Ngoại trưởng Ai Cập nêu giải pháp duy nhất cho tương lai của người Palestine

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh mục tiêu của các nỗ lực hòa bình hiện nay của Cairo là thành lập một nhà nước Palestine và chấm dứt xung đột.
Người dân sơ tán khỏi thành phố Khan Younis, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân sơ tán khỏi thành phố Khan Younis, Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/4, tại phiên thảo luận với chủ đề "Trung Đông đang trong tình trạng căng thẳng" bên lề cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry khẳng định việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập là giải pháp duy nhất cho sự nghiệp của người Palestine.

Ngoại trưởng Shoukry nêu rõ: "Chúng tôi sẵn sàng đưa ra một cam kết rõ ràng về việc thành lập nhà nước Palestine bằng cách giải quyết vấn đề Palestine và phá vỡ vòng xoáy bạo lực hiện nay. Liên quan các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza, đây là vấn đề nhạy cảm và hiện có một đề xuất mới được đưa ra để hai bên xem xét. Chúng tôi đang chờ quyết định cuối cùng từ hai phía. Mục tiêu của chúng tôi là ngừng bắn vĩnh viễn và giải quyết các vấn đề nhân đạo ở Gaza."

Ông Shoukry nói thêm cộng đồng quốc tế đều phản đối hành động quân sự ở thành phố Rafah vì điều này sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh mục tiêu của các nỗ lực hòa bình hiện nay của Cairo là thành lập một nhà nước Palestine và chấm dứt xung đột, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và thể hiện trách nhiệm.

Ông Shoukry cho rằng Hamas sẽ từ bỏ đấu tranh nếu có cam kết rõ ràng về việc thành lập một nhà nước Palestine.

Cùng ngày, ông Shoukry và các Ngoại trưởng Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Jordan cùng với Tổng Thư ký Ban Chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bên lề cuộc họp đặc biệt của WEF ở Riyadh để thảo luận các nỗ lực ngăn chặn xung đột và giải quyết tình hình nhân đạo ở Dải Gaza, cũng như sự nghiệp tương lai của người Palestine.

Ông Shoukry cũng có cuộc gặp những đường đồng cấp Na Uy, Sri Lanka, Malaysia, Bahrain và Pháp tại Riyadh.

Trong các cuộc gặp, Ngoại trưởng Shoukry nhấn mạnh lập trường vững chắc của Ai Cập đối với tình hình ở Dải Gaza, cho rằng không có giải pháp thay thế nào cho lệnh ngừng bắn và việc đảm bảo đưa viện trợ nhân đạo vào vùng đất này.

Ông khẳng định Ai Cập kiên quyết bác bỏ các hoạt động quân sự ở thành phố Rafah và việc ép buộc người Palestine di dời, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một giải pháp toàn diện cho sự nghiệp của người Palestine.

Trong một cuộc gặp riêng rẽ khác bên lề cuộc họp đặc biệt của WEF ở Riyadh ngày 29/4, Ngoại trưởng Shoukry và người đồng cấp Anh David Cameron kêu gọi tái khởi động một tiến trình chính trị hiệu quả nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Palestine và Israel dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Hai Ngoại trưởng đã thảo luận về tình hình nhân đạo ở Gaza cũng như các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân giữa Hamas và Israel.

Trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Ai Cập kêu gọi công nhận nhà nước Palestine dựa trên đường biên giới xác định năm 1967 và trao cho Palestine tư cách thành viên đầy đủ tại Liên hợp quốc.

Về phần mình, ông Cameron kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, đồng thời tuyên bố ủng hộ sự thống nhất của Bờ Tây và Gaza trong một quốc gia Palestine độc lập trong tương lai.

Trong nhiều tháng qua, Ai Cập, Qatar và Mỹ đã và đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas. Một loạt hoạt động ngoại giao trong những ngày gần đây dường như cho thấy các bên đang nỗ lực hướng tới việc tạm dừng giao tranh.

Phái đoàn Hamas đã đến Ai Cập ngày 29/4 và phong trào Hồi giáo này dự kiến sẽ phản hồi đối với đề xuất mới nhất về ngừng bắn cũng như trao đổi tù nhân sau gần 7 tháng xung đột.

Có thể bạn quan tâm

Ông Thẩm Thi Vĩ tại Đại lễ đường Nhân dân, nơi diễn ra các kỳ họp thường niên của Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy ưu thế đặc biệt trong hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam và Trung Quốc

Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm phát huy hơn nữa ưu thế đặc biệt trong hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, thúc đẩy quan hệ song phương chuyển biến từ những nhận thức chung cấp cao, sang hợp tác xây dựng thể chế, trao đổi và hợp tác chuyên ngành cụ thể, thiết thực.

Một tòa nhà bị sập và các phương tiện bị hư hại sau trận động đất tại Penonome, tỉnh Cocle, miền trung Panama, ngày 9/10/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

[Ảnh] Panama sau động đất mạnh

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 9/10 (giờ địa phương), Panama chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc mất tích nào, mặc dù có một số người bị thương sau động đất.

Các tàu chở hàng chất đầy container tại Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: Tân hoa xã)

Dự báo kinh tế toàn cầu giảm tốc

Trong báo cáo công bố ngày 9/10, Cơ quan Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến chỉ đạt mức 2,6% năm 2026, giảm so với mức 2,9% năm 2025. 

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Chân dung bà Navanethem “Navi” Pillay. (Nguồn: Nobelprize.org)

Công bố giải Nobel Hòa bình năm 2026

Chiều 9/10 (theo giờ Hà Nội), Ủy ban Nobel Na Uy công bố, Giải Nobel Hòa bình năm 2026 thuộc về bà Navanethem “Navi” Pillay (sinh năm 1941, người Nam Phi) vì những nỗ lực của bà trong việc thúc đẩy hòa bình và pháp luật quốc tế.

Hẻm núi Sulak. (Ảnh: THÙY VÂN)

Sulak - vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm núi sâu nhất châu Âu

Trong danh mục các kỳ quan thiên nhiên danh tiếng của Liên bang Nga, hẻm núi Sulak thuộc Cộng hòa Dagestan đang nổi lên như một điểm đến "hot". Không chỉ là một địa danh thuần túy dành cho hoạt động thưởng ngoạn, Sulak là một cấu trúc địa chất quy mô lớn, giữ kỷ lục là hẻm núi sâu nhất châu Âu.

Ảnh: Tân Hoa xã

Châu Phi ra mắt cơ quan xếp hạng tín dụng

Liên minh châu Phi (AU) vừa công bố thành lập Cơ quan xếp hạng tín dụng châu Phi (AfCRA) - tổ chức đánh giá tín dụng đầu tiên của châu lục, nhằm mục đích cung cấp thêm lựa chọn về đánh giá, ngoài các hãng xếp hạng toàn cầu. Lễ ra mắt AfCRA được tổ chức ngày 7/10, tại Mauritius.

Ảnh minh họa. (Ảnh: XUÂN PHÚ)

Cuộc cạnh tranh quyền lực mới

Nhiều quốc gia mới nổi và đang phát triển chọn con đường bứt phá mới để tiến thẳng lên kỷ nguyên điện sạch. Theo đó, làn sóng phát triển năng lượng mặt trời không chỉ nhằm giải quyết bài toán thiếu điện, mà đang trở thành động lực mới tái định hình bản đồ kinh tế và công nghiệp toàn cầu.

Cuộc họp cấp bộ trưởng trước thềm COP31 tại Fiji (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Đẩy nhanh hành động về khí hậu

Các nhà lãnh đạo khu vực Thái Bình Dương kêu gọi các nước giàu nhanh chóng viện trợ tài chính nhằm giúp các nước này “sinh tồn” trước khủng hoảng khí hậu.

Đại sứ Bùi Lê Thái (ngoài cùng bên phải) và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Hungary và các nước ASEAN

Ngày 8/10, tại Budapest, Đại sứ Việt Nam Bùi Lê Thái cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hungary đã có cuộc trao đổi với ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hungary với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực nghị viện.