Người dân Hà Nội sốt sắng tích trữ thực phẩm trước khi bão về

Trước thông tin về cơn bão số 3, nhiều người dân trên địa bàn Hà Nội đã vội vã đi mua sắm thực phẩm tích trữ. Tại các chợ, siêu thị, sức mua tăng cao so với ngày thường. Lợi dụng tâm lý này, nhiều tiểu thương ở các chợ đã tăng giá một số mặt hàng tươi sống.
Các mặt hàng rau xanh tiêu thụ mạnh tại siêu thị Big C Thăng Long trong ngày 6/9.
Các mặt hàng rau xanh tiêu thụ mạnh tại siêu thị Big C Thăng Long trong ngày 6/9.

Sáng 6/9, hầu hết các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội đều đông đúc, tấp nập người mua hơn ngày thường.

Các quầy bán thịt lợn, trứng gà, thịt bò, rau xanh…có đông người mua.

Ngày thường phải đến gần trưa, chị Nguyễn Minh Tâm, tiểu thương bán thịt tại chợ Thạch Bàn (quận Long Biên) mới hết hàng, nhưng sáng 6/9, chỉ khoảng 8 giờ, chị đã không còn hàng để bán.

Các quầy bán trứng gà, trứng vịt cũng hút khách. Chị Nguyễn Bích Hồng, tiểu thương bán trứng tại chợ Nhật Tân (quận Tây Hồ) cho biết, chỉ trong buổi sáng, chị đã bán hết 30 khay trứng, khách hàng thường mua từ 10-20 quả.

Tại các cửa hàng rau xanh, không chỉ các loại rau ăn lá như rau muống, rau cải… mà các loại củ quả như bí xanh, su su, khoai tây, củ cải… cũng tiêu thụ mạnh hơn ngày thường.

Người tiêu dùng mua rau, củ tại chợ dân sinh ở Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm).

Người tiêu dùng mua rau, củ tại chợ dân sinh ở Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm).

Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, một số tiểu thương đã nâng giá một số sản phẩm. Đơn cử, rau muống bình thường khoảng 10-15 nghìn đồng/mớ nay tăng lên 20 nghìn đồng/mớ; bí xanh lên 30 nghìn đồng/kg… Giá trứng gà công nghiệp cũng tăng từ 32 nghìn đồng/10 quả lên 35 nghìn đồng/10 quả…

Trong các siêu thị, sức mua cũng tăng cao hơn so với ngày thường.

Tại hệ thống siêu thị BRGMart, sức mua hàng hoá đã tăng khoảng 20% từ chiều 5/9.

Phó Tổng Giám đốc BRGMart Nguyễn Thị Hiền cho biết, nhờ nắm bắt thông tin từ sớm, đơn vị đã chủ động đặt hàng, tăng lượng dữ trữ hàng hoá thiết yếu 30% so với bình thường. Giá cả hàng hoá không có biến động. Hệ thống vẫn triển khai toàn diện các chương trình khuyến mại nhằm thúc đẩy tiêu dùng, bình ổn giá.

Các siêu thị vẫn bảo đảm nguồn cung hàng hóa.

Các siêu thị vẫn bảo đảm nguồn cung hàng hóa.

Tại siêu thị Big C Thăng Long, các quầy kệ rau xanh, thịt, trứng, mì tôm… tấp nập khách mua.

Chị Đỗ Thị Lan (ở Trung Hòa, quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Dự báo bão số 3 gây mưa lớn cho Hà Nội trong mấy ngày tới, cho nên tôi đi siêu thị mua lương thực, thực phẩm đủ ăn trong hai, ba ngày".

Theo ông Vũ Thanh Tân - đại diện Central Retail Việt Nam, tối 5/9 và 6/9, siêu thị GO!, Big C miền bắc mở cửa bán hàng tới 23 giờ, thay vì 22 giờ như ngày thường để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân.

Bên cạnh đó, siêu thị chủ động làm việc với nhà cung cấp, tăng gấp đôi nguồn cung ứng hàng hóa rau củ quả tươi sống (hàng thiết yếu), bảo đảm không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.

“Tính đến thời điểm hiện tại, siêu thị chưa xảy ra hiện tượng khan hàng, giá cả tại siêu thị vẫn bảo đảm như bình thường” – đại diện Central Retail Việt Nam khẳng định.

Sáng 6/9, các mặt hàng như thực phẩm tươi sống (thịt lợn, rau củ có thể lưu trữ lâu như bầu, bí), các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, mì gói… có sức mua tăng mạnh tại các siêu thị WinMart trên địa bàn Hà Nội.

Phó Tổng Giám Đốc Chuỗi WinMart Nguyễn Tiến Dũng cho biết, tại siêu thị WinMart Thăng Long, lượng hàng nhập về tăng từ 200-300% so với ngày thường, lượng khách đến siêu thị mua sắm trong sáng 6/9 tăng 300% so với ngày thường.

Ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết, WinMart đã lên kế hoạch để bảo đảm đầy đủ hàng hóa, thực phẩm thiết yếu, thực phẩm khô dự trữ, điều chỉnh kế hoạch cung ứng với các nhà cung cấp, đặt hàng sớm để tránh tình trạng thiếu hụt hàng hóa trong trường hợp bão làm gián đoạn quá trình vận chuyển hàng hóa từ kho trung tâm về điểm bán, đưa ra các biện pháp đối phó như thay thế nguồn hàng…

Chuỗi siêu thị WinMart vẫn duy trì thời gian hoạt động bình thường trong các trung tâm thương mại từ 8 giờ sáng đến 22 giờ.

Các siêu thị WinMart nằm ngoài trung tâm thương mại mở cửa từ 7 giờ sáng đến 22 giờ hàng ngày.

Chợ Nhật Tân (quận Tây Hồ) tấp nập người mua sáng 6/9.

Chợ Nhật Tân (quận Tây Hồ) tấp nập người mua sáng 6/9.

Sáng 6/9, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng các phương án ứng trực, bố trí con người và phương tiện để ứng phó các tình huống khẩn cấp do ảnh hưởng của bão số 3. Trong đó, yêu cầu bảo đảm đủ hàng hóa thiết yếu, không để tăng giá, khan hàng.

Lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội khẳng định, nguồn hàng hóa trên địa bàn rất dồi dào, người dân có thể chủ động mua sắm, nhưng không cần thiết phải tích trữ quá nhiều, tránh tình trạng khan hàng gây sốt giá.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới

Hà Nội khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng Thủ đô, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về những kết quả nổi bật của thành phố Hà Nội từ đầu năm 2026 đến nay và định hướng phát triển thời gian tới.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" cho 9 cá nhân. (Ảnh: Thái Quang).

Bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp từ phong trào người tốt, việc tốt

Chiều 9/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026. Tới dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Đổi mới sáng tạo đưa chính quyền đến gần người dân hơn

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Theo kết quả PII 2026, Hà Nội là địa phương có điểm số cao nhất cả nước, đạt 63,80 điểm, dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần. Đây là năm thứ ba liên tiếp, Hà Nội dẫn đầu PII.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Thu hút FDI đạt hơn 90% kế hoạch

Sở Tài chính Hà Nội vừa thông tin, hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định. Các doanh nghiệp FDI cơ bản hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường; nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng vốn và phát triển thị trường.

Hanoi Giftshow 2026 tổ chức nhiều không gian trải nghiệm sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Khai mạc Hà Nội Giftshow 2026

Sáng 8/10, tại Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia, Sở Công thương Hà Nội khai mạc Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2026 (Hanoi Giftshow 2026).

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.