Ngày hội chăm sóc mèo gây quỹ bảo vệ động vật hoang dã

Cuối tuần qua, tổ chức bảo vệ động vật hoang dã Save Vietnam’s Wildlife và CLB mèo thuần chủng VFA đã tổ chức sự kiện gây quỹ bảo vệ động vật hoang dã, lan tỏa thông điệp không nuôi bắt mèo rừng về làm vật cảnh. Sự kiện thu hút nhiều thành viên yêu động vật tới tham dự.
Một chú mèo trong sự kiện. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Một chú mèo trong sự kiện. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chia sẻ về sự kiện, bà Lê Mai Hạnh, Phó Giám đốc tổ chức Save Vietnam’s Wildlife cho biết: “Cám ơn VFA đã cho Save Vietnam’s Wildlife có cơ hội cùng các bạn chia sẻ về việc tại sao chúng ta cần phải bảo vệ động vật hoang dã cũng như tầm quan trọng trong việc duy trì một hệ sinh thái cân bằng ra sao. Năm mới sắp tới, năm Quý Mão, chắc chắn sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi Ngày hội chăm sóc mèo gây quỹ bảo vệ động vật hoang dã đã được các bạn hưởng ứng và tham gia rất nhiệt tình".

Bà Lê Mai Hạnh, Phó Giám đốc tổ chức Save Vietnam's Wildlife chia sẻ về chương trình gây quỹ "Xuân sum vầy, muôn loài đủ đầy" và bảo tồn mèo rừng. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bà Lê Mai Hạnh, Phó Giám đốc tổ chức Save Vietnam's Wildlife chia sẻ về chương trình gây quỹ "Xuân sum vầy, muôn loài đủ đầy" và bảo tồn mèo rừng. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bà Lê Mai Hạnh đánh giá cao sự kiện này của VFA vì đã giúp thể hiện thông điệp chung của câu lạc bộ và các thành viên về trách nhiệm cộng đồng, cùng nhau thực hiện và lan tỏa những việc làm có ý nghĩa, chung tay cùng cộng đồng, để bảo vệ muôn loài, cho dù đó có là mèo nhà hay mèo rừng hay bất kỳ loài vật nào, vì một hệ sinh thái đa dạng của Việt Nam.

Tại sự kiện, những người yêu động vật, yêu mèo đã cùng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, phát hiện và điều trị các bệnh thường gặp, tăng đề kháng phòng bệnh và kích thích ăn uống cho mèo, đồng thời cùng tổ chức phi chính phủ Save Vietnam’s Wildlife phổ biến và lan tỏa thông điệp về việc bảo tồn mèo rừng và phát động chiến dịch gây quỹ Raffle “Xuân sum vầy, muôn loài đủ đầy”.

“Bằng kiến thức và trải nghiệm của mình, chúng tôi muốn mang lại nhiều hoạt động có ích hơn cho xã hội mà cụ thể lần này là nâng cao tư duy cho cộng đồng về phúc lợi động vật và ý thức bảo vệ, xoá bỏ việc nuôi bắt mèo rừng nói riêng hay động vật hoang dã nói chung để làm vật nuôi.” - ông Lê Duy Anh, Chủ tịch CLB VFA cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.