Ngành Ngân hàng chung tay xóa 1.000 căn nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 8/2, tại Tuyên Quang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và chương trình cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành ngân hàng “chung tay xóa 1.000 căn nhà tạm, nhà dột nát”.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng dẫn đầu đoàn công tác gồm Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ, cùng thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp trực thuộc tổ chức về thăm Khu di tích lịch sử linh thiêng của ngành - nơi đặt trụ sở Ngân hàng Quốc gia Việt Nam từ những ngày đầu thành lập (từ tháng 4/1952 đến tháng 10/1954).

Chương trình cũng có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Tuyên Quang Hà Thị Nga cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và huyện Sơn Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú cho biết, đã trở thành thông lệ, cứ vào ngày thứ bảy của tuần làm việc đầu tiên sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, Ban Cán sự đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lại tổ chức chương trình về nguồn tại Khu di tích lịch sử của đất nước và của ngành tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; tổ chức chương trình Tết Trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” để cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng phát huy truyền thống tốt đẹp mỗi dịp Tết đến, xuân về theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Đặc biệt riêng năm nay, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam còn có thêm một hoạt động hết sức thiết thực, ý nghĩa nữa, là phát động chương trình cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành ngân hàng đóng góp 1 ngày lương để cùng ủng hộ chương trình “Chung tay xóa 1.000 căn nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn cả nước theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú phát biểu.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú phát biểu.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người, là một trong những yếu tố góp phần phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Việc chăm lo giải quyết nhà ở cho nhân dân luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và xác định là một vấn đề xã hội, một nhiệm vụ trọng tâm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự tham gia phối hợp tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tính đến ngày 6/1/2025, đã có hơn 76.000 hộ dân được xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, riêng ngành ngân hàng, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 4/2024 đến nay, ngành ngân hàng đã cam kết hỗ trợ 1.300 tỷ đồng (220 tỷ đồng tại Lễ phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Hòa Bình ngày 13/4/2024; 1.000 tỷ đồng tại Chương trình phát động của Thủ tướng Chính phủ ngày 5/10/2024; từ sau ngày 5/10/2024 đến nay, các tổ chức tín dụng tiếp tục ủng hộ thêm 80 tỷ đồng).

Con số ủng hộ của ngành ngân hàng chiếm tỷ trọng hơn 16% so với tổng số tiền ủng hộ của cả nước cho chương trình này (gần 8.000 tỷ đồng). “Kết quả này thể hiện rất rõ tinh thần, ý thức trách nhiệm và tấm lòng tương thân, tương ái của ngành ngân hàng đối với công tác hỗ trợ an sinh xã hội nói chung và phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát nói riêng”, Phó Thống đốc cho biết.

Đối với tỉnh Tuyên Quang, từ năm 2021 đến nay, ngành ngân hàng cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ công tác an sinh xã hội với số tiền ủng hộ lên đến 201,64 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực: y tế, giáo dục, hỗ trợ người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai... Trong đó, ngành ngân hàng đã hỗ trợ khoảng 105 tỷ đồng xây dựng 2.000 căn nhà cho người nghèo.

Tại Phiên họp ngày 12/1/2025 của Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai đợt cao điểm 350 ngày đêm thực hiện thành công chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” với khoảng 240.000 căn nhà cần hoàn thành.

Ngày 4/2/2025, trong Chỉ thị số 03/CT-TTg về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương triển khai các hoạt động Tết trồng cây, phòng chống thiên tai, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 với tinh thần “ai có gì giúp nấy”, “ai có công giúp công, ai có của giúp của”, “ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít”.

Với quyết tâm đồng hành cùng Chính phủ và thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng đối với phong trào Tết trồng cây và xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tại chương trình về nguồn, Phó Thống đốc Đào Minh Tú, thay mặt Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống ngân hàng với tinh thần, ý thức trách nhiệm cao nhất tham gia tích cực hưởng ứng Chương trình Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Chương trình trồng 1 triệu cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động để góp phần phủ xanh trái đất, phòng chống thiên tai, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời tích cực ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương để cùng ngành Ngân hàng “Chung tay xóa 1.000 căn nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn cả nước, hưởng ứng đợt cao điểm 350 ngày đêm thực hiện thành công chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ.

Chủ tịch công đoàn BIDV Trần Phương phát biểu tại lễ phát động.

Chủ tịch công đoàn BIDV Trần Phương phát biểu tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, Chủ tịch công đoàn BIDV Trần Phương cho biết, việc tham gia hai phong trào này không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm cao cả mang tính nhân văn của cán bộ nhân viên BIDV với nhân dân và đất nước. Hiện BIDV đang triển khai chương trình trồng 1 triệu cây xanh hướng vào các khu công nghiệp, đô thị, rừng phòng hộ nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai, bảo vệ môi trường và mục tiêu phát triển bền vững. Và đến nay đã trồng được 500 nghìn cây, kế hoạch trong năm 2025 là thêm 250 nghìn cây nữa. BIDV cũng cam kết sẽ thể hiện trách nhiệm cao nhất chung tay xóa, nhà tạm mang lại mái ấm cho người nghèo, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cũng nhấn mạnh đây là hai chương trình rất có ý nghĩa đối với ngành ngân hàng và với đất nước, là hoạt động có ý nghĩa thiết thực để đoàn viên, người lao động ngành ngân hàng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm chung với cộng đồng với xã hội, đồng hành cùng Chính phủ trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phấn đấu đạt mục tiêu là trong năm 2025 cơ bản xóa xong nhà tạm, nhà dột nát, về đích sớm trước 5 năm so với mục tiêu đề ra theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Vì vậy để chương trình phát động đạt hiệu quả thiết thực, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị các thủ trưởng và chủ tịch công đoàn các đơn vị trong toàn Ngành phát huy cao độ trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong trong tổ chức triển khai tại đơn vị mình và quán triệt, động viên, khích lệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động trong đơn vị mình tích cực tham gia, hưởng ứng hai chương trình.

Thống đốc bày tỏ mong muốn toàn thể đoàn viên, cán bộ, công chức người lao động ngành ngân hàng tích cực tham gia hai chương trình ý nghĩa này góp phần bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và phát huy tinh thần, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, của ngành ngân hàng trong công tác an sinh xã hội. Đồng tiếp tục phát huy tốt tinh thần, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, không để ai bị bỏ lại phía sau đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo của đất nước.

Sau chương trình phát động hôm nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam sẽ có văn bản gửi đến các đơn vị trong toàn ngành để triển khai. Thời gian triển khai chương trình phấn đấu hoàn thành trước 31/3/2025.

Có thể bạn quan tâm

Áp dụng thiết bị bay để giám sát, bảo vệ rừng tại Sơn La. (Ảnh: BÍCH VÂN)

Ứng dụng công nghệ phát triển thị trường carbon

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước phát triển thị trường carbon, công nghệ viễn thám, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số đang trở thành những công cụ quan trọng để nâng cao tính minh bạch, độ tin cậy và hiệu quả vận hành của thị trường. 

Lực lượng quân đội đưa người dân trong vùng ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 4 tại tỉnh Lạng Sơn đến nơi an toàn. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn)

Các tỉnh miền bắc chủ động ứng phó bão số 4

Trong hai ngày 21 và 22/8, do ảnh hưởng của bão số 4, các tỉnh khu vực phía bắc có mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt, chia cắt ở một số nơi. Các địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó với cơn bão với phương châm bốn tại chỗ.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 23/8/2026: Bão số 4 di chuyển chậm, Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn

[Video] Dự báo thời tiết ngày 23/8/2026: Bão số 4 di chuyển chậm, Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn

Bão số 4 tiếp tục hoạt động trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Dải hội tụ nhiệt đới nối với bão khiến nhiều nơi ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to, trong khi từ Quảng Trị trở vào phía Nam thời tiết chủ đạo là nắng, mưa dông tập trung về chiều tối.

Mưa lớn tại Lạng Sơn ghi nhận 290 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc. (Ảnh: VOV)

Bão số 4 gây mưa lớn, Lạng Sơn thiệt hại nặng do mưa lũ

Chiều 22/8, Cục Đê điều và Phòng, chống thiên tai thông tin nhanh về tình hình bão số 4 và mưa lũ. Bão đang di chuyển chậm trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, trong khi mưa lớn tiếp diễn tại nhiều địa phương, gây ngập úng, sạt lở và thiệt hại về nhà cửa, cây trồng, giao thông.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23/8/2026: Bão số 4 duy trì cấp 8, Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 23/8/2026: Bão số 4 duy trì cấp 8, Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn

Bão số 4 tiếp tục hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10 và diễn biến khá phức tạp. Do ảnh hưởng của bão kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

[Video] Báo động lũ trên hạ lưu sông Thương, sông Lục Nam

[Video] Báo động lũ trên hạ lưu sông Thương, sông Lục Nam

Mực nước trên sông Thương và sông Lục Nam đang lên nhanh do ảnh hưởng của bão số 4. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã phát lệnh báo động số II trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn, sông Lục Nam tại trạm Cẩm Đàn và báo động số I trên sông Lục Nam tại trạm Chũ.

Các địa phương ven biển chủ động ứng phó với bão số 4 mạnh cấp 8.

Chủ động ứng phó với bão số 4, các tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng

Chiều tối 21/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 4. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương, bộ, ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão lúc 20 giờ tối 21/8/2026. (Nguồn: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam)

Bão số 4 giật cấp 10 trên vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 90km

Vào lúc 19 giờ tối nay (21/8), bão số 4 di chuyển theo hướng bắc, giật cấp 10, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 90km về phía bắc đông bắc. Do ảnh hưởng của bão tại đặc khu Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; nhiều tỉnh, thành phố đang có mưa to đến rất to.