Nhà Xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt sách của tác giả nữ nhân dịp 8/3

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Nhà Xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cho ra mắt nhiều cuốn sách của các tác giả nữ.
Bìa các cuốn sách mới ra mắt của Nhà Xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
Bìa các cuốn sách mới ra mắt của Nhà Xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Nhà Xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa giới thiệu đến độc giả tác phẩm “Những cô gái PR-ba thế hệ, 2 thập kỷ nghề và nhiều niềm tin phía trước” của các tác giả Lê Mai Anh, Nguyễn Mai Phương và Hà Kiều Anh.

Ý tưởng để cuốn sách này ra đời từ những cuộc cafe tình cờ, kể lại câu chuyện công việc quan hệ công chúng của bộ ba cô gái. Có mặt từ những năm 90 của thế kỷ trước, PR đang dần khẳng định vị trí và đóng góp của mình cho nền kinh tế năng động, cho sự phát triển của văn hóa-xã hội và nhiều lĩnh vực khác.

Các cô nàng bỗng nhận ra một điều là những người làm truyền thông và kể chuyện, nhưng hình như tại Việt Nam, rất ít người làm PR, đặc biệt là những cô gái, có cơ hội kể câu chuyện công việc của mình một cách trọn vẹn, qua từng chặng khác nhau của nghề nghiệp.

Bìa cuốn sách "Những cô gái PR- Ba thế hệ, 2 thập kỷ nghề và nhiều niềm tin phía trước".

Bìa cuốn sách "Những cô gái PR- Ba thế hệ, 2 thập kỷ nghề và nhiều niềm tin phía trước".

Sách dày 244 trang, gồm 3 chương chính là sự sẻ chia của 3 cô gái trẻ: Hà Kiều Anh-Từ một cô gái 18 tuổi nặng gần 100kg đến sinh viên xuất sắc ngành PR; Nguyễn Mai Phương-Những gạch nối trong nghề; Lê Mai Anh-Nghề chọn người hay người chọn nghề-Mất bao lâu để thấy đam mê?

Cuốn sách là những trải nghiệm của ba cô gái có cùng hoạt động trong ngành PR ở 3 giai đoạn khác nhau của sự nghiệp: Một cô gái trẻ mới vào ngành; Một người ở những gạch nối của sự nghiệp khi chuẩn bị bước qua “5 năm lần thứ nhất”; Một người ở vị trí quản lý và điều hành doanh nghiệp với 18 năm kinh nghiệm.

Tác phẩm “Nhật ký cô giáo-Học kỳ Tết” của tác giả-cô giáo Hồ Yên Thục dày 191 trang gồm các nội dung chủ đạo: May mắn, Hỏi đáp vui, Facebook, Chương trình và sự kiện, Nhân vật cổ tích, Tuyển dụng, How to pass, Dẫn lối.

Sau các tập sách Nhật ký cô giáo-Học Kỳ Xuân (2019), Nhật ký cô giáo - Học Kỳ Hè (2021), Nhật ký cô giáo-Học kỳ Thu (2022), “Nhật ký cô giáo - Học kỳ Tết” tiếp tục ra mắt bạn đọc vào năm 2024.

Vì sao cô giáo Hồ Yên Thục lấy tên là học kỳ Tết mà không phải học kỳ Đông? Học kỳ Tết là tập cuối trong series sách Nhật ký cô giáo, ghi chép lại những câu chuyện hàng ngày đi làm của một giảng viên đại học tư thục ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học FPT có 3 học kỳ Xuân - Hè - Thu nên tập sách này lấy tên học kỳ Tết như một lời mô tả không khí nơi học quán luôn vui tươi, sum vầy, đầm ấm, con người nơi này đối xử với nhau như người nhà, đến trường như về nhà vậy.

Bìa cuốn sách "Nhật ký cô giáo- Học kỳ Tết".

Bìa cuốn sách "Nhật ký cô giáo- Học kỳ Tết".

Lần này, học kỳ Tết tiếp tục mô tả cuộc sống học quán của cô giáo đã qua giai đoạn làm quen với môn học, sinh viên, bước vào giai đoạn ổn định toàn tâm toàn ý xây dựng cho nơi làm việc trở thành nơi đáng sống.

Đời sống đại học được tác giả ghi chép lại kỹ lưỡng với hai nhân vật chính ở trường vẫn là người dạy-người học. Trong mối quan hệ thầy trò gắn bó này, họ cùng nhau vượt qua giới hạn bản thân, bình đẳng về tư duy, cùng nhau phát triển. Khi học và làm cùng nhau hướng đến mục tiêu chung, người dạy và người học nhìn nhận được bản thân, từ đó học cách chấp nhận và yêu mến chính mình, rồi học cách tôn trọng và yêu mến người khác.

Ngoài dạy học trong lớp theo lối truyền đạt truyền thống, mô hình học tập theo dự án-project-based learning được áp dụng nhiều trong lời kể của cô giáo về các hoạt động tổ chức seminar, workshop, sự kiện, nơi người học và người dạy học Kỹ năng mềm, thực hành giao tiếp, tham gia hoạt động vì cộng đồng… cho thấy vai trò của sinh viên đóng góp cho xã hội là không giới hạn.

Cô giáo tin rằng một cá nhân có thể làm nên thay đổi to lớn. Cô mang vào trường nhiều chương trình khuyến đọc, giới thiệu sách, cảm thụ nghệ thuật, bồi đắp thế giới nội tâm phong phú để trở thành con người thú vị.

Bức tranh học đường trải qua học kỳ thứ 4 có gì khác biệt? Qua các tập Nhật ký cô giáo 4 mùa, độc giả sẽ thấy chân dung cô giáo thay đổi qua mỗi tập nhật ký từ bỡ ngỡ đến làm chủ công việc đại học. Bạn đọc sẽ được nhìn thấy bức tranh toàn cảnh những con người nơi đây - sinh viên - giảng viên - nhân viên ở đủ các góc khuất tâm tư của con người chọn công việc đại học.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.