Ngày hội việc làm dành cho các bác sĩ trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 2/8, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế, khóa 2 và Ngày hội việc làm ngành y tế.
Đại biểu cắt băng khai mạc chương trình tổng kết chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế, khóa 2 và Ngày hội việc làm ngành y tế.
Đại biểu cắt băng khai mạc chương trình tổng kết chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế, khóa 2 và Ngày hội việc làm ngành y tế.

PGS, TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, năm nay, nhu cầu tuyển dụng của các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố là hơn 370 bác sĩ của 53 cơ sở y tế công lập. Tuy nhiên, khóa 2 của chương trình “Thí điểm đào tạo thực hành ở bệnh viện gắn liền với trạm y tế" năm nay chỉ có hơn 120 bác sĩ.

Do vậy, “Ngày hội việc làm” năm 2024 được mở rộng đối tượng tham gia tuyển dụng là các bác sĩ hiện đã có giấy phép hành nghề nhưng chưa có cơ hội đi làm. Có hơn 100 bác sĩ đã có giấy phép hành nghề đăng ký tham gia.

Chúng tôi tạo một sân chơi rất công bằng để cho các bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp trải qua một chương trình đào tạo rất đặc biệt đó là đào tạo thực hành ở bệnh viện gắn với thực hành trạm y tế. Các bác sĩ này đã có những trải nghiệm rất cần thiết cho một bác sĩ khi đã chính thức hành nghề, để họ chọn lựa được nơi làm việc phù hợp cho mình.

PGS, TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

TS, BS Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức nhận định, các bác sĩ trẻ từ chương trình thực hành thí điểm khóa 2 có nền tảng và cơ hội trải nghiệm tốt, là nguồn nhân lực chất lượng cho các bệnh viện và trung tâm y tế. Trong đợt này, Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức tuyển dụng 15 vị trí nhằm chuẩn bị sẵn sàng khi cơ sở mới đi vào hoạt động vào cuối năm 2024.

Bác sĩ Mai Đức Huy, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, cho biết năm nay chỉ tiêu bệnh viện lấy 6 bác sĩ, 5 bác sĩ khoa nội cấp cứu và 1 bác sĩ gây mê hồi sức. Và trong vòng 20 phút tuyển dụng thì đã có 10 hồ sơ đăng ký, Ban Giám đốc bệnh viện đã xem xét hồ sơ và trực tiếp phỏng vấn, kết quả lấy đủ 6 chỉ tiêu. Còn 4 hồ sơ tuyển dụng, bệnh viện vẫn lưu lại thông tin, khi bệnh viện cần sẽ liên lạc lại với các bạn.

Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiếp nhận 3 bác sĩ về công tác tại Phòng Quản lý chất lượng.

Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiếp nhận 3 bác sĩ về công tác tại Phòng Quản lý chất lượng.

Bác sĩ trẻ Nguyễn Thị Thái Bình, tốt nghiệp Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đã đăng ký xin về Trạm Y tế Tam Phú, Thành phố Thủ Đức.

Bạn cho biết, bản thân muốn về trạm y tế bởi sẽ được gắn bó và hiểu người dân hơn, hiểu nhiều bệnh mà các bệnh nhân đang hay mắc phải. "Đồng thời, em có thể phụ trách các chương trình cơ sở để phòng, chống các dịch bệnh và hỗ trợ cấp cứu ngay từ tuyến ban đầu", bác sĩ Bình chia sẻ.

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn đã tuyển đủ 6 chỉ tiêu cho năm nay.

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn đã tuyển đủ 6 chỉ tiêu cho năm nay.

Cũng đăng ký về trạm y tế, bác sĩ trẻ Võ Bạch Bảo Trâm chọn cho mình đích đến là Trạm y tế phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức.

Trâm cho biết, trong quá trình 18 tháng thực hành em cảm thấy thích môi trường làm việc tại trạm y tế. "Em đã quen với các cô bác anh chị em hỗ trợ cho em nhiều trong 18 tháng em thực hành tại trạm y tế, em biết thêm nhiều kiến thức và cả cách ứng xử, nên em muốn sẽ được tiếp cận với người dân nhiều hơn, cùng tham gia các chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân. Em nghĩ tuổi trẻ mình phải làm gì đó cống hiến cho xã hội, cho đất nước thật thiết thực", Bảo Trâm khẳng định.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến chiều ngày 2/8, đã có 143 bác sĩ được tuyển dụng về các cơ sở y tế. Trong đó, 51 bác sĩ chọn nơi công tác lâu dài tại tuyến y tế cơ sở. Đặc biệt, trước khi chính thức diễn ra ngày hội việc làm đã có 3 nữ bác sĩ trẻ chính thức đăng ký về công tác tại trạm y tế (thuộc Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức).

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.