Nghệ An: Huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ ở Quỳ Châu

Là "tâm lụt" của tỉnh Nghệ An, Quỳ Châu bị thiệt hại nặng nề nhất khi toàn huyện có hơn 1.200 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước đến 5m; nhiều địa phương ngập sâu như thị trấn Tân Lạc, xã Châu Hạnh, xã Châu Bình, xã Châu Hội....
Nghệ An: Huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ ở Quỳ Châu

Trong mưa lũ, phát huy 4 tại chỗ, các địa phương đã bình tĩnh sơ tán người và tài sản lên cao, giảm thiểu thiệt hại. Nước lũ rút đến đâu, dưới sự giúp sức của lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, tình làng nghĩa xóm, người dân, trường học, trạm y tế… tiến hành thau rửa, vệ sinh nhà cửa, lớp học, đồ đạc, vệ sinh môi trường để sớm đưa cuộc sống trở lại ổn định.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ ngày 26-27/9, trên địa bàn huyện Quỳ Châu đã xảy ra mưa to, đến rất to; lượng mưa đo được hơn 310mm, lũ trên các thượng nguồn chảy về lớn đồng thời các nhà máy như Nhãn Hạc, Châu Thắng, Nậm Pông đã xã lũ với lưu lượng 2.000-2.500m3/s, đã gây ngập lụt diện rộng trên toàn địa bàn huyện Quỳ Châu làm thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân.

Đến 20 giờ ngày 27/9 mưa lũ trên địa bàn huyện Quỳ Châu bắt đầu giảm dần, nước lũ bắt đầu rút. Tuy nhiên, hậu quả của mưa lũ để lại đó là phải di dời đến nơi an toàn hơn 5.000 người, hiện tại sau khi nước rút người dân đã quay trở lại nhà. Toàn huyện có 1.210 nhà ở 30 khối, bản bị ngập sâu từ 1-5m.

Quốc lộ 48A đi qua huyện bị chia cắt tại 8 điểm; nhiều tuyến tỉnh lộ, các tuyến liên xã bị sạt lở nặng nề, chia cắt các thôn, bản, chưa thể thông xe được. Tất cả các cầu tràn trên địa bàn huyện Quỳ Châu đều bị ngập…

Báo cáo mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Châu cho biết: Mưa lũ trên địa bàn huyện Quỳ Châu không gây thiệt hại về người nhưng làm thiệt hại về tài sản của người dân trên địa bàn, nhất là các xã Châu Tiến, Châu Thắng, thị trấn Tân Lạc, Châu Hạnh. Toàn bộ các trường học phải cho học sinh nghỉ học. Mưa lũ đã khiến 7 điểm trường thuộc các xã Châu Hạnh, Châu Tiến, Châu Thắng, Diên Lãm cùng 4 trạm y tế... bị ngập sâu trong nước, bùn dày 40cm.

Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật và tài sản của người dân bị ngập sâu trong nước, bị hư hỏng hay bị trôi mất. Hàng trăm héc-ta lúa hè thu, mía, sắn... bị ngập và hư hại; hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị trôi, chết… Tổng thiệt hại ước hàng trăm tỷ đồng.

Sáng 28/9 nước lũ đã rút sâu, huyện Quỳ Châu đã chỉ đạo các địa phương khắc phục với phương châm nhà giúp nhà; đơn vị giúp đơn vị; xã giúp xã; tất cả chúng tay để khắc phục mưa lũ. Huyện Quỳ Châu thành lập 4 tổ công tác do các đồng chí Thường trực, Thường vụ dẫn đầu về các địa phương bị thiệt hại nặng nề để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lực lượng Công an huyện Quỳ Châu, Ban chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu giúp các trường học ở Châu Hạnh vệ sinh môi trường, rửa dọn bàn ghế, đồ dùng học tập.

Lực lượng Công an huyện Quỳ Châu, Ban chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu giúp các trường học ở Châu Hạnh vệ sinh môi trường, rửa dọn bàn ghế, đồ dùng học tập.

Các đơn vị vũ trang, dân quân tự vệ điều động lực lượng ưu tiên đến giúp các trường học, trạm y tế để cùng các thầy, cô giáo của các trường học không bị ảnh hưởng và nhân dân để dọn dẹp nhà cửa, nạo vét bùn đất, rửa sạch các phòng học, đồ dùng học tập để sớm đón con em đến trường.

Thượng tá Lê Xuân Sơn, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu cho biết: Đơn vị đã điều 35 cán bộ, chiến sĩ xuống các khu vực bị ngập lụt để giúp nhân dân, giúp các trường học khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại điểm trường Tà Sỏi, xã Châu Hạnh (Quỳ Châu), lực lượng Bộ đội thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu đang chia đội hình ra từng khu vực để cùng các cô giáo, phụ huynh đẩy bùn, đất ra khỏi lớp, thau rửa lớp học, bàn ghế, đồ dùng học tập bị ngâm bùn.

Cô Lương Thị Bình, Hiệu trưởng Trường mầm non Châu Hạnh cho biết: Mưa như trút, nước lũ lên nhanh, trường bị ngập sâu, cơ sở vật chất bị hư hỏng nặng; ti vi, đồ dùng học tập bị ngập trong nước. Nhờ sự giúp sức của bộ đội và phụ huynh nên nước rút ra đến đâu, nhà trường tranh thủ đẩy bùn đất ra đến đó cũng như chùi rửa đồ dùng học tập đến đó… Chúng tôi phấn đấu vệ sinh trường lớp sạch sẽ, để đón các cháu đến trường sớm nhất.

Nhà bà Nguyễn Thị Vinh ở khối 4, thị trấn Tân Lạc là một trong số 200 căn nhà bị ngập sâu trong lũ ở thị trấn Tân Lạc (Quỳ Châu). Ngay trong sáng nay, lực lượng đoàn viên thanh niên cùng những người hàng xóm cũng sang giúp bà dọn dẹp nhà, vệ sinh ngôi nhà cho bớt phần tan hoang sau lũ.

Đại diện lãnh đạo thị trấn Tân Lạc cho biết, do nhiều nhà trên địa bàn bị ngập sâu, chúng tôi đã huy động các lực lượng xung kích, những nhà bị ngập nhẹ đến giúp những nhà ngập sâu dọn dẹp đồ đạc, đẩy bùn đất ra khỏi nhà, vệ sinh môi trường… để sớm giúp họ ổn định cuộc sống.

Người dân giúp nhau dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đồ đạc để sớm ổn định cuộc sống.

Người dân giúp nhau dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh đồ đạc để sớm ổn định cuộc sống.

Trong ngày 28/9, huyện Quỳ Châu đã huy động các lực lượng quân sự, công an, các trường học, địa phương với tổng số gần 750 người để giúp các xã Châu Thắng, Châu Tiến, Châu Hạnh dọn dẹp vệ sinh môi trường; huy động nhiều phương tiện cơ giới tập trung hốt đất, đá sạt lở và cây đổ để bảo đảm thông đường.

Đi kiểm tra và động viên các lực lượng và người dân đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An và huyện Quỳ Châu yêu cầu các địa phương phải chăm lo đời sống của nhân dân sau mưa lũ, nhất là đối với các gia đình neo đơn, già cả, chính sách; sớm vệ sinh môi trường để không để dịch bệnh xảy ra. Đồng thời, tập trung huy động máy móc, nhân lực để tham gia xúc đất, bùn, vệ sinh môi trường tại các trường học, đơn vị; khắc phục các điểm sạt lở trên các tuyến đường nhằm bảo đảm thông tuyến sớm nhất để sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường. Cùng với đó, yêu cầu các địa phương kiểm soát, kiểm tra các khu dân cư sống gần sông, suối và khu thấp, trũng để có giải pháp di dời kịp thời khi có sự cố khẩn cấp...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu Nguyễn Thanh Hoài cho biết: Để giúp đỡ những đơn vị và nhà dân bị thiệt hại nặng nề do mưa bão, huyện Quỳ Châu đã trích ngân sách hỗ trợ các xã, đơn vị bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ, mỗi đơn vị 20 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình tại các đơn vị trên địa bàn, mỗi đơn vị ba triệu đồng…

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.