Nghị sĩ trẻ thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

NDĐT - Sáng 22-8, tại Nhà Quốc hội, đã diễn ra buổi “Tọa đàm giữa đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và nghị sĩ trẻ Nhật Bản”. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội (QH) trẻ Việt Nam và ông Keisuke Suzuki, Hạ nghị sĩ, Phó Tổng thư ký, Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), đồng chủ trì Tọa đàm.

Các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và nghị sĩ trẻ Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm tại Nhà Quốc hội.
Các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và nghị sĩ trẻ Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm tại Nhà Quốc hội.

Phát biểu ý kiến tại Tọa đàm, đồng chí Lê Quốc Phong đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm và làm việc của Đoàn Ban Thanh niên LDP, do ông Keisuke Suzuki làm Trưởng đoàn.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của các đại biểu QH trẻ Việt Nam và nghị sĩ trẻ Nhật Bản trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần xây dựng và phát triển quan hệ tốt đẹp của hai nước trong hiện tại cũng như tương lai, Chủ tịch Nhóm đại biểu QH trẻ Việt Nam khẳng định: lãnh đạo cấp cao hai nước luôn dành sự quan tâm và mong muốn thế hệ trẻ hai nước xây dựng mối quan hệ hữu nghị thân thiết, coi đây là nhân tố quyết định đến sự thành công bền vững của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

“Buổi Tọa đàm hôm nay thể hiện tinh thần hữu nghị và vai trò, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và Nghị sĩ trẻ Nhật Bản đối với những vấn đề quan trọng của đất nước và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”, đồng chí Lê Quốc Phong nói.

Đồng tình với ý kiến trên, ông Keisuke Suzuki cho rằng, thanh niên hai nước nói chung và đại biểu QH trẻ của Việt Nam, nghị sĩ trẻ của Nhật Bản nói riêng là thế hệ gánh vác tương lai của hai dân tộc.

“Không những có nhiều điểm tương đồng, hai bên còn chia sẻ nhiều vấn đề, thử thách chung như môi trường, tài chính, công nghệ, sự kết nối giữa đô thị và nông thôn trong quá trình phát triển... Do đó, Tọa đàm là cơ hội khẳng định, phát triển mối quan hệ sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản, mở ra hướng đi chung trong tương lai hai nước”, Phó Tổng thư ký LDP cho biết.

Tại Hội đàm, hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác; tập trung trao đổi thông tin về QH Việt Nam, các Nghị viện Nhật Bản; hoạt động của nghị sĩ trẻ và thanh niên; cơ cấu, hệ thống bộ máy Nhà nước, chính quyền địa phương hai nước; thảo luận về tình hình quốc tế cũng như khu vực. Các ý kiến tham luận tại Tọa đàm có nội dung phong phú, góp phần làm rõ nhiều vấn đề về mối quan hệ giữa Nhà nước, QH và chính quyền địa phương của cả hai bên.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.