Nhiệt điện mặt trời - công nghệ giúp Trung Quốc thực hiện mục tiêu carbon kép

Với cam kết đưa lượng phát thải carbon đạt đỉnh trước năm 2030 và đạt trạng thái trung hòa carbon trước năm 2060 (còn gọi là mục tiêu "carbon kép"), những công nghệ mới như nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy được Trung Quốc xác định là công cụ quan trọng để chuyển đổi cơ cấu năng lượng, giảm mạnh phát thải carbon.

Nhà máy nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.
Nhà máy nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Giữa sa mạc Gobi ở vùng tây bắc Trung Quốc, Nhà máy nhiệt điện mặt trời tháp muối nóng chảy nằm trong khu công nghiệp điện mặt trời Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, là một trong những công trình thí điểm kiểu mẫu cấp quốc gia về sản xuất nhiệt điện mặt trời.

Với hơn 12.000 tấm gương định nhật bao quanh tháp hấp thụ nhiệt cao 260m và khả năng lưu trữ nhiệt muối nóng chảy trong 11 giờ, công trình này cho phép sản xuất điện năng liên tục cả ngày lẫn đêm.

Với công suất phát điện hằng năm được thiết kế khoảng 390 triệu kWh, đây là minh chứng điển hình của nhà máy nhiệt điện mặt trời kiểu tháp đạt công suất 100MW được thương mại hóa ở Trung Quốc, thể hiện những thành tựu phát triển năng lượng sạch và thực hành mục tiêu "cacbon kép" trên sa mạc Gobi.

Theo đại diện Nhà máy, công nghệ phát điện ở đây hoàn toàn do doanh nghiệp Trung Quốc thiết kế, với tổng quy mô đầu tư, xây dựng khoảng 3 tỷ nhân dân tệ, là nhà máy nhiệt điện mặt trời kiểu tháp muối nóng chảy đầu tiên ở Trung Quốc, có tổng quy mô lắp đặt lớn nhất châu Á.

Đưa vào vận hành và hòa lưới điện quốc gia từ tháng 12/2018, phát điện với công suất tối đa từ tháng 6/2019, Nhà máy tận dụng được nguồn tài nguyên năng lượng mặt trời dồi dào ở vùng sa mạc, bảo đảm khả năng sản xuất điện năng ổn định và liên tục, được đánh giá là công nghệ năng lượng mới nổi có tiềm năng tạo ra năng lượng phụ tải nền tảng.

Giới thiệu về quy trình phát điện của Nhà máy, các kỹ sư ở đây cho biết, hơn 12.000 tấm gương định nhật được sắp xếp theo vòng tròn đồng tâm (mỗi tấm gương định nhật gồm 35 gương con chính xác, với tổng diện tích 115m2), được trang bị hệ thống theo dõi chính xác, bảo đảm độ lệch theo dõi quỹ đạo mặt trời không quá 1mm. Tổng diện tích phản chiếu của trường gương đạt 1,4 triệu m2, bao phủ diện tích 7,8km2.

ndo_tl_260707-phat-dien-02.jpg
Hệ thống gương định nhật chung quanh tháp trung tâm trong Nhà máy nhiệt điện mặt trời ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Hệ thống gương này hình thành cụm nhà máy nhiệt điện mặt trời có quy mô tụ quang lớn nhất thế giới, kết hợp với hệ thống lưu trữ nhiệt bằng muối nóng chảy trong 11 giờ. Ánh sáng mặt trời được phản chiếu tới tháp hấp thụ nhiệt ở trung tâm, nung muối nóng chảy lên tới nhiệt độ 565 đến 600 độ C, tạo ra hơi nước ở nhiệt độ cao, áp suất cao thông qua hệ thống trao đổi nhiệt, từ đó dẫn động hệ thống tuabin phát điện.

Đáng chú ý, nhờ tính năng lưu trữ nhiệt của muối nóng chảy, Nhà máy có thể đạt được khả năng phát điện liên tục trong 24 giờ. Trong điều kiện mùa hè, sản lượng điện liên tục hằng ngày vượt quá 1,8 triệu kWh, sản lượng điện hằng năm là 390 triệu kWh, góp phần giảm tương ứng 350.000 tấn CO2 mỗi năm, hiệu quả môi trường từ giảm phát thải và tiêu hao năng lực sản xuất dư thừa tương đương với việc trồng mới 10.000 mẫu Trung Quốc (khoảng 667ha) rừng.

Tại Hội nghị Quang nhiệt quốc tế Trung Quốc tổ chức mới đây, ông Huệ Siêu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ quang nhiệt tiết kiệm năng lượng Shouhang - đơn vị vận hành Nhà máy nhiệt điện mặt trời tháp muối nóng chảy ở Đôn Hoàng, cho biết, qua 7 năm vận hành, sản lượng điện không ngừng được nâng cao, các thiết bị cốt lõi và công nghệ điều khiển hoàn toàn được sản xuất trong nước, thể hiện độ tin cậy và hiệu quả kinh tế của công nghệ nhiệt điện mặt trời tháp muối nóng chảy. Với vai trò là công cụ ổn định và điều tiết của lưới điện, công nghệ này sẽ đóng vai trò không thể thay thế trong việc điều tiết điện năng và thúc đẩy tích hợp các nguồn năng lượng mới.

Với những tiến bộ công nghệ và sự hỗ trợ chính sách, thị trường nhiệt điện mặt trời của Trung Quốc đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, góp phần đáng kể vào quá trình chuyển đổi năng lượng quốc gia và việc đạt được mục tiêu "carbon kép".

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. (Ảnh: Xinhua)

Nhật Bản công bố gói chính sách năng lượng mới

Theo truyền thông Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, ngày 26/8, công bố “Gói chính sách tổng thể nhằm củng cố cấu trúc cung cầu năng lượng” (Power GX). Trọng tâm của gói chính sách là giảm phụ thuộc vào Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Một khu vực bị sạt lở đất ở Nepal. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Lũ quét và sạt lở tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc: Công dân Việt Nam cần lưu ý

Về tình hình lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc ngày 26/8 khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal, cho đến nay chưa ghi nhận thông tin công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Toàn cảnh chợ phiên quốc tế Bazaar, với nhà thờ Hồi giáo Nhị Đạo Kiều nổi bật. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Sức hút của chợ phiên quốc tế Bazaar ở Tân Cương, Trung Quốc

Từ nơi trao đổi hàng hóa của người dân du mục và thương nhân trên mảnh đất giao thoa của nhiều nền văn hóa, dân tộc và tôn giáo, chợ phiên quốc tế Bazaar đã trở thành tấm danh thiếp, thương hiệu của thành phố Urumqi bởi vẻ phồn hoa, hiện đại và hội nhập, nhưng vẫn lưu giữ nét độc đáo của văn hóa truyền thống bản địa.

Lê Văn Đại (thứ 2 từ trái sang) cùng các thí sinh tham dự cuộc thi. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Sinh viên Việt Nam xuất sắc đoạt giải quán quân cuộc thi tiếng Trung toàn thế giới

Từ niềm đam mê điện ảnh Hoa ngữ, đến quyết tâm học giỏi ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc, thí sinh Lê Văn Đại, Trường đại học Ngoại ngữ (ULIS), Đại học Quốc gia Hà Nội đã có cơ hội thể hiện tài năng cùng 157 thí sinh của 139 quốc gia và xuất sắc đoạt giải quán quân khu vực châu Á cuộc thi tiếng Trung toàn thế giới Nhịp cầu Hán ngữ.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Pekanbaru, tỉnh Riau, Indonesia trong mùa khô năm 2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia huy động tổng lực ứng phó cháy rừng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đang huy động nhiều lực lượng và phương tiện để ứng phó khẩn cấp với tình trạng cháy rừng và cháy đất gia tăng tại Kalimantan, trong bối cảnh nhiều khu vực của Indonesia như Tây Kalimantan, Trung Kalimantan và Nam Kalimantan ghi nhận nhiều điểm cháy.