời điểm nhu cầu di chuyển tăng vọt, đặc biệt dịp lễ, Tết, giá vé có xu hướng leo thang. Ngược lại, ở các giai đoạn thấp điểm hoặc trên các chuyến bay lệch đầu, mức giá thường giảm mạnh để thu hút hành khách, tạo sự cân bằng trong khai thác” lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam phân tích.

Theo đó, một số chặng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương (giai đoạn trước Tết) hiện đã “cháy vé” hạng phổ thông, dù các hãng cân đối nguồn lực, thuê thêm tàu bay, tăng tần suất bay và bổ sung tải cung ứng. Ở chiều ngược lại, do nhu cầu thấp nên giá vé hạ xuống rất rẻ, thậm chí có chặng chỉ từ 0 đồng (chưa gồm thuế, phí) nhưng cũng ít người mua. Các hãng hàng không sẽ phải thực hiện nhiều chuyến bay rỗng trong giai đoạn này.

Khảo sát giá vé của các hãng, trong ngày 22/1 (23 tháng Chạp âm lịch), các chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa và cả các tuyến trọng điểm như Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội đang được các hãng niêm yết quanh mức 2,9 triệu đồng cho hạng phổ thông cơ bản (chưa gồm thuế, phí). Ngày 25/1 (ngày đầu nghỉ Tết), các chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, Thanh Hóa,… ghi nhận hết vé hạng phổ thông, thậm chí một số ngày vé hạng thương gia cũng không còn.

Ở chiều ngược lại, các chuyến bay trở về Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng trống ghế, giá vé giảm xuống mức rất thấp. Do đó, các hãng đã triển khai chính sách giá vé ưu đãi nhằm tối ưu hóa hiệu suất khai thác. Cụ thể, các ngày 22, 25 và 27/1, giá vé từ Buôn Ma Thuột, Huế, Thanh Hóa, Chu Lai,… về Thành phố Hồ Chí Minh được các hãng niêm yết ở mức thấp, Vietnam Airlines và Vietjet giá từ 90.000 đồng; Vietjet còn khuyến mại cho các chuyến từ Hải Phòng, Vinh, Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 0 đồng; Bamboo Airways và Vietravel Airlines bán vé từ 25.000 đồng trên các chặng từ Đà Nẵng, Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Với các đường bay du lịch như Hà Nội-Đà Nẵng, Hà Nội-Quy Nhơn, Hà Nội-Phú Quốc, mức giá cả chiều đi lẫn chiều về trong dịp Tết tương đối ổn định trong khoảng 1-3 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày 25/1, các đường bay Hà Nội-Quy Nhơn, Hà Nội-Phú Quốc đã hết vé hạng phổ thông. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ (2/2), giá vé từ các tỉnh miền bắc và miền trung vào Thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh, nhiều chuyến bay đã hết vé hạng phổ thông. Sau kỳ nghỉ lễ, đến ngày 8/2, xu hướng chênh lệch giá vé hai chiều vẫn rõ rệt. Các chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Pleiku (Gia Lai), Vinh, Hà Nội neo giá từ 0 đồng, trong khi chiều ngược lại, giá vé duy trì ở mức rất cao.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân, Cục đang cùng các hãng hàng không nghiên cứu, lên kế hoạch bổ sung tăng chuyến bay đối với những đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao (hơn 90%). Đồng thời, tiếp tục theo dõi tình hình đặt giữ chỗ, giá vé máy bay trên các đường bay nội địa để kịp thời chỉ đạo các hãng hàng không bổ sung tải cung ứng, đáp ứng nhu cầu của hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán

Có thể bạn quan tâm

Trong khi chờ người thân, bé bị bỏ rơi tạm thời được gia đình người dân phát hiện sự việc ban đầu tại xã Vĩnh Lộc chăm sóc, nuôi dưỡng. (Ảnh: Châu Pha)

Cà Mau tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

Chiều 6/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Trần Thành Hon cho biết, chính quyền xã vừa có thông báo đến toàn thể nhân dân, ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé bị bỏ rơi đến liên hệ với Ủy ban nhân dân xã để đón cháu bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Nghĩa Lộ (Lào Cai) được kiểm tra, vận hành nhằm khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Phát triển điện mặt trời mái nhà ở miền núi Lào Cai

Từ một địa phương không được đánh giá cao về điều kiện bức xạ mặt trời, Lào Cai hiện đã có 542 khách hàng đầu tư điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 20 MWp. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch năng lượng đang từng bước lan tỏa.

Nông dân trên cánh đồng cây nha đam. (Ảnh: PV)

Ban hành nhiều chính sách ưu đãi về khuyến nông

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 268/2026/NĐ-CP quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Chuyển giao công nghệ, với nhiều chính sách ưu đãi trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng và nhân rộng mô hình...

Trong khi đợi cầu Bắng Chộc hoàn thành thì người dân bản Bắng Chộc phải đi qua suối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. (Ảnh: LÊ LAN)

Những dự án chậm tiến độ

Gần một năm trước (ngày 3/8/2025), kiểm tra việc khắc phục hậu quả lũ quét tại Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tỉnh khẩn trương đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm ổn định dân cư trên địa bàn. Ngay sau đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành Lệnh xây dựng các công trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin nổi bật ngày 5/7: Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tin nổi bật ngày 5/7: Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Đoàn Việt Nam đã đưa được 54 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát; khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1; nổ súng trong lễ Quốc khánh Mỹ, ít nhất 8 người bị thương... là một số tin tức nổi bật trong ngày 5/7.

Tập huấn, bồi dưỡng AI cho người lao động. (Ảnh: PV)

Thị trường lao động Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục vận động theo hướng tích cực

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, trong quý II và sáu tháng đầu năm 2026, thị trường lao động Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi và phát triển ổn định. Lực lượng lao động và số người có việc làm đều tăng so với cùng kỳ 2025, trong khi các chỉ tiêu về thất nghiệp và thiếu việc làm được duy trì ở mức thấp.

Lãnh đạo tỉnh, xã thăm hỏi tặng quà Tổ cất nhà từ thiện.

An Giang: Những mái ấm nghĩa tình

Tỉnh An Giang có nhiều tổ xây nhà, cất nhà từ thiện hỗ trợ giúp người nghèo có mái nhà yên ấm, trong đó, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu, xã Châu Phú là một trong những điểm sáng điển hình.

Bão số 1 gây gãy đổ hàng trăm cây xanh, hư hại một số công trình giao thông tại Quảng Ninh. Ngành đường bộ đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương giải tỏa hiện trường, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Nỗ lực bảo đảm giao thông thông suốt, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tính đến 7 giờ ngày 5/7, bão số 1 đã bắt đầu gây thiệt hại tại một số tỉnh ven biển phía bắc, trong đó Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng rõ nét. Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.