Nguyễn Thị Oanh lần thứ hai phá kỷ lục quốc gia 21km

Sáng 1/1/2025, Giải bán Marathon quốc tế Việt Nam 2025, được tài trợ bởi Herbalife, đã diễn tại Hà Nội với hai điểm xuất phát các cự ly ở khu vực hồ Hoàn Kiếm và hồ Thiền Quang.
5.000 vận động viên đã tham gia giải.
5.000 vận động viên đã tham gia giải.

Trong năm thứ 3 tổ chức, giải đã trở thành sự kiện thể thao uy tín về chuyên môn do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức, góp phần thúc đẩy kinh tế, quảng bá hình ảnh thành phố Hà Nội và là cột mốc, kỷ niệm đáng nhớ với 5.000 vận động viên Việt Nam cũng như những runners quốc tế và các tuyển thủ điền kinh Việt Nam, bởi nó đánh dấu những bước chạy đầu tiên trong năm mới 2025 mang đến cho người tham dự khí thế mới đầy tích cực, là biểu tượng cho ý chí kiên trì, sự bền bỉ và quyết tâm vượt qua giới hạn bản thân.

Đông đảo các vận động viên đã tham gia.

Đông đảo các vận động viên đã tham gia.

Như hai mùa đầu tiên, Giải bán Marathon quốc tế Việt Nam 2025 đặt lên hàng đầu các yếu tố về an toàn, trải nghiệm đối với các vận động viên. Vì đề cao sự an toàn, trong năm thứ 3 tổ chức, Giải bán Marathon quốc tế Việt Nam 2025 vẫn chỉ giới hạn số vận động viên tham dự là 5.000 người. Để bảo đảm an ninh đường chạy, Ban tổ chức đã có thời gian dài làm việc với các Sở, ban ngành, cơ quan chức năng của các quận có đường chạy đi qua để đưa ra phương án bảo vệ đường chạy tốt nhất cho các vận động viên.

Giải bán Marathon quốc tế Việt Nam 2025 có những sự thay đổi. So với 2 mùa trước, mùa giải năm nay có hai điểm xuất phát nhằm đáp ứng phù hợp quy định quản lý không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và thời gian đối với các giải chạy của thành phố Hà Nội. Hai cự ly bán marathon và 10km xuất phát tại 69 Đinh Tiên Hoàng, Hồ Hoàn Kiếm. Còn 2 nội dung chạy 5km và nhóm chạy Gia đình thể thao xuất phát tại địa chỉ 57 Quang Trung, bên bờ hồ Thiền Quang. Các cự ly đều về đích ở cổng phía trước Công viên Thống Nhất và giải được kết thúc vào lúc 8 giờ, theo quy định mới.

Nguyễn Thị Oanh lần thứ hai liên tiếp phá kỷ lục quốc gia 21km.

Nguyễn Thị Oanh lần thứ hai liên tiếp phá kỷ lục quốc gia 21km.

Và trong ngày mở màn năm mới 2025, đường chạy Giải bán Marathon quốc tế Việt Nam 2025 tiếp tục chứng kiến sự tỏa sáng của kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh, người đã vô địch cự ly bán marathon dành cho hệ chuyên nghiệp nữ ở cả 2 mùa giải đã qua. Đáng chú ý, khi lên ngôi ở giải Giải bán Marathon quốc tế Việt Nam 2025 các năm 2023 và 2024, ngôi sao của làng điền kinh Việt Nam đều lập kỷ lục của điền kinh Việt Nam. Thông số tốt nhất của chân chạy sinh năm 1995 đó là 1 giờ 15 phút 10 giây, lập vào ngày 1/1/2024.

Hình ảnh thú vị nhất trên hành trình cự ly 21km giải Vietnam International Half Marathon 2025 powered by Herbalife đó là khi Oanh bước vào những km cuối cùng và chạy bên cạnh cô là người thầy Trần Văn Sỹ, HLV đội tuyển điền kinh quốc gia, người cũng tham dự ở cự ly 5km.

Hình ảnh thầy Sỹ vừa chạy bên cạnh và liên tục xem đồng hồ dường như đã báo hiệu điều gì đó rất đặc biệt sắp đến với không chỉ cá nhân học trò mà còn cho cả điền kinh Việt Nam cũng như cộng đồng chạy bộ. Và thực tế, khi Oanh lướt đi để cán đích đầu tiên, giật phăng dây vô địch ở vạch đích, đồng hồ thông báo cô hoàn thành cự ly bán marathon nữ hệ chuyên nghiệp với thông số 1 giờ 13 phút 22 giây. Như vậy, Oanh đã lập kỷ lục mới, bỏ xa kỷ lục cũ của cô tới gần 2 phút, và cũng bỏ xa đàn em Lê Thị Tuyết hơn 2 phút (1 giờ 15 phút 27 giây).

Ở cự ly 21km nam hệ chuyên nghiệp, bất ngờ đã xảy ra. Hoàng Nguyên Thanh là người cán đích đầu tiên với thông số 1 giờ 4 phút 50 giây. Tuy nhiên, dù Nguyễn Trung Cường cán đích ở vị trí số 2 với thành tích 1 giờ 9 phút 44 giây, nhưng VĐV này mới chính là nhà vô địch cự ly 21km Giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2025. Nguyên nhân được là bởi Nguyên Thanh được xác định "quay đầu không đúng địa điểm và đồng nghĩa với việc anh không hoàn thành đủ đường chạy". Với sự cố đáng tiếc này, Nguyên Thanh đành ngậm ngùi với kết quả không được xác nhận. Trong khi đó, xếp sau Trung Cường, chân chạy Lương Xuân Sơn (1 giờ 11 phút 22 giây) được đôn lên vị trí á quân.

Đường chạy Giải bán Marathon quốc tế Việt Nam 2025 không chỉ hấp dẫn về chuyên môn ở hệ chuyên nghiệp. Trong sáng đầu năm mới 2025, 5.000 vận động viên đã tạo ra không khí lễ hội, cùng hào hứng tham gia các cự ly 21km, 10km, 5km chạy qua các di tích danh lam thắng cảnh, những tuyến phố đẹp nhất Hà Nội gắn liền với lịch sử phát triển hào hùng của Thủ đô thuộc các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng. Nội dung Gia đình thể thao tiếp tục là điểm nhấn của mùa giải năm nay. Bên hồ Thiền Quang, các gia đình nhỏ cầm tay nhau thể hiện tình yêu thương, sự gắn kết để cùng chinh phục gần một vòng hồ Thiền Quang như một lời chào năm mới khí thế và nhiều hy vọng. Bên cạnh đó, giải Đồng đội nam và nữ cho 10km và 21km dành cho đội 5 người, thi đấu để tranh những giải thưởng hấp dẫn trong tổng giải thưởng trị giá 550 triệu đồng của giải.

Phát biểu trong lễ trao giải, ông Hoàng Vệ Dũng - Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chia sẻ: “Ngoài những cự ly bán marathon, 10km và 5km, nội dung Gia đình thể thao và Đồng đội của giải đã góp phần khuyến khích người dân tham gia luyện tập thể thao, tăng cường sức khỏe. Trong năm thứ 3, giải đã diễn ra thành công và tiếp tục khẳng định về uy tín và trở thành sự kiện lớn đầu năm của Hà Nội, hướng tới một năm mới với kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển bền vững cùng cả nước”.

Giải bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2025 không chỉ là cuộc đua về thể lực mà còn là biểu tượng cho ý chí kiên trì, sự bền bỉ và quyết tâm vượt qua giới hạn bản thân. Chạy bộ đường dài là môn thể thao đòi hỏi sự bền bỉ và quyết tâm, cũng giống như hành trình hướng tới sức khỏe bền vững mà Herbalife luôn theo đuổi và truyền cảm hứng. Thông qua giải chạy, Herbalife mong muốn thúc đẩy tinh thần thể thao, cổ vũ mọi người sống năng động và đón nhận thử thách với thái độ tích cực.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.