Rộn ràng Ngày hội Biên phòng toàn dân trên vùng biên giới Đắk Lắk

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024), 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024), ngày 24/2, Ủy ban nhân dân xã Ea Bung, huyện Ea Súp phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê và Đồn Biên phòng Yok M’Bre, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024.

Tham dự chương trình có Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Nông Thị Thu và đại diện các đơn vị đồng hành cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Văn nghệ chào mừng Ngày Biên phòng toàn dân trên khu vực biên giới.

Văn nghệ chào mừng Ngày Biên phòng toàn dân trên khu vực biên giới.

Ea Bung là xã biên giới có đường biên dài khoảng 11,8 km, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Toàn xã có 6 thôn, 1.060 hộ, với 4.078 khẩu gồm 9 dân tộc như Tày, Nùng, Mường, Thái, Ê đê, Grai, H’Mông, Chứt và Kinh sinh sống. Mặc dù là xã biên giới nhưng năm đầu năm 2021, xã Ea Bung đã đạt chuẩn nông thôn mới và Ea Bung là xã biên giới đầu tiên trong 4 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk đạt chuẩn nông thôn mới.

Hoạt động thể thao trong Ngày hội Biên phòng toàn dân xã Ea Bung.

Hoạt động thể thao trong Ngày hội Biên phòng toàn dân xã Ea Bung.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, trong những năm qua xã Ea Bung đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn, đặc biệt là Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê và Đồn Biên phòng Yok M’Bre, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ quân y khám bệnh miễn phí cho người dân xã biên giới trong Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Cán bộ quân y khám bệnh miễn phí cho người dân xã biên giới trong Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Đặc biệt, Ủy ban nhân dân xã Ea Bung phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê và Đồn Biên phòng Yok M’Bre cùng các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng các mô hình về an ninh trật tự như: Mô hình “tuổi trẻ với pháp luật”, “camera an ninh”, Câu lạc bộ phụ nữ tham gia tố giác tội phạm, không vi phạm quy chế biên giới..., Duy trì 6 tổ tự quản an ninh trật tự thôn với 60 thành viên; có 7 hộ gia đình với 26 người đăng ký bảo vệ công trình biên giới, 5 cá nhân đăng ký tham gia tự quản 11,8 km biên giới với 2 mốc quốc giới; duy trì và phát triển 1 Mô hình “Phụ nữ tố giác tội phạm, tham gia giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới” với 45 hội viên đăng ký tham gia…

Tặng quà cho người nghèo nơi biên giới.

Tặng quà cho người nghèo nơi biên giới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Bung Phan Thanh Pha cho biết, cùng với công tác giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trong năm 2023, các Đồn biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê và Yok M’Bre đã chủ động tham mưu, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội, nhất là chương trình giúp đỡ các gia đình khó khăn, thực hiện các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng”, “Xây nhà Mái ấm biên cương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; mô hình “Hũ gạo tình thương”, chương trình “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”, “Thắp sáng vùng biên”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo nơi biên giới.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo nơi biên giới.

Trong đó, chương trình “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới” trao tặng bò giống cho 9 hộ với 27 con bò; xây dựng mới 1 mô hình giúp dân phát triển kinh tế “Nuôi cá nước ngọt thương phẩm”, Mô hình “nuôi cá thác lác”, xây dựng 1 ngôi nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 80 triệu đồng; tổ chức khám bệnh cho nhân dân được 126 lượt người, cấp thuốc miễn phí trị giá 8,8 triệu đồng, tư vấn sức khoẻ được 26 lượt người.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2024, xã Ea Bung phối hợp với Đồn Biên phòng tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, gói hơn 1.000 bánh chưng, tặng 1 công trình nước sạch, 2 mô hình sinh kế, 165 suất quà cho các đối tượng tổng trị giá gần 200 triệu đồng…

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao tặng Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cho các cá nhân.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao tặng Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cho các cá nhân.

Tham dự Ngày hội Biên phòng toàn dân năm nay, bà Trận Thị Huệ ở thôn 1, xã Ea Bung được tư vấn, khám bệnh miễn phí và được các đơn vị đồng hành trao tặng một suất quà gồm: 1 thúng mì tôm, 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn, 1 bịch bột ngọt nên bà vui lắm! Bà Huệ phấn khởi cho biết: “Sinh sống ở xã biên giới nên nghe lời Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương tuyên truyền, người dân chúng tôi luôn thực hiện nghiêm quy chế biên giới, không phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; khuyên bảo con cháu không tham gia săn bắt thú rừng, không nghe lời các đối tượng xấu dụ dỗ, kích động và khi phát hiện các đối tượng lạ mặt ở các nơi khác đến thì kịp thời báo cho công an, biên phòng để theo dõi, nắm bắt tình hình để xử lý bảo đảm an ninh ở địa phương”

Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới.

Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới.

Còn bà Võ Thị Hà ở thôn 3, xã Ea Bung chia sẻ: Tham gia Ngày hội Biên phòng toàn dân năm nay, tôi thấy rất phấn khởi vì lâu rồi xã mới tổ chức các hoạt động đông vui như: thi kéo co, đánh bóng chuyền, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân, tặng quà và các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia… Thông qua ngày hội, người dân chúng tôi không chỉ được tư vấn, khám bệnh miễn phí, được tặng quà mà còn nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới hiện nay…

Tại ngày hội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cho 10 cá nhân. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; Ủy ban nhân dân xã Ea Bung tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân vì đã có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 1 và thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.

Người dân khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk vui mừng khi đến tham gia và được nhận quà tại Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024.

Người dân khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk vui mừng khi đến tham gia và được nhận quà tại Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2024.

Cũng trong dịp này, Ủy ban nhân dân xã Ea Bung đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trao tặng 1 “Mái ấm nơi biên giới”, hơn 460 suất quà cho các trưởng thôn, Bí thư Chi bộ các thôn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 5 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, 1 mô hình sinh kế cho thành niên; khám, cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân…

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.