Nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An

Xuất phát từ nhu cầu rất lớn về nguồn máu của ngành y tế địa phương, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an Nghệ An đã được thành lập. Hơn 2 năm qua, câu lạc bộ này đã kịp thời hiến tặng máu cho nhiều bệnh nhân, giúp họ vượt qua cơn “thập tử nhất sinh”.
Hoạt động hiến máu nhân đạo luôn được cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An hưởng ứng nhiệt tình.
Hoạt động hiến máu nhân đạo luôn được cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An hưởng ứng nhiệt tình.

Ngày mới thành lập (tháng 5/2021), Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an Nghệ An chỉ có khoảng 300 thành viên, đến nay, câu lạc bộ đã có tới 458 thành viên. Họ là cán bộ, chiến sĩ từ nhiều đơn vị khác nhau trong lực lượng công an tỉnh Nghệ An.

Tháng 8/2021, chị Đ. T. M. (trú tại huyện Tân Kỳ) vượt cạn trong tình huống nguy hiểm, thiếu tiểu cầu nghiêm trọng, cần phải truyền gấp một lượng rất lớn nhóm máu B. Ngay lập tức, 5 thành viên của Câu lạc bộ đã nhanh chóng có mặt. Hơn 1.400ml máu đã kịp thời tiếp sức, giúp chị hạ sinh an toàn, mẹ tròn con vuông.

Hay như, rạng sáng 4/12/2022, khi Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ vừa đăng thông báo trên nhóm zalo về trường hợp chị L. T. T (trú tại huyện Tương Dương), đang cần nhóm máu O để phẫu thuật, đại úy Trần Ngọc Mai (Công an huyện Con Cuông) nhanh chóng liên lạc với gia đình để hiến máu cho chị T.

Gần đây nhất (ngày 2/9/2023), 7 cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An đã lập tức đến Trung tâm Huyết học-Truyền máu Nghệ An để hiến máu cho bệnh nhân N. Q. L. (sinh năm 1999, trú tại huyện Thanh Chương) đang cần gấp máu nhóm O phục vụ điều trị sau khi mổ sọ não.

Qua sàng lọc, có 3 cán bộ, chiến sĩ có nhóm máu phù hợp bệnh nhân, gồm: trung tá Hoàng Nghĩa Khiêm, thiếu tá Trần Văn Ngọc và chiến sĩ Nguyễn Phi Hùng. Các anh đã cùng nhau hiến 950ml máu toàn phần, kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân.

Cùng với việc thực hiện, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An luôn tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động xã hội.

Cùng với việc thực hiện, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đoàn viên, thanh niên Công an Nghệ An luôn tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động xã hội.

Từ những đơn vị máu đầu tiên, đến nay, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an Nghệ An đã huy động hơn 100 lượt hiến máu, hiến tiểu cầu khẩn cấp, kịp thời cứu hơn 100 bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Đầu năm đến nay, Câu lạc bộ đã huy động 36 lượt, với hơn 84 lượt tình nguyện viên tham gia, phục vụ cấp cứu cho 36 bệnh nhân.

Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Hãy thử tưởng tượng, một tai nạn không may xảy ra và bạn bị mất đi một lượng máu lớn, khiến tính mạng bị đe dọa. Thật quý biết bao khi những chai máu được truyền tới kịp thời, giành lại sự sống cho bạn khi vừa suýt trôi tuột đi trong gang tấc. Chính vì vậy, trong điều kiện nguồn máu dự trữ đang khan hiếm, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng Trung tâm Huyết học-Truyền máu tỉnh Nghệ An, các câu lạc bộ hiến máu trong và ngoài tỉnh, để kịp thời thông tin, huy động các tình nguyện viên tham gia hiến máu cứu người; đồng thời triển khai các câu lạc bộ ở chi đoàn cơ sở công an các huyện, thành phố, thị xã để lan tỏa hơn nữa hoạt động nhân văn, ý nghĩa này trên toàn địa bàn tỉnh".

Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh (bên trái) đã 14 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Với anh, hạnh phúc là được chia sẻ, làm được một điều gì đó có ích cho xã hội.

Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh (bên trái) đã 14 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Với anh, hạnh phúc là được chia sẻ, làm được một điều gì đó có ích cho xã hội.

Bên cạnh hiến máu trong trường hợp khẩn cấp, hằng năm, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an Nghệ An đều tích cực tham gia vào các hoạt động hiến máu tình nguyện.

Giữa năm 2021 tới nay, Câu lạc bộ đã cùng Trung tâm Huyết học-Truyền máu Nghệ An phối hợp, tổ chức 11 chương trình hiến máu nhân đạo trong lực lượng, qua đó đã vận động được hơn 2.150 đơn vị máu được hiến tặng từ cán bộ, chiến sĩ.

Lãnh đạo các đơn vị quan tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu.

Lãnh đạo các đơn vị quan tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu.

Đánh giá về hoạt động của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an Nghệ An, bác sĩ Phạm Văn Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học-Truyền máu Nghệ An cho biết, đơn vị hiện có gần 2.000 đơn vị máu dự trữ (trong đó, nhóm máu hiếm có 6 đơn vị). Nghệ An là địa phương có nhiều bệnh viện, một số bệnh viện luôn có số lượng bệnh nhân lớn, do đó nhu cầu nguồn máu lớn. Trong thời gian qua, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an Nghệ An trở thành địa chỉ quý báu, cung cấp nguồn máu cho các bệnh viện.

“Mỗi khi cần huy động trong trường hợp thiếu nhóm máu hiếm; các chế phẩm tiểu cầu và trong các dịp mất cân bằng nhóm máu, chúng tôi đều nhận được sự hỗ trợ rất tích cực từ các thành viên Câu lạc bộ. Bất kể giờ giấc nào, kể cả lễ tết, khi chúng tôi huy động là anh em nhanh chóng có mặt. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, tô thắm thêm bản chất truyền thống về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nhân dân phục vụ”, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học-Truyền máu Nghệ An nhấn mạnh.

Trong 11 tháng của năm 2023, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 36 lượt, với hơn 84 lượt tình nguyện viên tham gia, phục vụ cấp cứu cho 36 bệnh nhân. Câu lạc bộ cũng phối hợp tổ chức 3 chương trình hiến máu nhân đạo, huy động được hơn 700 đơn vị máu, bổ sung đáng kể vào nguồn máu đang bị thiếu hụt của Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh Nghệ An.

Có thể bạn quan tâm

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.