Nghệ An đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hướng tới phát triển xanh, bền vững

Ngày 24/7, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với ngài Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam; ngài Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đoàn công tác. (Ảnh: PHAN QUỲNH)
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đoàn công tác. (Ảnh: PHAN QUỲNH)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã thông tin khái quát về các thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian qua, cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định, đạt được những thành tựu đó có sự đồng hành, hỗ trợ quý báu của các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển và bạn bè quốc tế, trong đó có UNESCO và Chính phủ Nhật Bản; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của UNESCO trong thời gian tới.

24-unes-8453.jpg
Ngài Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: PHAN QUỲNH)

Cụ thể, tỉnh Nghệ An đề nghị UNESCO tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Nghệ An bảo tồn và phát huy giá trị Khu Dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An thông qua các mô hình phát triển sinh kế bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển chuỗi giá trị nông-lâm sản gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tư vấn, hỗ trợ tỉnh trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên; nghiên cứu, xây dựng các hồ sơ di sản tiêu biểu theo tiêu chí của UNESCO nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Nghệ An ra thế giới.

25-ctich-7197.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi tiếp và làm việc.

Khẳng định Nhật Bản là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và cũng là đối tác phát triển quan trọng của Nghệ An, trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản và JICA, nhiều chương trình hợp tác đã được triển khai hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong giai đoạn phát triển mới, Nghệ An xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ.

25-quang-canh-445.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: PHAN QUỲNH)

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của ngài Đại sứ và Chính phủ Nhật Bản trong việc tiếp tục ủng hộ Dự án hợp tác kỹ thuật năm 2027 về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tăng cường năng lực quản lý công nghệ của tỉnh.

Hỗ trợ sớm triển khai Dự án phát triển hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An nhằm nâng cao năng lực tưới tiêu, bảo đảm an ninh nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, tăng cường kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nghệ An, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng xanh, logistics và công nghiệp hỗ trợ...

25-ds-1025.jpg
Ngài Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư, phát triển lâu dài và sẵn sàng phối hợp tổ chức Diễn đàn kết nối Nghệ An và Nhật Bản.

Bày tỏ ấn tượng về những thành tựu tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua, ngài Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam và ngài Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các bên trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành với tỉnh Nghệ An trong chặng đường phát triển của địa phương thời gian tới trên các lĩnh vực.

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội “Văn hóa đọc trong thanh niên tại thành phố Huế” được tổ chức tại Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. (Ảnh: Th. Trang)

Lan tỏa văn hóa đọc trong thanh niên tại Huế

Ngày hội “Văn hóa đọc trong thanh niên tại thành phố Huế”, do Thành đoàn Huế phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam và Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế tổ chức ngày 11/10, nhằm lan tỏa tình yêu sách, hình thành thói quen đọc thường xuyên và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho đoàn viên, thanh niên.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Thuế thành phố Huế ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: V.BỐN)

Huế vận động mua hàng lấy hóa đơn, tăng cường chống thất thu ngân sách

Thành phố Huế vừa phát động cuộc vận động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng”, gắn với tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời ký kết Quy chế phối hợp giữa Mặt trận và cơ quan Thuế giai đoạn 2026-2030 nhằm đưa chủ trương vào thực tiễn.

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.