Nhà thiết kế Thảo Giang mang sắc màu văn hóa Tày vào bộ sưu tập áo dài tại Festival Thổ cẩm Lào Cai
Tại “Festival Thổ cẩm Lào Cai - Sắc màu văn hóa” vừa diễn ra tại thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), nhà thiết kế Vũ Thảo Giang đã đem đến bộ sưu tập áo dài thổ cẩm mang những màu sắc văn hóa đặc biệt của dân tộc Tày, dân tộc của cô.
Hai thiết kế trong bộ sưu tập áo dài thổ cẩm của Vũ Thảo Giang. (Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp)
“Festival Thổ cẩm Lào Cai - Sắc màu văn hóa” mang chủ đề “Sa Pa - Thổ cẩm miền sương mây” đã trở thành nơi để nhà thiết kế người Tày Vũ Thảo Giang kể câu chuyện dân tộc Tày của mình bằng thổ cẩm.
Bộ sưu tập mang tên “Màu của Mế” đã sử dụng những tấm vải chàm, những sắc màu Thổ cẩm khắc hoạ sâu trong ký ức của cô gái dân tộc Tày Vũ Thảo Giang. Hình ảnh Mế (mẹ) ngồi dệt vải giữa bồng bềnh sương mây là câu chuyện về sắc màu kết tinh của sự khéo léo, bàn tay, trí tuệ của phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao truyền tiếp qua nhiều thế hệ được xem là biểu tượng thể hiện đời sống văn hóa tinh thần, gắn liền với thuần phong mỹ tục của dân tộc Tày.
“Màu của Mế” khéo léo sử dụng hài hoà giữa nhiều chất liệu vải truyền thống như chàm, nhung và những sắc màu rực rỡ của thổ cẩm kết hợp cùng tone màu chủ đạo ấm áp ngọt ngào.
Bộ sưu tập “Màu của Mế” có nhiều hình ảnh thổ cẩm xưa không còn xuất hiện nhiều, đã và đang bị mai một do nhiều nguyên nhân khách quan, như các loại hoa rừng.... “Màu của Mế” gồm các sản phẩm thiết kế theo hướng công nghiệp văn hóa có sự kết hợp giữa sáng tạo, sản xuất và thương mại hoá các sản phẩm thiết kế thời trang và các sản phẩm văn hóa (vật thể và phi vật thể) ngành nghề thủ công mỹ nghệ.
Với bộ sưu tập này, nhà thiết kế Vũ Thảo Giang mong muốn quảng bá sắc màu thổ cẩm song hành cùng quảng bá về du lịch gắn liền với văn hoá bản địa, gìn giữ được nét phong tục dệt thổ cẩm truyền thống như một niềm tự hào về nguồn cội truyền thống của dân tộc mình: “Nhà người mẻ cất, mẻ căng/Nhà mình khung dệt kềnh càng dựa phên” (Tục ngữ Tày Nghĩa Đô).
Festival Thổ cẩm Lào Cai - Sắc màu văn hóa năm 2024 diễn ra tại thị xã Sa Pa, Lào Cai từ ngày 8-10/11, là sự kiện xúc tiến du lịch được tổ chức quy mô cấp tỉnh với xu hướng kết nối và giao lưu nhằm thúc đẩy kích cầu thị trường khách nội địa sau ảnh hưởng của bão số 3, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, đồng thời quảng bá thu hút du khách đến thăm quan và giới thiệu sắc màu thổ cẩm của Lào Cai. Festival Thổ cẩm Lào Cai – Sắc màu văn hóa năm 2024 đã mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho du khách thông qua sản phẩm mang tính đặc trưng của tỉnh vùng cao biên giới.
Một số mẫu thiết kế trong bộ sưu tập “Màu của Mế”:
Việc đồng thời ra mắt Liên chi hội văn hóa trà Việt Nam, Chi hội văn hóa trà Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tạo nên một hệ thống liên kết từ cấp quốc gia đến địa phương, định hướng xây dựng một mạng lưới văn hóa trà có tính liên vùng, từng bước mở rộng đến các địa phương và vùng chè tiêu biểu trên cả nước.
Từ ngày 25 đến 27/7, Đoàn chuyên gia mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đã hoàn thành chương trình tái thẩm định Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.
Ban tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" vừa thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức từ tối 22/8 sang 20 giờ ngày 23/8/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc (Thành phố Hồ Chí Minh).
Suốt 18 năm qua, lớp học ca trù miễn phí vẫn được vợ chồng Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Vân Mai bền bỉ duy trì, như dòng chảy lặng lẽ góp phần nuôi dưỡng di sản.
“Đi bộ lên giời” không giống như một cuộc “Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời”, mà là một màn hồi quang phản chiếu của một đôi mắt nghệ thuật đã đi bộ/hoặc bay là là qua lằn ranh sinh tử rồi nghiền ngẫm và phóng chiếu “hành trình nhìn” của mình qua những nét vẽ.
Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập ngày 20/7/1976. Trong nửa thế kỷ qua, Nhà xuất bản đã và đang tích cực tham gia các hoạt động trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa.
Nhân kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026), từ ngày 29/7 đến 3/8, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên) diễn ra Triển lãm “Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn”.
Sáng 27/7, tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề "Cuộc vượt ngục năm 1943". Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện "Về nguồn" năm 2026, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
Tại địa chỉ 361 Trường Chinh (Hà Nội), Nhà hát Múa rối Việt Nam không chỉ là một điểm đến nghệ thuật mà còn là nơi lưu giữ linh hồn của di sản văn hóa dân tộc. Vở diễn “Thế giới thần tiên” diễn ra trong hai ngày cuối tuần vừa qua là điểm hẹn lý tưởng cho cả gia đình.
Ca khúc “Hàng bia trắng” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung là tác phẩm âm nhạc mới nhất để tri ân những người anh hùng đã ngã xuống cho độc lập và tự do của Tổ quốc.
Cùng với nghệ sĩ biểu diễn, những người làm công việc phía sau sân khấu là lực lượng không thể thiếu để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân lực kế cận ở các vị trí này đang đặt ra nhiều thách thức cho các đơn vị nghệ thuật.
Từ ngày 1/7/2026, biểu mức tiền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc áp dụng đối với quán cà phê, nhà hàng, khách sạn và cơ sở kinh doanh dịch vụ được điều chỉnh.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các nhà tài trợ vừa khánh thành công trình tranh bích họa với chủ đề “Việt Nam hợp nhất - Bản hùng ca 34 tỉnh, thành phố”, tại Côn Đảo.
Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử để tạo động lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế đang là định hướng được tỉnh Điện Biên quan tâm trong giai đoạn mới. Đại nhạc hội “Việt Nam hòa thanh với năm châu” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, tạo thêm sức lan tỏa cho hình ảnh Điện Biên.
Trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, AI đang trở thành công nghệ cốt lõi làm thay đổi phương thức sáng tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm, góp phần bảo tồn di sản, quảng bá bản sắc dân tộc, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế.
Hòa cùng không khí thiêng liêng của những ngày tháng 7, khi cả nước cùng hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam ra mắt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vó ngựa biên cương”.
Tối 25/7, tại Sân vận động 30 tháng 4, đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật "Ánh sao Tổ quốc" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
“Nét duyên Chèo Hà thành” là chương trình nghệ thuật chất lượng cao đầu tiên trong chuỗi các tác phẩm mang thương hiệu Hà Nội. Chương trình hướng tới xây dựng hệ thống sản phẩm văn hóa đặc trưng của Thủ đô, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa.
Sáng 25/7, Chi hội Nhiếp ảnh Đầm Sen tổ chức Triển lãm ảnh thời sự, nghệ thuật với chủ đề “Con người và cuộc sống" lần thứ X tại Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 25/7 đến 5/8.
Ngày 9/7, Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tha, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang được vinh danh tại Giải thưởng của Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA Awards) 2026, hạng mục “Làng du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025”.
Lên Y Tý dự lễ hội Khô Già Già lần này, chúng tôi phải lựa chọn một trong ba cung đường Trịnh Tường, Mường Hum và đường tuần biên dọc bờ sông Hồng mà mấy năm rồi do thiên tai đều bị hư hỏng, sạt lở nặng nề.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Đài Truyền hình Việt Nam sẽ thực hiện cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường", truyền hình trực tiếp lúc 19 giờ 30 phút ngày 26/7 trên kênh VTV1.
Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và Đền thờ các vị vua triều Trần trên quy mô 195ha.
Sáng 24/7, Ủy ban nhân dân phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển chợ Tân Định (1926-2026) với chủ đề: “Chợ Tân Định-Bản sắc và tự hào”.
Việc đổi mới hoạt động được các bảo tàng quan tâm, đẩy mạnh trong thời gian qua, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn ký ức đô thị, gìn giữ và phát huy giá trị di sản mà còn tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ một trong bốn khoảng trống lớn sau thời gian thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW đó là “sức hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số chưa theo kịp tốc độ phát triển của các nền tảng và nội dung số”.