Ngành y tế Thái Lan đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân lực

Bộ Y tế Thái Lan đang rất lo ngại trước tình trạng nhiều bác sĩ, y tá trong các bệnh viện công phải làm việc quá tải do thiếu hụt nguồn nhân lực. Bộ này kêu gọi Chính phủ Thái Lan tăng ngân sách và bổ sung thêm biên chế để giải quyết vấn đề.
Bệnh nhân chờ khám bệnh tại Bệnh viện công Khon Kaen, tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Bệnh nhân chờ khám bệnh tại Bệnh viện công Khon Kaen, tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Theo tờ Bưu điện Bangkok, một báo cáo mới đây cho thấy, nhiều bác sĩ trẻ ở Thái Lan, mặc dù chỉ mới vào làm việc cho chính phủ một thời gian ngắn đã xin nghỉ việc do không thể chịu được khối việc công việc quá nặng nề. Bản báo cáo dẫn lời diễn viên Noppasorn "Puimek" Veerayuthawilai, người tốt nghiệp khoa Y Trường ĐH Rangsit, nói rằng sau 6 năm học hành chăm chỉ, cô tưởng mình đã hoàn tất ước mơ trở thành một bác sĩ.

Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn làm việc trong một bệnh viện công của Chính phủ, cô đã xin nghỉ việc. Diễn viên này cho biết khối lượng công việc mà cô phải xử lý quá nặng nề khiến cô không thể tiếp tục và xin nghỉ việc.

Phản hồi những thông tin trong báo cáo này, Tiến sĩ Opas Karnkawinpong, Bí thư thường trực Bộ Y tế Thái Lan ngày 6/6 thừa nhận, hiện ngành y tế Thái Lan đang thiếu hụt rất nhiều y, bác sĩ và muốn tuyển dụng thêm. Tuy nhiên, số lượng biên chế mà bộ được phép tuyển dụng còn phụ thuộc vào Chính phủ và Ủy ban Dịch vụ dân sự.

Ông Opas cho biết, nhu cầu của người dân Thái Lan đối với các dịch vụ y tế công tương đối cao, đặc biệt là trong và sau đại dịch Covid-19, nhưng Bộ Y tế Thái Lan chỉ có một số lượng nhân lực hạn chế. Ông cảm ơn Chính phủ Thái Lan đã phê chuẩn 45.000 vị trí việc làm mới cho ngành y tế để đối phó với sự bùng phát của đại dịch nhưng cho rằng vẫn cần bổ sung thêm nữa.

Ngoài vấn đề thiếu hụt nhân lực, ngành y tế Thái Lan còn gặp phải vấn đề về việc phân bổ ngân quỹ cho Văn phòng Bảo hiểm y tế quốc gia, nơi cung cấp bảo hiểm y tế cho toàn dân. Cơ quan này cần được cấp nhiều ngân sách hơn để đáp ứng số lượng người sử dụng dịch vụ y tế vốn đang ngày một gia tăng.

Theo ông Opas, tất cả những việc này đều ngoài tầm kiểm soát của Bộ Y tế Thái Lan. Ông cho biết, Bộ Y tế Thái Lan đang thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn tình trạng “chảy máu chất xám”, thí dụ như tăng phụ cấp làm thêm giờ, xây dựng nhà cho nhân viên và cung cấp nhiều phúc lợi tốt hơn cho các nhân viên trong ngành. Tất cả các cục trong Bộ Y tế Thái Lan đã được yêu cầu bảo đảm cung cấp đầy đủ phúc lợi và không giao khối lượng công việc quá nặng cho nhân viên.

Vấn đề làm việc quá tải là vấn đề khó giải quyết nhất, chủ yếu là cho thiếu hụt nhân lực. Việc phân bổ nguồn ngân sách lớn hơn cũng như nâng trần về số lượng nhân viên sẽ giúp giải quyết vấn đề.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Cầu Cảng Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Australia

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 238 của Australia (26/01/1788-26/01/2026), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Toàn quyền Sam Mostyn.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Các cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh.

Nhân sĩ Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV

Hôm nay kỷ niệm tròn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026). Là những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác song phương, các nhân sĩ Trung Quốc, thông qua phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại địa bàn, gửi những thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV.

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Nhân dịp Ngài Lord Fatafehi Fakafanua được bầu làm Thủ tướng và Ngài Lord Vaea được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga, ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.