Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vượt kế hoạch sản lượng năm 2024 trước một tháng

Tính đến ngày 29/11, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (đặt tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã đạt 100% kế hoạch sản lượng đề ra của năm 2024, qua đó vượt tiến độ kế hoạch của năm 32 ngày.
Hai tổ máy với tổng công suất 1.200MW tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 hoạt động hiệu quả, góp phần ổn định an ninh năng lượng cho quốc gia.
Hai tổ máy với tổng công suất 1.200MW tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 hoạt động hiệu quả, góp phần ổn định an ninh năng lượng cho quốc gia.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Mai Văn Long, Giám đốc Nhà máy cho biết: Trong 11 tháng qua, đơn vị đã đạt tổng sản lượng điện 5.538,4/5.528,9 triệu kWh.

Dự kiến, cả năm 2024 sẽ đạt tổng sản lượng điện 6.076,2 triệu kWh, bằng 110% kế hoạch sản lượng.

Cùng với đó, doanh thu cả năm nay của Nhà máy ước đạt 12.357,8 tỷ/10.950,4 tỷ đồng, tương đương 113% kế hoạch.

Với sản lượng điện và doanh thu đều tăng cao, nên dự kiến năm 2024, Nhiệt điện Thái Bình 2 nộp ngân sách khoảng 300 tỷ đồng (kế hoạch nộp 250 tỷ đồng).

Cán bộ kỹ thuật trực tại phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Cán bộ kỹ thuật trực tại phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Phân tích rõ hơn về hoạt động của Nhà máy trong 11 tháng qua, có thể thấy tại thời điểm quý I, các nhà máy thủy điện được tăng cường phát điện tối đa phục vụ đổ ải Đông Xuân. Thêm vào đó, trong thời điểm dịp Tết Nguyên đán nhu cầu phụ tải giảm mạnh nên Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) chủ yếu huy động Nhà máy vận hành 2 Tổ máy ở mức công suất thấp.

Trong tháng 3, việc lấy nước phục vụ đổ ải đã kết thúc, để tránh thiếu điện như năm 2023, đồng thời mùa nắng nóng năm 2024 dự báo khá khắc nghiệt, trong khi đó năng lực truyền tải điện miền trung-miền bắc chưa được cải thiện, nên NSMO đã duy trì huy động các Tổ máy của Nhiệt điện Thái Bình 2 với sản lượng trung bình 21,7 triệu kWh/ngày để bảo đảm an ninh cung cấp điện.

Diễn tập sự cố hóa chất tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Diễn tập sự cố hóa chất tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Đầu quý II, thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng trên diện rộng nên nhu cầu phụ tải tăng cao dẫn đến thiếu điện cục bộ. Vì vậy, NSMO duy trì huy động các Tổ máy của Nhà máy với sản lượng trung bình 24 triệu kWh/ngày. Từ đầu tháng 6, thời tiết mưa nhiều, mực nước các hồ thủy điện tăng mạnh nên NSMO chỉ huy động Nhà máy ở mức công suất tối thiểu.

Trong quý III, mưa lũ diễn biến phức tạp, lưu lượng nước về tăng mạnh nên các hồ thủy điện miền Bắc được huy động ở mức tối đa. Thời gian này, nhu cầu phụ tải thấp nên Nhà máy đã thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ sớm Tổ máy số 2 nhằm tăng khả dụng trong giai đoạn tháng 10. Tiếp đó, từ ngày 1/9 bắt đầu bảo dưỡng sửa chữa định kỳ Tổ máy số 1.

Lãnh đạo Nhà máy thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với nhân dân chung quanh vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành.

Lãnh đạo Nhà máy thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với nhân dân chung quanh vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành.

Thời điểm từ đầu quý IV đến nay, nhu cầu phụ tải không tăng, tuy nhiên tình hình thủy văn ổn định, NSMO thực hiện giảm phát các hồ thủy điện chuẩn bị cho vụ đổ ải vụ đông xuân 2024-2025 nên Nhà máy tranh thủ phát điện trong thời điểm hệ thống cần huy động.

Thông tin thêm cho Báo Nhân Dân, đại diện Nhà máy cho hay, dự kiến lượng than tiêu thụ trong cả năm nay khoảng hơn 3 triệu tấn (kế hoạch hơn 2,6 triệu tấn). Được biết, mỗi năm Nhà máy nhập than từ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho 2 Tổ máy phát điện lên đến 1.200MW.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.