Đây là chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, hướng tới mục tiêu 100% người dân được quản lý sức khỏe toàn diện và bền vững.
Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tỉnh Nghệ An đã chính thức phát động chiến dịch khám sức khỏe quy mô toàn tỉnh.
Đây không chỉ là một hoạt động chuyên môn y tế thuần túy mà còn là một cuộc vận động xã hội sâu rộng, đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển.
Ngay trong ngày đầu ra quân, chiến dịch đã tạo nên một khí thế sôi nổi trên khắp toàn tỉnh. Nghệ An đã thiết lập 20 khu vực khám trọng điểm cùng với sự tham gia đồng loạt của 475 trạm y tế xã, phường.
Lực lượng y, bác sĩ được huy động từ các bệnh viện tuyến Trung ương hàng đầu như Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Việt Đức, cùng sự đồng hành của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Trung ương.
Dự kiến trong ngày đầu tiên, sẽ có hơn 10.000 người dân được khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí. Các đối tượng được ưu tiên hàng đầu bao gồm người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em, học sinh, sinh viên và người lao động thuộc nhóm nguy cơ cao.
Tại các điểm khám, người dân được thăm khám tổng quát từ nội khoa, ngoại khoa đến các chuyên khoa lẻ như mắt, răng hàm mặt, sản phụ khoa và thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, chụp X-Quang cần thiết.
Điểm nổi bật của chiến dịch năm nay là việc ứng dụng công nghệ số. Mọi kết quả khám đều được cập nhật trực tiếp vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID, giúp hình thành “bản đồ bệnh tật” của tỉnh để phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách lâu dài.
Thay mặt lãnh đạo ngành y tế, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao sự chủ động của Nghệ An khi là một trong những địa phương đi đầu cả nước triển khai chương trình này. Bộ trưởng cho biết, chiến dịch dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc là Luật Phòng bệnh (2025) và các Nghị định hướng dẫn về khám sức khỏe định kỳ miễn phí.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: “Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nên còn nhiều khó khăn nhưng từ năm 2027, việc cập nhật sổ sức khỏe điện tử sẽ trở thành hoạt động thường quy”.
Bộ trưởng kỳ vọng chương trình tại Nghệ An sẽ trở thành “điểm sáng” trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và an sinh xã hội của cả nước.
Trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã trao tặng 50 xe đạp, 2 ti-vi và 20 phần quà tiền mặt cho các em học sinh nghèo vượt khó, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Đây là hành động thiết thực thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” của chiến dịch.