Hơn 5.000 người tham gia Giải bán Marathon Biên Hòa mở rộng

Với chủ đề “Biên Hòa tăng tốc cất cánh cùng hàng không”, tối 16/3, hơn 5.000 người đã tham dự Giải bán Marathon Biên Hòa mở rộng lần thứ 2 năm 2024. Đây là giải thể thao có sự tham dự vận động viên đông nhất từ trước đến nay ở Đồng Nai.
Các vận động viên tham gia thi đấu vào buổi tối tại Giải Marathon Biên Hòa mở rộng lần thứ 2.
Các vận động viên tham gia thi đấu vào buổi tối tại Giải Marathon Biên Hòa mở rộng lần thứ 2.

Giải bán Marathon Biên Hòa mở rộng lần thứ 2 được tổ chức với thông điệp “chạy vì sức khỏe cộng đồng”, hướng tới nâng cao tinh thần thể thao và phát triển du lịch và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

    Giải năm nay thu hút hơn 5.000 vận động viên đến từ 45 tỉnh, thành phố trong cả nước và 50 vận động viên nước ngoài đến từ 20 quốc gia trên thế giới.

    Các vận động viên tham gia thi đấu ở các cự ly: trẻ em, 5km, 10km và 21km trên các tuyến đường qua những danh thắng nổi tiếng ở đô thị Biên Hòa, như: Quảng trường tỉnh Đồng Nai, Văn miếu Trấn Biên, cầu Ghềnh, chùa Ông, Đình Tân Lân, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh...

    Các vận động viên tranh tài qua một tuyến đường ở thành phố Biên Hòa.

    Các vận động viên tranh tài qua một tuyến đường ở thành phố Biên Hòa.

    Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, Trưởng ban tổ chức Giải Nguyễn Xuân Thanh nhấn mạnh, việc tổ chức Giải bán Marathon Biên Hòa mở rộng với số lượng người tham gia đông nhất từ trước đến nay ở Đồng Nai nhằm đáp ứng nhu cầu đông đảo của những người yêu thích môn chạy Marathon; đồng thời, góp phần quảng bá danh lam thắng cảnh, truyền thống mến khách của vùng đất Biên Hòa-Đồng Nai.

    Giải còn là dịp giúp cho các vận động viên có cơ hội thi đấu cọ sát, học hỏi lẫn nhau để nâng cao kỹ thuật, trình độ, kinh nghiệm trong tập luyện, thi đấu.

    Cự ly dành cho trẻ em thu hút rất đông học sinh tham gia.

    Cự ly dành cho trẻ em thu hút rất đông học sinh tham gia.

    Biên Hòa là thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai, hiện có quy mô dân số lớn nhất cả nước với 1,2 triệu người.

    Thời gian qua, phong trào thể dục thể thao đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn rất thiếu các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tương xứng với đô thị nằm ở trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

    Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa tại lễ khai mạc giải.

    Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa tại lễ khai mạc giải.

    Do vậy, việc tổ chức các hoạt động quy mô lớn như Giải bán Marathon Biên Hòa mở rộng rất cần được phát huy, nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân và góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, qua đó, nâng cao sức khỏe để học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

    Đồng chí Thái Bảo, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (ngoài cùng bên trái) trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao nhất.

    Đồng chí Thái Bảo, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (ngoài cùng bên trái) trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao nhất.

    Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao nhất ở các cự ly.

    Có thể bạn quan tâm

    Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

    [Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

    Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

    Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

    Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

    Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

    Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

    Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

    Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

    Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

    Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

    Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

    Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

    Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

    Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

    Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

    U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

    Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.