Nhật Bản cho phép kéo dài thời gian hoạt động của nhà máy điện hạt nhân

Chính phủ Nhật Bản cho phép kéo dài hoạt động của nhà máy điện hạt nhân trên 60 năm để đáp ứng nhu cầu năng lượng và thúc đẩy trung hòa carbon vào 2050.

Nhà máy điện hạt nhân Onagawa ở tỉnh Miyagi, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Nhà máy điện hạt nhân Onagawa ở tỉnh Miyagi, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 6/6, đạo luật cho phép các lò phản ứng hạt nhân hoạt động hơn 60 năm đã có hiệu lực tại Nhật Bản trong bối cảnh chính phủ đang quay trở lại với năng lượng hạt nhân.

Quy định này được đưa ra 14 năm sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới đang hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 nhưng vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, một phần là do nhiều lò phản ứng hạt nhân đã ngừng hoạt động sau sự cố Fukushima năm 2011.

Do đó, chính phủ hiện có kế hoạch quay trở lại với năng lượng hạt nhân để góp phần đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng từ các nhà máy trí tuệ nhân tạo và vi mạch.

Chính phủ cho biết theo luật sửa đổi, thời gian hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân có thể được kéo dài hơn 60 năm với cách tính thời gian hoạt động tương tự như thời gian bù giờ trong các trận bóng đá để bù đắp cho việc dừng hoạt động do “những tình huống không lường trước được”.

Thí dụ, một lò phản ứng ở vùng Fukui miền trung Nhật Bản, bị đình chỉ trong 12 năm sau sự cố Fukushima, giờ đây sẽ có thể hoạt động cho đến năm 2047, tức 72 năm sau khi đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, các nhà máy điện hạt nhân cần phải được cơ quan giám sát an toàn hạt nhân của Nhật Bản chấp thuận cho phép hoạt động. Luật cũng bao gồm các biện pháp nhằm tăng cường kiểm tra an toàn tại các lò phản ứng cũ.

Việc sửa đổi luật cũng nhằm mục đích giúp Nhật Bản ứng phó tốt hơn với tình trạng thiếu điện, sau khi xung đột Nga-Ukraine gây ra tình trạng hỗn loạn trên thị trường năng lượng.

Kế hoạch năng lượng chiến lược của Nhật Bản trước đây đã cam kết "giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân càng nhiều càng tốt".

Tuy nhiên, cam kết này đã bị loại khỏi kế hoạch mới nhất được phê duyệt vào tháng 2, bao gồm ý định biến năng lượng tái tạo thành nguồn điện hàng đầu của đất nước vào năm 2040.

Theo kế hoạch, năng lượng hạt nhân sẽ chiếm khoảng 20% nguồn cung cấp năng lượng của Nhật Bản vào năm 2040, tăng từ 5,6% vào năm 2022.

Cũng trong tháng 2, Nhật Bản đã cam kết cắt giảm 60% lượng khí thải nhà kính trong thập kỷ tới so với mức năm 2013, một mục tiêu bị các nhà vận động chỉ trích là còn kém xa mục tiêu cần thiết theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu để hạn chế sự nóng lên toàn cầu.

Nhật Bản là quốc gia phát thải CO2 lớn thứ 5 thế giới sau Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Nga.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt tập thơ "Nhật ký trong tù" bằng tiếng Urdu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan cung cấp)

Tập thơ “Nhật ký trong tù” được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan

Tập thơ "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dịch ra tiếng Urdu - ngôn ngữ quốc gia của Pakistan không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác văn hóa, văn học giữa Việt Nam và Pakistan mà còn thể hiện mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân giữa Pakistan với Việt Nam và với các nước ASEAN.

Lừa đảo giả mạo chính khách Australia. (Ảnh chụp màn hình)

Australia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách

Thiệt hại từ các vụ lừa đảo trực tuyến được báo cáo lên cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia đã tăng đột biến 182% trong vòng 1 năm qua, vượt mức 7,4 triệu AUD, trong bối cảnh tội phạm mạng tăng cường sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo giả mạo hình ảnh và giọng nói của Thủ tướng cùng nhiều chính khách và doanh nhân nổi tiếng.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 13/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh (ACB) đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN với sự tham dự của Đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và Trung tâm ASEAN-Trung Quốc.

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình chiếu tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc.

Kêu gọi duy trì ổn định an ninh quốc tế

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng 37 quốc gia vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các nước thực hiện thông báo trước và đầy đủ đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phương tiện phóng vào không gian, nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm...

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm then chốt khi mối quan hệ hai nước đã bước qua chặng đường hơn nửa thế kỷ đồng hành, hợp tác và đang bước vào chặng đường phát triển mới.