Người Đan Lai thoát nghèo

Ở vùng lõi của Vườn quốc gia Pù Mát, nơi thượng nguồn Khe Khặng, tộc người Đan Lai sinh sống tại bản Cò Phạt và bản Búng thuộc xã biên giới Môn Sơn, cách trung tâm huyện Con Cuông (Nghệ An) khoảng 40 km.
Diện mạo bản Cò Phạt và bản Búng, nơi sinh sống tập trung của tộc người Đan Lai đã có nhiều khởi sắc.
Diện mạo bản Cò Phạt và bản Búng, nơi sinh sống tập trung của tộc người Đan Lai đã có nhiều khởi sắc.

Do điều kiện cách biệt về địa lý, điều kiện lịch sử và một số tập tục lạc hậu, cuộc sống tộc người Đan Lai dựa vào rừng, chủ yếu là săn bắn, hái lượm và phát rừng làm rẫy. Giờ đây, tuy vẫn còn khó khăn, nhưng cuộc sống người Đan Lai có thay đổi đáng mừng. Đặc biệt, nhiều người đã vượt khỏi rừng sâu, đi xuất khẩu lao động.

Bản Cò Phạt và bản Búng nằm cạnh nhau. Từ trung tâm xã Môn Sơn vào hai bản này chưa đến 20 km, nhưng do đường sá đi lại khó khăn, nên phải mất hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi mới vào đến bản. So với vài năm trước, diện mạo nơi đây đổi khác trông thấy. Những ngôi nhà tranh, vách nứa trước đây dần biến mất, nhường chỗ cho những ngôi nhà mái ngói. Các con đường đã được cứng hóa bằng bê-tông; một số đoạn đang được thi công… Nhà ông La Văn Linh, Bí thư Chi bộ bản Cò Phạt là điểm đến đầu tiên của chúng tôi. Lúc chúng tôi đến, chị La Thị Sài, con của ông đang ở nhà.

Chị La Thị Sài, người Đan Lai đầu tiên ở hai bản Cò Phạt, Khe Búng (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) đi xuất khẩu lao động.

Chị La Thị Sài, người Đan Lai đầu tiên ở hai bản Cò Phạt, Khe Búng (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) đi xuất khẩu lao động.

Trong căn nhà khang trang, mát mẻ, chị Sài cho biết: Năm 2016, được cán bộ xã và gia đình động viên, chị đăng ký đi Saudi Arabia theo hợp đồng giúp việc gia đình. Ngoài chị Sài, ở Môn Sơn còn có bốn người khác xuống thành phố Vinh để học ngôn ngữ và các kỹ năng giao tiếp, công việc, nhưng chỉ có chị xuất cảnh sang Saudi Arabia, những người khác đều bỏ cuộc giữa chừng vì sợ xa nhà, nhớ chồng, nhớ con.

“Lúc đăng ký đi tôi cũng sợ lắm, nhưng khi qua Saudi Arabia, được ông bà chủ giúp đỡ, chỉ dạy nên tôi cũng dần quen với công việc và được họ quý mến. Họ thường cho tôi gọi điện về Việt Nam để trò chuyện cùng gia đình. Đến ngày nhận lương, họ dẫn tôi đến ngân hàng, giúp làm thủ tục”, chị Sài kể. Chị cho biết thêm, do kinh phí đi xuất khẩu lao động được công ty trừ dần vào lương, nên mỗi tháng chị nhận được 9 triệu đồng gửi về cho bố mẹ. Đây là một số tiền rất lớn đối với người Đan Lai. Sau thời hạn hai năm theo hợp đồng và ở lại thêm một tháng nữa theo yêu cầu của chủ nhà, năm 2019 chị trở về Việt Nam. Với tiền lương khi làm việc ở nước ngoài, chị Sài có điều kiện nuôi các con ăn học, giúp bố mẹ sửa sang nhà cửa, mua trâu, bò để phát triển chăn nuôi. Chị dự định mở tiệm tạp hóa để kinh doanh…

Đến nay, bản Cò Phạt và bản Búng đã có 13 thanh niên ra nước ngoài làm việc, thu nhập ổn định. Đặc biệt, nhiều người đi làm ăn xa đã kết hôn với người ở các địa phương khác, giảm thiểu nguy cơ suy nhược giống nòi do nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Ông La Văn Linh, Bí thư chi bộ bản Cò Phạt, xã Môn Sơn từng bị chịu tiếng bán con vì động viên con đi xuất khẩu lao động.

Ông La Văn Linh, Bí thư chi bộ bản Cò Phạt, xã Môn Sơn từng bị chịu tiếng bán con vì động viên con đi xuất khẩu lao động.

Trong năm 2024, trên địa bàn xã có 45 người đi xuất khẩu lao động; trong đó có nhiều thanh niên người Đan Lai. Có bốn hộ gia đình người Đan Lai ở bản Cò Phạt và bản Búng vừa làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Đây là những hộ thoát nghèo đầu tiên của cộng đồng người Đan Lai ở vùng lõi của Vườn quốc gia Pù Mát.

Bà Vi Thị Nguyệt, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Con Cuông chia sẻ: Trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát quản lý đang có 230 hộ gia đình người Đan Lai, với hơn 1.000 nhân khẩu sinh sống tại bản Cò Phạt và bản Búng (xã Môn Sơn). Do nguồn kinh phí được cấp để thực hiện các dự án tái định cư có hạn nên địa phương chủ trương ổn định đời sống tại chỗ cho các hộ dân. Cùng với ưu tiên nguồn lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, huyện chủ trương khuyến khích người dân đi làm ăn ở các địa phương khác, xuất khẩu lao động để mở mang tầm mắt, nâng cao thu nhập, nhất là đối tượng thanh niên.

Phòng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp được cấp phép tuyển chọn lao động triển khai các buổi tuyên truyền, tư vấn và giới thiệu việc làm; phổ biến và giải thích rõ về các chính sách xuất khẩu lao động, chính sách hỗ trợ vốn, thông tin thị trường,… Nhờ đó, ngày càng có nhiều thanh niên Đan Lai mạnh dạn đăng ký đi xuất khẩu lao động. “So với các dân tộc thiểu số khác trên địa bàn, lượng người Đan Lai đi xuất khẩu lao động còn khiêm tốn. Tuy nhiên, đây là tín hiệu rất đáng mừng, mở ra một tương lai, tốt đẹp hơn đối với cộng đồng người Đan Lai”, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Con Cuông nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trong Giáo dục Đại học là diễn đàn học thuật và thực tiễn quy mô lớn do Đại học Huế chủ trì tổ chức.

Giáo dục đại học - từ đào tạo, nghiên cứu đến trung tâm kiến tạo giá trị

Trước yêu cầu phát triển của tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trường đại học phải chuyển từ mô hình đào tạo, nghiên cứu sang kết nối nguồn lực, thương mại hóa tri thức và tạo giá trị. Từ Huế, một tiếp cận mới được đặt ra: đại học vừa cung cấp nhân lực, vừa dẫn dắt đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu vào đời sống.

Đại hội xác định chủ đề nhiệm kỳ 2026-2031 là “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo và đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương. (Ảnh: Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Huế)

Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế

Ngày 18/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 800 đại biểu. Đại hội đã suy cử Hòa thượng Thích Huệ Phước làm tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế.

Đội 584 phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Trí Bưu, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Tìm thấy thẻ căn cước, bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Chiều 18/9, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn trên địa bàn phối hợp xác minh thông tin liên quan các di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, phường Quảng Trị.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.

Khu mộ gạch cổ được phát hiện vào tháng 5 vừa qua, trong quá trình người dân trồng cây tại đường liên thôn thuộc xóm Rú Bụt, xã Kim Liên (Nghệ An). (Ảnh: TH)

Kết quả khai quật mộ gạch cổ ở Nghệ An

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, xã Kim Liên.

Ta-luy dương bên Quốc lộ 217 tiếp tục sạt lở ở xã Trung Hạ, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thanh Hóa tiếp tục ứng phó với mưa, lũ

Từ 7 giờ ngày 13/9 đến 12 giờ ngày 16/9/2026, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 200-350mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như ở xã Lĩnh Toại là 434mm, xã Nga Sơn 429mm, phường Tĩnh Gia 416mm.