Khẳng định vai trò bệnh viện hạt nhân trong chuyển giao kỹ thuật tim mạch

Chiều 23/12, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo tuyến, đề án bệnh viện vệ tinh và Hội nghị khoa học tim mạch năm 2022.
Đại diện Bệnh viện Tim Hà Nội báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022.
Đại diện Bệnh viện Tim Hà Nội báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022.

Theo PGS, TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật được bệnh viện thực hiện thường xuyên, liên tục.

Bệnh viện chủ động tìm hiểu, đánh giá thực tế và đã chuyển giao không chỉ kỹ thuật cơ bản, mà nhiều kỹ thuật hàng đầu, tiên tiến, cập nhật mới để có thể thiết lập, phát triển mạng lưới chuyên ngành tim mạch. Nhờ đó, người dân và cả cộng đồng có thể được hưởng tối đa nhất những lợi ích, cơ hội từ việc nâng cao trình độ chuyên môn tại tuyến dưới.

Triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế, Bệnh viện Tim Hà Nội được chọn tham gia với vai trò là bệnh viện hạt nhân. Đây là đơn vị duy nhất thuộc Sở Y tế Hà Nội, cũng là đơn vị y tế tuyến tỉnh duy nhất trong cả nước được tin tưởng giao trọng trách và dám “cầm cờ”, cùng với các bệnh viện Trung ương trong việc hỗ trợ chỉ đạo các tuyến để phát triển chuyên ngành tim mạch.

Bệnh viện Tim Hà Nội luôn giữ vững vị trí là đơn vị chuyên khoa tuyến cuối, đứng đầu cả nước về số lượng bệnh nhân phẫu thuật tim mạch và xếp thứ hai về can thiệp tim mạch cùng nhiều kết quả về khám, chữa bệnh và đào tạo cán bộ.

Đến nay, bệnh viện đã tạo được một mạng lưới có tính bao phủ, không những giúp bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, trạm y tế xã mà còn phối hợp và hỗ trợ cả một số bệnh viện tuyến Trung ương khi cần thiết.

Bệnh viện đã giúp đỡ xây dựng và phát triển được các khoa/trung tâm tim mạch cho 16 bệnh viện vệ tinh; hỗ trợ đào tạo theo hướng cầm tay chỉ việc tại nhiều đơn vị của Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố.

Với phương pháp đào tạo tốt, hỗ trợ đa dạng, tạo môi trường tốt nhất cho các bác sĩ thực hành, Bệnh viện Tim Hà Nội đã góp phần tạo ra sự khác biệt thật sự trong công tác khám và điều trị bệnh lý tim mạch tại các bệnh viện vệ tinh.

Hiện tất cả các bệnh viện trong đề án đều thực hiện được các kỹ thuật tim mạch cơ bản, điều trị và cấp cứu tim mạch cơ bản, một số đơn vị đã làm được tim mạch can thiệp, một số đơn vị thực hiện được phẫu thuật tim mạch.

Riêng với Hà Nội, bệnh viện đã tạo được một mạng lưới bao phủ, từ tuyến thành phố đến tuyến huyện, trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã. Qua đó đã tạo được một mạng lưới từ Trung ương đến địa phương, luôn luôn hỗ trợ nhau khi cần thiết.

Trong giai đoạn cả hệ thống y tế gồng mình chống dịch Covid-19, Bệnh viện Tim Hà Nội là một trong số ít những đơn vị vẫn duy trì đều đặn hoạt động khám chữa bệnh từ xa (Telehealth).

Bệnh viện đã xây dựng được mạng lưới khám, chữa bệnh từ xa gồm 120 đơn vị, trong đó có 16 bệnh viện vệ tinh, 33 bệnh viện và trung tâm y tế thuộc Hà Nội, 25 đơn vị đã, đang hợp tác và 40 bệnh viện, trung tâm y tế thuộc các tỉnh, thành phố ngoài Hà Nội.

Hoạt động khám, chữa bệnh từ xa của Bệnh viện Tim Hà Nội được tổ chức đa dạng, dưới các hình thức tư vấn phẫu thuật từ xa; hội chẩn khám, chữa bệnh từ xa; hướng dẫn siêu âm tim thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng trực tiếp như siêu âm, chụp cắt lớp trực tiếp cho bệnh nhân; hướng dẫn can thiệp tim mạch từ xa…

Thông qua các hoạt động chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Tim Hà Nội đã hỗ trợ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý; giảm quá tải tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên cũng như cứu sống nhiều người bệnh.

Song song với công tác điều trị, chuyển giao kỹ thuật về điều trị tim mạch, Bệnh viện Tim Hà Nội đã xây dựng và triển khai các chương trình dự phòng về tim mạch cho cộng đồng ở khu vực Hà Nội và các tỉnh có các bệnh viện vệ tinh mà Bệnh viện Tim Hà Nội là hạt nhân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.