Nguyên lãnh đạo Trung ương, thành phố góp ý cho Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

Chiều 28/5, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố cho dự thảo Dự án Luật Đô thị đặc biệt.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu tại hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội thảo.

Đối mặt với nhiều điểm nghẽn nhất là về thể chế

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, là trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ lớn nhất cả nước, có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thời gian qua, Trung ương đã dành cho Thành phố rất nhiều cơ chế, điều kiện thuận lợi, giúp Thành phố tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình phát triển. Đặc biệt, mới đây, ngày 19/5/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09 về phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết xác định rất nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đối với Thành phố. Đây là một cột mốc hết sức quan trọng, tạo niềm tin, sự phấn khởi và kỳ vọng cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn xã hội đối với sự phát triển của Thành phố trong giai đoạn sắp tới.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cũng cho rằng, trên thực tế, trong thời gian qua, Thành phố còn đối diện với nhiều điểm nghẽn trong quá trình phát triển; nhất là về thể chế, hệ thống pháp luật và khung pháp lý vẫn còn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phù hợp với vị thế đặc thù của một đô thị đặc biệt như Thành phố.

Từ thực tiễn chỉ đạo của Trung ương cùng kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Thành phố và Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, Trung ương đã đồng ý để Thành phố chủ động phối hợp cùng Bộ Tư pháp triển khai xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Đạo luật này là một điểm nhấn, một nhiệm vụ chiến lược mang tính lịch sử, nhằm trao thêm cho Thành phố cơ hội sở hữu một khung thể chế đặc biệt, vượt trội để bứt phá phát triển trong thời gian tới.

nguyen-lanh-dao.jpg
Các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, thành phố tham dự hội thảo.

Đồng chí mong tại hội thảo này, các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, Thành phố với bề dày kinh nghiệm và thực tiễn công tác sẽ có những góp ý cho Dự thảo. Điều này nhằm góp phần giúp Thành phố hoàn thiện hơn Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trước khi Thành phố cùng phối hợp thực hiện tiếp các bước trong trình tự thủ tục với Bộ Tư pháp cũng như các cơ quan Trung ương.

Phân cấp, phân quyền phải đủ mạnh, phù hợp sự phát triển thực tế

Tại hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp xoay quanh các nội dung được đưa ra trong dự thảo trong đó đặc biệt là vấn đề phân cấp phân quyền đủ mạnh cho Thành phố.

Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố bày tỏ mong muốn Luật Đô thị đặc biệt tăng thẩm quyền cho Thành phố, tạo sự chủ động hơn nữa, tăng nguồn lực nhiều hơn để Thành phố phát triển, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí cho rằng, những gì các luật khác đang quy định mà Thành phố thấy phù hợp thì không nhắc lại trong Luật Đô thị đặc biệt. Đồng thời, đề xuất nên bỏ bớt việc “thí điểm” đang được nêu trong dự thảo luật này. Bởi theo đồng chí, cái gì luật hóa được thì đưa vào luật luôn, không thí điểm.

Cũng chia sẻ về vấn đề phân cấp, phân quyền, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cho rằng, Dự thảo cần thể hiện rõ hơn nội hàm phân cấp, phân quyền và phải thể hiện rõ việc giao trọn thẩm quyền và trách nhiệm một cách rõ ràng cho Thành phố. Đồng thời, với Thành phố, việc phân cấp cần đủ mạnh và phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi.

picture4.png
Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chia sẻ tại hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng cho rằng, cần căn cứ vào năng lực thực tiễn của Thành phố để phân cấp. Thành phố cũng phải chứng minh được tiềm lực thực tế của mình để đảm nhận nhiệm vụ đồng thời cần căn cứ vào lợi thế cạnh tranh để đưa ra những nội dung phân cấp phù hợp.

“Luật Đô thị đặc biệt tạo ra khung pháp lý mới, riêng biệt cho đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh. Khung pháp lý này phải cao hơn, đặc biệt hơn, toàn diện, bám sát năng lực, tiềm năng và thế mạnh của Thành phố. Luật ra đời là phải khả thi, áp dụng được ngay, tháo gỡ được các điểm nghẽn, trong đó có điểm nghẽn pháp lý của Thành phố Hồ Chí Minh”, đồng chí nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã chia sẻ nhiều ý kiến về các điều khoản cụ thể trong Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt nhằm hướng tới mục tiêu để Thành phố có một đạo luật đủ mạnh, phù hợp và tạo đột phá thật sự cho Thành phố phát triển như kỳ vọng.

Phát biểu tiếp thu và kết luận hội thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được cảm ơn tinh thần trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, Thành phố khi gửi gắm mong mỏi sớm có Luật Đô thị đặc biệt giúp Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững hơn.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, Thành phố là nơi đi đầu trong đổi mới sáng tạo, là cái nôi thử nghiệm các cơ chế, chính sách; là nơi sản sinh ra nhiều mô hình kinh tế mới, được cụ thể hóa bằng các cơ chế, chính sách và thậm chí trở thành luật.

picture5.png
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận tại hội thảo.

Đồng chí cho biết Nghị quyết 09 vừa được Bộ Chính trị ban hành nhằm giúp Thành phố phát triển mạnh mẽ hơn, đặc biệt là cho phép Thành phố xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Đây là sự quan tâm lớn của Bộ Chính trị, là niềm vinh dự, tự hào và cơ hội lớn nhưng đồng thời cũng là áp lực rất lớn đối với hệ thống chính trị Thành phố.

Đồng chí cũng chia sẻ, quan điểm của Thành phố khi xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là kế thừa Luật Thủ đô có chọn lọc và các cơ chế đặc thù Thành phố đang có sẵn. Đồng thời, trong Dự thảo, xuất phát từ thực tiễn, có những cơ chế Thành phố đang đề xuất vượt trội so với các quy định hiện hành. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh đây là những đề xuất mạnh dạn nhằm tháo gỡ rào cản để phục vụ cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thành phố, hướng tới mục tiêu siêu đô thị và giải quyết bốn tồn tại, hạn chế mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhắc nhở.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Được, quan điểm chỉ đạo của Thành phố là phải chuẩn bị sẵn các văn bản quy phạm pháp luật để khi Quốc hội vừa thông qua thì các văn bản này có thể đi kèm thực thi ngay, sớm đem lại hiệu quả trong thực tế.

Có thể bạn quan tâm

Chiếc xe khách bị cháy rụi sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Khởi tố, bắt tạm giam lái xe khách gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên Quốc lộ 1A, tối 21/7 trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với lái xe gây tai nạn.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập.

Diễn tập nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu từ cơ sở

Diễn tập khu vực phòng thủ vừa là đợt kiểm tra phương án tác chiến đồng thời là phép thử năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng hiệp đồng của các lực lượng trong xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở.

Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển là hai vận động viên được người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng rất lớn.

Các tay vợt Việt Nam quyết tâm cao khi PPA Tour Asia trở lại Thành phố Hồ Chí Minh

Giải đấu pickleball quốc tế thứ hai của PPA trong năm 2026 sau khi đi qua các chặng các nước trong khu vực, đã trở lại Thành phố Hồ Chí Minh với 500 vận động viên đến từ trên 20 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự tranh tài. Trước đó vào tháng 4, tại chặng Hà Nội của giải này, tay vợt Lý Hoàng Nam đã vô địch nội dung đơn nam.

Dự án sân bay Long Thành đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.

Dự án sân bay Long Thành thiếu 2.000 công nhân

Ngày 20/7, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành cho biết, để hoàn thành mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại cuối năm 2026, khó khăn đặt ra hiện nay là công trường đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động cam kết thi đua về tăng trưởng hai con số.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm cao độ, tập trung đồng bộ các giải pháp để tăng tốc, bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2026 nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt trên một triệu tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai thăm và động viên các lực lượng lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.

Nối dài mạch nguồn tri ân

Tự hào là một phần của “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, Đồng Nai luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ nhà ở cho người có công... Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống tri ân trong toàn xã hội.

Nút giao Long Thành nối hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Phan Thiết-Dầu Giây với sân bay Long Thành đã được đưa vào sử dụng.

Thiết lập mạng lưới giao thông liên hoàn với sân bay Long Thành

Cùng các tuyến đường cao tốc, vành đai kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) gấp rút hoàn thiện, thành phố Đồng Nai đang xây dựng hàng loạt tuyến đường hiện đại tạo mạng lưới giao thông kết nối khép kín với sân bay lớn nhất nước ta.

Người dân xã biên giới Lộc Thành, thành phố Đồng Nai phấn khởi khi được khám bệnh định kỳ.

Tính nhân văn của một chính sách an sinh xã hội

Nâng cao sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ được ngành y tế thành phố Đồng Nai luôn quan tâm hàng đầu, nhằm cụ thể hóa những chính sách ưu tiên của Ðảng và Nhà nước trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là tại các địa bàn khó khăn.

Khám bệnh cho người dân tại Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nỗ lực duy trì cơ cấu dân số vàng

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong thời kỳ dân số vàng với độ tuổi từ 15 đến 64 tuổi, chiếm hơn 74%. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực để duy trì cơ cấu này trong bối cảnh công tác dân số đối mặt với nhiều thách thức.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ thực hành.

Đổi mới giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra lực lượng lao động trực tiếp có chất lượng, hiệu quả, kỹ năng nghề cao, phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội.

Triển lãm giải pháp công nghệ của các startup Hàn Quốc Shinhan Square Bridge Việt Nam 2025.

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy nhu cầu thực tiễn làm điểm xuất phát; thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ, tỉnh Tây Ninh đang từng bước kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở.

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân trên tàu cá.

Chung tay quyết liệt chống khai thác IUU

Trong nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), trên tuyến biển Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp trong quản lý, kiểm soát tàu cá và ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thi công hệ thống tường vây tại nhà ga Phạm Văn Bạch thuộc tuyến Metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương) đòi hỏi kỹ sư có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Bài toán nhân sự trong phát triển giao thông thông minh

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển khoảng 200 km đường sắt đô thị vào năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh cần hàng chục nghìn lao động kỹ thuật cao. Tuy nhiên, thực tế nguồn nhân lực hiện nay mới chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ đối với các dự án đầu tư đã và đang hình thành.