Nghệ An xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2026 tri ân các thương binh, liệt sĩ

Khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) trên địa bàn tỉnh, với nhiều hoạt động tri ân sâu sắc.

Các tập thể, người thân đến thăm các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.
Các tập thể, người thân đến thăm các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nội dung các hoạt động phải có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở; ưu tiên các hoạt động tri ân trực tiếp, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Bên cạnh hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công với cách mạng; tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh; tặng quà cho các đơn vị chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và người có công với cách mạng... tỉnh Nghệ An còn triển khai sâu rộng đợt vận động, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2026.

683415557-1234141952262827-1648509383383189629-n-1-8880.jpg
Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Thời gian thực hiện đợt vận động từ tháng 5 đến 12/2026.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cấp xã triển khai các hoạt động vận động, kêu gọi xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên phạm vi toàn tỉnh.

Quỹ được xây dựng với tinh thần tự nguyện và trách nhiệm, công khai, minh bạch, đúng quy định; huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.