Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu tác phẩm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), Nhà xuất bản Trẻ cho ra nhiều tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh với hình thức đa dạng.
Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh NXB Trẻ).
Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh NXB Trẻ).

Cụ thể, Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu bộ sách Di sản Hồ Chí Minh, trong đó tựa “Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội” là tựa sách mới, chuẩn bị phát hành nhân dịp này.

Đây là tác phẩm có giá trị lớn về lý luận và thực tiễn, chắt lọc một số bài nói và bài viết tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1920 đến năm 1969, mở đầu bằng “Lời phát biểu tại Đại hội Tours” và kết thúc ở “Di chúc”.

Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh là công trình nghiên cứu công phu, tập hợp nhiều nội dung, tài liệu, hình ảnh quý giá, phần nào khái quát được cuộc đời, hoạt động và tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người đã dành trọn cuộc đời và sự nghiệp cho đất nước, cho dân tộc.

Bộ sách đa dạng về thể loại (có sách chính luận, sách nghiên cứu, nhưng cũng có những câu chuyện đời thường rất sinh động); về đề tài (những câu chuyện, đúc kết về Bác ở nhiều lĩnh vực như xây dựng Đảng, cán bộ, quân đội, ngoại giao, thanh thiếu niên, mặt trận, quốc hội…); về tác giả (sách do chính Bác viết và rất nhiều tác giả khác nhau viết về Bác)…

Bộ sách phù hợp làm tư liệu tra cứu, hay quà tặng quý, cho các cơ quan, trường học, tổ chức, cơ sở Đảng, cơ sở Đoàn… và đặc biệt là làm tư liệu phục vụ các buổi sinh hoạt tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bìa cuốn sách “Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội” là tựa sách mới trong bộ Di sản Hồ Chí Minh.(Ảnh NXB Trẻ).

Bìa cuốn sách “Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội” là tựa sách mới trong bộ Di sản Hồ Chí Minh.(Ảnh NXB Trẻ).

Đặc biệt, bộ sách có điểm nhấn hình thức khác biệt với các bộ sách khác về chủ tịch Hồ Chí Minh: Sách mỏng nhẹ, tiện cầm tay, có cả khổ sách bỏ túi để tiện tra cứu ở bất kỳ nơi đâu.

Nổi bật trong bộ sách này có thể kể đến như: Hồ Chí Minh-Tác phẩm (hộp 5 cuốn khổ nhỏ); Hồ Chí Minh-Tác phẩm bảo vật quốc gia (hộp 5 cuốn khổ nhỏ). Hình thức này giúp bạn đọc trẻ dễ tiếp cận hơn với tư tưởng của Bác.

Hình thức sách đóng hộp theo chủ đề cũng tiện lợi cho các cơ quan biếu tặng trong các dịp đặc biệt.

Bộ sách còn có Bản đồ hành trình theo chân Bác kèm với cuốn “Hành trình theo chân Bác” (đã được TFS làm phim), góp phần giới thiệu sinh động những năm tháng tìm đường cứu nước của Bác Hồ.

Nhà xuất bản Trẻ còn tự phát hành ebook và phối hợp cùng VoizFM thực hiện audio book cho các tựa thuộc bộ sách Di sản Hồ Chí Minh, tăng cường sự tiếp cận của bạn đọc nhiều độ tuổi.

Bên cạnh đó, năm 2025 cũng tròn 100 năm ngày ra mắt “Bản án chế độ thực dân Pháp” (Le Procès de la Colonisation Française) do Nguyễn Ái Quốc viết bằng tiếng Pháp, in lần đầu tiên năm 1925 tại Paris trên báo Imprékor của Quốc tế Cộng sản.

Nhân dịp Kỷ niệm 100 năm ra đời tác phẩm, Nhà xuất bản Trẻ giới thiệu lại bản dịch tiếng Việt của quyển sách này.

Những tác phẩm trong chủ đề Bác Hồ với thanh thiếu nhi nằm trong bộ sách Di sản Hồ Chí Minh của Nhà xuất bản Trẻ. (Ảnh NXB Trẻ).

Những tác phẩm trong chủ đề Bác Hồ với thanh thiếu nhi nằm trong bộ sách Di sản Hồ Chí Minh của Nhà xuất bản Trẻ. (Ảnh NXB Trẻ).

Đặc biệt, trong Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ, Nhà xuất bản Trẻ và VoizFM sẽ tặng miễn phí 600 tựa sách nói, bạn đọc khi kích hoạt voucher sẽ nghe miễn phí trong suốt một tháng trong các tựa sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân, Sửa đổi lối làm việc, Thư gửi thanh niên, Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch, Bác Hồ viết di chúc, Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh.

Voucher được tặng tại gian hàng Nhà xuất bản Trẻ tại Lễ hội đường sách Tết 2025. Hạn chót kích hoạt mã voucher là 30/4.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.