Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã biên giới Krông Na

Ngày 27/2, Ủy ban nhân dân xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Đồn Biên phòng Sêrêpốk, Đồn Biên phòng Bo Heng, Đồn Biên phòng Yok Đôn và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024.
Thượng tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Ngày hội Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024.
Thượng tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Ngày hội Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và huyện Buôn Đôn cùng đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Krông Na là xã biên giới, có đường biên giới dài 45,542 km tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Đến cuối năm 2023, dân số của xã có 1.716 hộ với 6.291 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 76,8%, toàn xã còn 760 hộ nghèo, chiếm 44,29%; 259 hộ cận nghèo chiếm 15,09%.

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, xã Krông Na đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn, nhất là là Đồn Biên phòng Sêrêpốk, Bo Heng, Yok Đôn, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Báo Đại đoàn kết, cấp ủy, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Sêrêpốk tổ chức Lễ khởi công và trao kinh phí xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” cho gia đình ông Y Phốk Hra.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Báo Đại đoàn kết, cấp ủy, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Sêrêpốk tổ chức Lễ khởi công và trao kinh phí xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” cho gia đình ông Y Phốk Hra.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”; Dự án cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường; triển khai mô hình nuôi gà thả vườn, heo rừng lai, làm lúa nước... giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Bên cạnh đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng còn phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội, nhất là trong công tác chăm lo Tết cho nhân dân trên địa bàn. Trong chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản“ năm 2024, địa phương đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, khám chữa bệnh cho 350 người, tặng 500 suất quà, 20 suất học bổng, 10 chiếc xe đạp, gói 1.000 chiếc bánh chưng với tổng trị giá hơn 750 triệu đồng để tặng cho cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh nghèo vượt khó... Trạm quân dân y buôn Drang Phốk đã khám, điều trị cho 217 lượt người với tổng số tiền khoảng 10 triệu đồng...

Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Biên phòng hôm nay, Ủy ban nhân dân xã Krông Na đã phối hợp các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, nhân dân khu vực biên giới tham gia, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, đoàn kết, thắm tình quân-dân.

Các hoạt động thể thao chào mừng Ngày Biên phòng toàn dân tại xã Krông Na.

Các hoạt động thể thao chào mừng Ngày Biên phòng toàn dân tại xã Krông Na.

Tại ngày hội, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tặng Giấy khen cho 3 cá nhân; Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 14 cá nhân vì đã có thành tích trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 -2024; Ủy ban nhân dân xã Krông Na tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân vì đã có có thành tích trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân năm 2023.

Hội thi đẩy gậy trong Ngày hội Biên phòng toàn dân, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, đoàn kết, thắm tình quân-dân.

Hội thi đẩy gậy trong Ngày hội Biên phòng toàn dân, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, đoàn kết, thắm tình quân-dân.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Báo Đại đoàn kết, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình “Nhà Đại đoàn kết” năm 2024 trị giá 100 triệu đồng cho gia đình ông Y Phốk Hra tại buôn Drang Phốk.

Vợ chồng ông Y Phốk Hra năm nay đã lớn tuổi, thuộc hộ nghèo, có ít đất sản xuất nhưng thường xuyên đau ốm. Bao năm nay vợ chồng ông sinh sống trong căn nhà cũ kỹ, mục nát được Lâm trường buôn Đrang Phốk dựng cho nhưng không đủ điều kiện sửa chữa. Nay được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Báo Đại đoàn kết, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình “Nhà Đại đoàn kết” trị giá 100 triệu đồng nên vợ chồng ông hết sức phấn khởi, cảm ơn Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều lắm!

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.