Nghệ An: Tăng cường phòng ngừa, xử lý nghiêm thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông

Trước tình trạng thanh, thiếu niên trong và ngoài địa bàn có chiều hướng gia tăng các vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo và tập trung lực lượng, tăng cường các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh xử lý nghiêm đối với các “quái xế” tuổi teen.
Nhóm 14 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người đi đường bị Công an Nghi Lộc bắt giữ.
Nhóm 14 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người đi đường bị Công an Nghi Lộc bắt giữ.

Thực hiện kế hoạch của công an tỉnh Nghệ An và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về việc tăng cường trấn áp, đấu tranh với nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô mang theo hung khí lạng lách, đánh võng, có hành vi vi phạm pháp luật, chỉ sau hai ngày xác lập chuyên án, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt, xử lý nhóm 14 đối tượng trong lứa tuổi vị thành niên trú tại các huyện: Đô Lương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đáng nói, mặc dù chỉ trong độ tuổi từ 13 đến 20 tuổi, những “quái xế” này đã mang theo hung khí, điều khiển xe mô-tô không gắn biển số, lạng lách, đánh võng và chém vào phương tiện mà người đi đường đang điều khiển gây thương tích cho nạn nhân.

Qua tuần tra, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Qua tuần tra, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Chỉ tính từ ngày 21/8 đến đầu tháng10/2024, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ, xử lý 101 trường hợp thanh thiếu niên có các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó khởi tố 10 bị can về tội gây rối trật tự công cộng, ra quyết định xử phạt hành chính 78 trường hợp.

Thượng tá Lê Đức Dũng, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết: “Thời gian qua, cùng với công an các địa phương khác, Công an Nghi Lộc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lên danh sách các đối tượng thanh, thiếu niên có biểu hiện nghi vấn tham gia "hội nhóm" sử dụng mô-tô, mang theo hung khí, lạng lách đánh võng, có hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn để có biện pháp quản lý.

Các đội nghiệp vụ cùng công an các xã, thị trấn, Tổ công tác 373 (Công an huyện) cũng thường xuyên tuần tra khép kín địa bàn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng nói chung và thanh, thiếu niên nói riêng”.

Thành phố Vinh là địa bàn trung tâm, tiếp giáp với nhiều huyện thuộc tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, lợi dụng đặc điểm này, nhiều đối tượng thanh, thiếu niên từ địa bàn khác như các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Cửa Lò (Nghệ An)...và tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Vinh hoạt động vi phạm pháp luật vào ban đêm. Trước tình hình đó, Công an thành phố Vinh đã đấu tranh quyết liệt với các ổ nhóm thanh, thiếu niên thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Với vai trò tiên phong, nòng cốt của mình, ngay trong những ngày đầu cao điểm ra quân phòng ngừa, ngăn chặn thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật và trật tự an toàn giao thông, Tổ công tác 373 (Công an thành phố Vinh) đã tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm.

Đồng thời, chủ động rà soát các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, xây dựng các phương án đấu tranh có hiệu quả với tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật và trật tự an toàn giao thông.

Tập trung vào các trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, nẹt pô và tụ tập gây gổ, đánh nhau…

Những vụ việc nêu trên đều được Tổ công tác 373 phối hợp các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã cùng lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai lực lượng bắt giữ ngay trong đêm và xử lý nghiêm.

Tính đến cuối tháng 9, Công an thành phố Vinh đã bắt giữ, xử lý 146 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Điển hình như trong hai ngày 26-27/9 ra quân thực hiện đợt cao điểm, Tổ công tác 373 (Công an thành phố Vinh) đã phát hiện, lập biên bản 31 trường hợp vi phạm. Trong đó: Tạm giữ xe 10 xe ô-tô các loại, 21 xe mô-tô; tạm giữ tám bộ giấy tờ; lập biên bản, xử lý 12 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 20 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 22 trường hợp không đăng ký xe, không có giấy phép lái xe; bắt giữ hai đối tượng, thu 20kg pháo nổ...

Theo lãnh đạo Công an thành phố Vinh, thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng các nội dung, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, truyền thông báo chí về phòng ngừa, xử lý tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, trật tự an toàn giao thông nhằm tác động trực tiếp đến nhận thức và hành động của mọi tầng lớp, nhất là số thanh, thiếu niên…

Thực tế cho thấy, việc thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông không chỉ diễn ra tại các địa phương vùng đồng bằng mà tại các huyện miền núi.

Ghi nhận tại một buổi tuần tra, xử lý trật tự an toàn giao thông của Công an huyện miền núi Tương Dương vào ngày đầu tháng10 vừa qua, chỉ trong ít giờ qua tuần tra, Tổ công tác (Đội Cảnh sát giao thông) phối hợp với Tổ 373 (Công an huyện) dừng kiểm tra 6 xe gắn máy và mô-tô, lập biên bản, xử lý bốn trường hợp.

Các lỗi vi phạm chủ yếu, không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy tờ liên quan, điều khiển khi chưa đủ tuổi, chở quá số người quy định... Trong đó, có 3 học sinh điều khiển mô-tô không có biển số, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, như các em N.C.T. (sinh năm 2008), V.Đ.A. (sinh năm 2007) và N.Q.B. (sinh năm 2008), đều trú tại huyện Con Cuông.

Để chủ động bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, thời gian tới, Công an Nghệ An tiếp tục triển khai các biện pháp, giải pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động người dân cung cấp thông tin cho lực lượng công an để tổ chức truy xét, đấu tranh, bắt giữ và xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật và trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các thanh, thiếu niên, rất cần sự quyết tâm, chung sức của cả cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh, thiếu niên tại gia đình, địa phương, trường học để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự.

Sau hơn 6 tháng đi vào hoạt động, với vai trò chủ công, Tổ 373 (Công an tỉnh Nghệ An) và Tổ 373 công an các huyện, thành, thị đã triển khai 2.731 lượt tuần tra, kiểm soát với hơn 21.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Đấu tranh, ngăn chặn, xử lý 15 nhóm, 138 đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện giao thông không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, mang theo vũ khí, hung khí, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Phát hiện, ngăn chặn bốn vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; bắt 58 vụ, 71 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và hàng chục vụ tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ; tàng trữ, chế tạo pháo trái phép; vi phạm về kinh tế, môi trường...

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra 28.892 lượt phương tiện tham gia giao thông, xử lý 3.091 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt với tổng số tiền hơn 4,26 tỷ đồng.

Tổ 373 Công an tỉnh và tổ 373 Công an các địa phương còn tích cực, chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường, thị trấn tham gia đấu tranh 19 chuyên án, bắt 84 vụ việc phạm tội trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy…

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường khai thác khoáng sản trái phép. (Ảnh: NGỌC KHUÊ)

An Giang: Khởi tố bị can khai thác đất trái phép dưới lòng kênh

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Tỉnh (sinh năm 1987, ngụ xã Bình Giang, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Phiên họp Ban soạn thảo Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo nền tảng phát triển trong kỷ nguyên mới

Trước những yêu cầu mới của đất nước, hệ thống pháp luật cần được đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ, từ tư duy xây dựng chính sách đến tổ chức thi hành. Mục tiêu không chỉ là tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực mà còn xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, khả thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Lớp tập huấn việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nghị định liên quan do thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh: Tiến sĩ HOÀNG THU TRANG)

Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên không gian mạng

Thực tiễn triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 cho thấy, về cơ bản, quyền dân chủ của công dân được bảo đảm đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: CTV)

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và 1 chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộ ở Đắk Lắk

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy. (Ảnh: C04)

Mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường không ma túy

Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và phương thức giao dịch, vận chuyển “phi tiếp xúc” để che giấu hoạt động phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành các quyết định tố tụng đối với Võ Tuấn Thành. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long: Khởi tố nhóm dùng còng số 8 khống chế, bắt giữ đòi nợ

Ngày 7/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Võ Tuấn Thành (sinh năm 1991), Lê Quốc Trung (sinh năm 1989), Bùi Duy Tân (sinh năm 2004) và Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2004), cùng ngụ tại phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi “bắt, giữ người trái pháp luật”.

Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Sơn La tham gia bào chữa tại tòa án. (Ảnh: TL)

Trợ giúp pháp lý 29 năm: Ngày càng chuyên nghiệp, gần dân

Trải qua 29 năm hình thành và phát triển, công tác trợ giúp pháp lý từng bước khẳng định vai trò là chính sách  nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật của người nghèo, người có công với cách mạng và các nhóm yếu thế trong xã hội.